Kinh tế

Hơn 500 ha lúa ở Yên Thành vẫn ngập sâu, nhiều diện tích phải gieo cấy lại

Văn Trường 02/06/2024 12:00

Đã 4 ngày qua, huyện Yên Thành vẫn đang còn 500 ha lúa bị ngập nặng, nhiều diện tích bị hư hỏng phải chờ nước rút để gieo cấy lại.

bna_van-truong-123-77484ab78c296767aa8fa16e1d7df11f-1-.jpg
Đã 4 ngày, nhiều diện tích lúa ở xã rốn nước Long Thành, huyện Yên Thành vẫn ngập sâu trong nước. (Ảnh chụp 8h ngày 2/6). Ảnh: Văn Trường
bna_van-truong-23-b9b3b3b7ef7eb697ed2a9b80815ce45f(1).jpg
Ông Lê Văn Sâm ở xóm Văn Tràng, xã Long Thành chia sẻ: Gia đình làm 5 sào lúa thì bị ngập úng, hiện nay nước vẫn chưa rút, nhiều diện tích lúa bị ngâm 4 ngày nên đã bị hư hỏng, phải chờ nước rút để gieo cấy lại. Ảnh: Văn Trường
bna_van-truong-2-80705adcca8e292d2bde9e2c2eacc238(1).jpg
Một số diện tích lúa bị ngập nhẹ đang được nông dân khẩn trương dắm tỉa lại. Ảnh: Văn Trường
bna_van-truong-233-2-3def6dcf71603d9d2ea1606841ed1b89(1).jpg
Một số diện tích lúa ở xã Long Thành giáp với xã Bảo Thành nước đang ngập chưa thấy ngọn lúa. Ảnh: Văn Trường
bna_van-truong-3-859709474130e6bd7864fe2bed0ca574(2).jpg
Nước lũ tràn vào một số nhà dân ở xã Long Thành đang rút rất chậm. Ảnh: Văn Trường
bna_van-truong-5(1).jpg
Một số diện tích nước đã rút, nông dân xã Long Thành sửa lại ni lông chống chuột xung quanh ruộng lúa. Ảnh: Văn Trường
bna_van-truong-4-db013a58ffcbf3d0dac71bf9d70475f0(1).jpg
Ông Lê Văn Hồng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Thành cho biết: Sau trận mưa lớn ngày 30/5 nước rút rất chậm, toàn huyện hiện đang còn trên 500 ha lúa bị ngập nặng, chủ yếu ở các xã Long Thành, Bảo Thành, Khánh Thành, Nam Thành, Vĩnh Thành... Dự kiến phải khoảng 3-4 ngày nữa nước mới rút hết, có khá nhiều diện tích lúa bị hư hỏng nặng. Huyện đang chỉ đạo các xã huy động lực lượng tập trung khơi thông kênh mương, cống rãnh nhằm tiêu thoát lũ. Sau khi nước rút, rà soát các diện tích để khắc phục như tỉa dặm, các diện tích lúa hư hỏng nặng khẩn trương bắc mạ lại để gieo cấy. Ảnh: Văn Trường
bna_van-truong-mm3.jpeg
Ông Nguyễn Đức Hạnh – Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Diễn Châu trao đổi: Cống Diễn Thành, Diễn Thuỷ, huyện Diễn Châu là hệ tiêu chính cho 2 huyện Diễn Châu, Yên Thành. Những ngày vừa qua do triều cường lên cao nên khâu tiêu úng rất khó khăn. Từ ngày 1/6, triều cường giảm, ban ngày chúng tôi cho mở cống tiêu Diễn Thành hết công suất 230 m3/s, đối với cống Diễn Thuỷ 120 m3/s. Ban đêm triều lên lại phải đóng cống để ngăn mặn, vì vậy, nước ngập úng sẽ rút chậm do phụ thuộc triều cường. (Trong ảnh: Cống Diễn Thành, Diễn Châu đang mở tiêu thoát hết công suất). Ảnh: Văn Trường
Clip: Văn Trường

Hơn 500 ha lúa ở Yên Thành vẫn ngập sâu, nhiều diện tích phải gieo cấy lại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO