Kết cấu hạ tầng đồng bộ tạo đà phát triển toàn diện cho quê lúa Yên Thành

(Baonghean.vn) - Bằng nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án, vốn ngân sách Nhà nước, Yên Thành đã tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Hoàn thành các công trình trọng điểm

Trước tiên phải kể đến Dự án “Nâng cấp gia cố hệ thống thoát lũ và đê chống lũ huyện Yên Thành giai đoạn 1”, được khởi công xây dựng năm 2018. Dự án này thuộc chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu với chiều dài gần 5 km, chủ yếu tập trung nạo vét hệ thống kênh tiêu, kè bờ đá hai bên kênh, thi công một số cầu dân sinh trên tuyến.

Quảng trường Phan Đăng Lưu - thị trấn Yên Thành. Ảnh: Sách Nguyễn
Quảng trường Phan Đăng Lưu - thị trấn Yên Thành. Ảnh: Sách Nguyễn

Công trình cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng hiệu quả. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thành, trước đây vào mùa mưa các xã Hoa Thành, Văn Thành, Nhân Thành, Tăng Thành, Vĩnh Thành... thường xuyên bị ngập úng. Từ khi dự án này được nạo vét đã tiêu lũ hiệu quả cho các xã trên. Chưa kể công trình này còn tạo cảnh quan đẹp cho các làng mạc ven sông.

Tuyến đường Chùa Gám, xã Xuân Thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả. Ảnh: Văn Trường.
Tuyến đường Chùa Gám, xã Xuân Thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả. Ảnh: Văn Trường.

Tương tự, Dự án tiêu lũ Bàu Chèn (Trung - Long) đi qua các xã Liên Thành, Long Thành… đến nay đã đưa vào sử dụng, tiêu thoát lũ hiệu quả. Một người dân xã Liên Thành chia sẻ: Nhờ từ công trình tiêu lũ này mà gia đình tôi không còn phải lo cảnh vào mùa mưa nước lũ dâng ngập cả vào nhà.

Điều đặc biệt, thời gian qua, huyện còn đưa vào sử dụng được khá nhiều cây cầu trọng điểm. Như cầu Bến Hàng, xã Văn Thành được xây dựng từ những năm 1979, nay đã xuống cấp trầm trọng, bằng nguồn vốn Nhà nước trong năm 2020 cây cầu này đã được triển khai xây dựng. Cầu dài hơn 30 mét, rộng 12 mét; sau khi đưa vào sử dụng đã kết nối giao thộng thuận lợi cho tuyến đường đi thị trấn Yên Thành đi các xã phía Bắc của huyện như xã Văn Thành, Phúc Thành, Đức Thành, Mã Thành, Tân Thành…

Theo thống kê, trong 2 năm (2020 - 2021), huyện Yên Thành đưa vào sử dụng mới 7 cây cầu lớn trọng điểm như cầu Bàu Dài, xã Lăng Thành, cầu sắt, xã Tăng Thành, cầu Xuân Thành, cầu Yên Định, xã Đức Thành, cầu xã Mã Thành, cầu Khảo Nghiệm, thị trấn Yên Thành.

Cầu Bàu Dài, xã Lăng Thành đã đưa vào sử dụng tạo điều kiện phát triển phát triển cho các xã phía Bắc huyện Yên Thành. Ảnh: Văn Trường.
Cầu Bàu Dài, xã Lăng Thành đã đưa vào sử dụng tạo điều kiện phát triển phát triển cho các xã phía Bắc huyện Yên Thành. Ảnh: Văn Trường.

Bên cạnh đó, huyện Yên Thành còn đưa vào sử dụng nhiều tuyến giao thông quan trọng khác như tuyến đường cứu hộ, cứu nạn dọc kênh chính dài hàng chục km. Tuyến đường này bắt nguồn từ xã Đô Thành chạy dọc theo kênh chính ba ra Đô Lương đến nối lên thị trấn Yên Thành. Tuyến đường này có vai trò quan trọng, vừa cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố còn giúp các xã vành đai phía Bắc khai thác tiềm năng phát triển kinh tế vườn đồi.

Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng ở Yên Thành luôn được chú trọng, cơ bản đã đi vào nề nếp. Các công trình xây dựng tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Các công trình được chủ đầu tư nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực, đảm bảo tốt về chất lượng, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, công năng sử dụng.

Ông Phan Huy Hải - Giám đốc BQL dự án xây dựng huyện Yên Thành

Mở rộng thị trấn Yên Thành làm tiền đề phát triển KT-XH

Những năm gần đây, huyện Yên Thành được các cấp, ngành đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, đồng thời đặt trọng tâm mở rộng thị trấn làm tiền đề nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khu đô thị kiểu mẫu của huyện đang được đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Ảnh: Văn Trường
Khu đô thị kiểu mẫu của huyện đang được đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Ảnh: Văn Trường

Huyện Yên Thành đang phấn đấu đạt đô thị loại 4 và đang triển khai các dự án để mở rộng đô thị. Trong đó, huyện đang chú trọng đầu tư xây dựng một số tuyến đường nội thị theo hình thức (BT), xây dựng khu đô thị, khu tái định cư. Hiện tại tuyến đường theo hình thức BT do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hùng Sơn thi công đã đạt trên 80% tiến độ.

Cụ thể, đã hoàn thành rải thảm, hệ thống trên tuyến 800/1.000 mét. Đã xây dựng xong khu tái định cư cho trên 50 hộ dân tái định cư. Khu đô thị kiểu mẫu của huyện đang được đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đã đạt trên 60% khối lượng. Sau khi đưa vào sử dụng đây sẽ bước “đột phá” mở ra cơ hội sự phát triển mới về kinh tế, xã hội.

Thời gian qua, huyện Yên Thành còn đưa vào sử dụng “Một số tuyến đường chính trong giai đoạn đầu của thị trấn Yên Thành". Hiện nay đang tiếp tục nâng cấp, chỉnh trang một số tuyến đường thị trấn đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đặc biệt, các tuyến đường thị trấn đều được đặt tên đường. Việc đặt tên các tuyến đường là hết sức cần thiết nhằm chỉnh trang diện mạo đô thị, để từng bước hoàn thiện các tiêu chí thị trấn đô thị loại 4.

Bên cạnh đó, huyện cũng vừa công bố danh mục dự án, tìm nhà thầu đầu tư khu đô thị tại xã Văn Thành với quy mô gần 25 ha, tổng vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng.

Ông Phan Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết thêm: Theo quy hoạch đến năm 2035, huyện Yên Thành có 6 đô thị, trong đó có một đô thị trung tâm loại IV, 5 đô thị vệ tinh loại V, gồm: Đô thị trung tâm (trên cơ sở nâng cấp thị trấn Yên Thành); đô thị mới Vân Tụ, đô thị mới Đô Thành, đô thị mới Tân Thành, đô thị mới Lăng Thành, đô thị mới Tây Thành.

Các tuyến đường thị trấn Yên Thành đều được đặt tên đường. Việc đặt tên các tuyến đường là hết sức cần thiết nhằm chỉnh trang diện mạo đô thị, để từng bước hoàn thiện các tiêu chí thị trấn đạt đô thị loại 4. Ảnh: Văn Trường
Các tuyến đường thị trấn Yên Thành đều được đặt tên đường. Việc đặt tên các tuyến đường là hết sức cần thiết nhằm chỉnh trang diện mạo đô thị, để từng bước hoàn thiện các tiêu chí thị trấn đạt  đô thị loại 4. Ảnh: Văn Trường

Huyện Yên Thành cũng đã hoàn thành quy hoạch định hướng phát triển không gian thành 5 vùng nhằm phát huy vị thế và sức mạnh tổng hợp của huyện trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với các định hướng bền vững; khai thác có hiệu quả mối quan hệ nội và ngoại vùng. Trong đó, tập trung vào các thế mạnh nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch và các loại hình công nghiệp, dịch vụ cho lĩnh vực nông nghiệp...

Trao quyết định chuẩn y Bí thư Huyện ủy Yên Thành

Trao quyết định chuẩn y Bí thư Huyện ủy Yên Thành

(Baonghean.vn) - Chiều 6/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành tổ chức Lễ Công bố quyết định chuẩn y đồng chí Nguyễn Viết Hưng giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu tại lễ công bố.

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.