Kết quả xét nghiệm ca bệnh nghi ngờ tái dương tính Covid-19 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Sau khi điều trị Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh, ca bệnh 1244 trở về quê xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu cách li tại nhà. Tại đây, các y, bác sĩ phát hiện ca bệnh này có dấu hiệu nghi ngờ tái dương tính.

Sáng 10/12, PGS.TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết: Chiều 9/12/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An thực hiện xét nghiệm RT-PCR cho ca bệnh 1244 (ở xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu). Trong quá trình xét nghiệm, các y bác sĩ phát hiện dấu hiệu nghi ngờ ca bệnh này tái dương tính Covid-19 trở lại.

Ca bệnh 1244 là lao động Việt Nam tại Rumani. Người này được đưa từ Rumani về sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 9h00’ ngày 8/11/2020. Ngay sau đó, người này được cách ly tập trung tại doanh trại quân đội huyện Hóc Môn và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19; đến 11h00’ ngày 11/11/2020 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được xác định là ca bệnh 1244, được chuyển vào cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Ca bệnh 1244 là lao động Việt Nam tại Rumani, về nước vào ngày. Ảnh: Nguồn Internet
Ca bệnh 1244 là lao động Việt Nam tại Rumani, về nước vào ngày 8/11/2020. Ảnh: Nguồn Internet
Sau một thời gian điều trị, với 3 lần xét nghiệm liên tiếp cho kết quả âm tính, ca bệnh 1244 được Bệnh viện dã chiến Củ Chi cho xuất viện lúc 9h00’ ngày 25/11/2020.
Lúc 9h00’ ngày 25/11/2020, bệnh nhân bắt taxi từ bệnh viện dã chiến Củ Chi đến sân bay Tân Sơn Nhất, đi cùng có 2 ca bệnh không nhớ rõ họ tên và địa chỉ, chỉ nhớ người miền Bắc, không nhớ rõ lái xe taxi. Đến sân bay lúc 10h00’ làm thủ tục trước khi lên máy bay, không ăn uống tại đây, chỉ nằm ở ghế chờ, không nói chuyện với ai khác. Hồi 12h00’ lên máy bay về Vinh.
Đến 13h00’ cùng ngày, ca bệnh 1244 xuống sân bay, không ăn uống gì tại đây, đi lấy đồ ký gửi và bắt taxi (hãng Mai Linh 7 chỗ trong sân bay, ko rõ lái xe, đi ghép cùng 1 hành khách khác không rõ tên và địa chỉ) ra bến xe buýt (chỗ dưới chân cầu vượt Nghi Kim) và lên xe buýt Đông Bắc (không nhớ biển số xe, trên xe khoảng 10 người, không nói chuyện với ai). Sau đó xuống xe buýt chỗ Chợ Si Nam và đi taxi về nhà, ở nhà không có ai (vợ và 2 con đã về ngoại trước đó và chưa tiếp xúc với bệnh nhân) vào lúc 16h00’ cùng ngày.
Trong quá trình di chuyển từ Bệnh viện dã chiến Củ Chi về nhà, ca bệnh 1244  luôn đeo khẩu trang.
Từ lúc ca bệnh 1244 về nhà thì ở một mình, bên cạnh có nhà bố mẹ anh qua lại đưa đồ ăn và lo cơm nước. Trong quá trình qua lại ông bà có đeo khẩu trang thường xuyên. Thi thoảng có một ông hàng xóm có qua nhà ca bệnh. Ngoài ra còn có một người bạn thân có qua chơi nhà một lần.
Đến 21h10’ ngày 9/12/2020 xét nghiệm RT-PCR mẫu ca bệnh 1244 âm tính với Covid-19. Ảnh: Thành Cường ảnh 2
Đến 21h10’ ngày 9/12/2020 xét nghiệm RT-PCR mẫu ca bệnh 1244 âm tính với Covid-19. Ảnh: Thành Cường

14h00’ ngày 9/12/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An thực hiện xét nghiệm RT-PCR cho ca bệnh 1244 (ở xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu). Trong quá trình xét nghiệm, các y bác sĩ phát hiện dấu hiệu nghi ngờ ca bệnh này tái dương tính Covid-19 trở lại.

Nhận được thông tin từ phòng xét nghiệm, ngay lập tức, Sở Y tế Nghệ An phối hợp cùng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Diễn Châu, xã Diễn Lợi cùng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu, BCH quân sự huyện Diễn Châu tổ chức họp khẩn, đưa ra phương án đáp ứng kịp thời, như: Tổ chức cách ly y tế ca bệnh nghi ngờ và các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh nghi ngờ tại trạm y tế xã Diễn Lợi; xử lý môi trường tại nhà ca bệnh nghi ngờ và trạm y tế; phân công thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Diễn Lợi tham gia trực và triển khai các hoạt động tiếp theo; tiếp tục lấy 6 mẫu xét nghiệm (của ca bệnh 1244 và 5 người có tiếp xúc với bệnh nhân).

PGS.TS Dương Đình Chỉnh cho hay: Đến 21h10’ ngày 09/12/2020 xét nghiệm RT-PCR mẫu ca bệnh 1244 âm tính với Covid-19. Hiện nay, sức khỏe ca bệnh 1244 đảm bảo tốt. Ca bệnh đang tiếp tục được cách ly y tế theo dõi sức khỏe 14 ngày và lấy thêm mẫu xét nghiệm vào ngày 11/12/2020 (lần thứ 3).

PGS.TS Dương Đình Chỉnh giải thích rõ: Sở dĩ phòng xét nghiệm phát hiện dấu hiệu nghi ngờ ca bệnh này tái dương tính Covid-19 trở lại là do đây là giai đoạn cuối của quá trình lui bệnh Covid-19, cơ thể ca bệnh 1244 đào thải xác vi rút ra ngoài. Khi xét nghiệm, gặp xác vi rút trong mẫu nên vẫn có hiện tượng dương tính. Trong giai đoạn này, ca bệnh 1244 không có khả năng lây nhiễm cho người khác./.

tin mới

Chuyện về những người Nghệ ở Vũng Tàu

Chuyện về những người Nghệ ở Vũng Tàu

(Baonghean.vn) - Hầu hết những người Nghệ đang sinh sống, làm việc, công tác tại thành phố biển Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đều chịu thương chịu khó làm ăn, đoàn kết tốt, coi Vũng Tàu là quê hương thứ hai nhưng không bao giờ quên quê hương Nghệ An - nơi họ đã sinh ra từ đó.

Mang Trung thu lên bản Huồi Mới

Mang Trung thu lên bản Huồi Mới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/9, Báo Nghệ An phối hợp cùng Team Bạch Mã (trực thuộc CLB Xe Bán tải địa hình Việt Nam) và Đồn Biên phòng Tri Lễ tổ chức Trung thu và tặng quà cho học sinh mầm non và tiểu học tại bản người Mông Huồi Mới, xã Tri Lễ (huyện Quế Phong).

Quỳnh Lưu

Phong trào tiếp sức cho học sinh nghèo ở Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Cùng với nhiều hoạt động chăm lo công tác an sinh xã hội, thời gian qua các Chi bộ, đảng bộ trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã đẩy mạnh chương trình “Tiếp sức đến trường” hết sức ý nghĩa nhằm giúp các em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được đến trường trong năm học mới.

Cảng hàng không quốc tế Vinh

Cảng hàng không quốc tế Vinh thông báo mời tham gia lựa chọn đơn vị thuê vị trí quảng cáo tại nhà ga hành khách quốc nội

(Baonghean.vn) - Cảng hàng không quốc tế Vinh - Chi nhánh Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP có kế hoạch tổ chức lựa chọn rộng rãi đơn vị thuê vị trí quảng cáo tại khu vực nhà ga hành khách quốc nội Cảng hàng không quốc tế Vinh với các nội dung cụ thể sau:

Hơn 5.300 tỷ đồng chi trả chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Hơn 5.300 tỷ đồng chi trả chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

(Baonghean.vn) - Chỉ tính riêng trong 2 năm 2021 và 2022, bình quân mỗi năm cả nước có khoảng gần 3 triệu học sinh, sinh viên sử dụng thẻ BHYT với khoảng 6,1 triệu lượt khám, chữa bệnh; tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của nhóm học sinh, sinh viên bình quân/năm là hơn 2.500 tỷ đồng.