Khai mạc Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023

Minh Quân - Đức Anh - Đình Tuyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tối 28/7, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ khai mạc Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu IV; Đại tá Nguyễn Xuân Thủy - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Lê Ngọc Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Hưng Yên.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Thái Thị An Chung - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành, thị; đại diện các câu lạc bộ Dân ca ví, giặm của 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

BNA_8357.jpg
Các đại biểu dự khai mạc Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023. Ảnh: Đức Anh

Hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn, hướng tới xây dựng sản phẩm, thương hiệu văn hóa, du lịch Nghệ An

Phát biểu khai mạc Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Trải qua hàng trăm năm, di sản dân ca ví, giặm được trao truyền, kế thừa, bổ sung, sáng tạo để thích ứng tốt hơn với môi trường, hoàn cảnh xã hội và điều kiện lịch sử mới.

BNA_8412.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Festival Dân ca ví, giặm Nghệ An năm 2023. Ảnh: Đức Anh

Ngày 27/11/2014, Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, trở thành niềm tự hào của quốc gia và của nhân dân hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, nâng cao tầm nhìn cho cộng đồng trong nước và quốc tế đối với một di sản giàu bản sắc của một vùng văn hóa.

Trong gần một thập kỷ qua, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã chung sức, chung lòng, không ngừng nỗ lực với nhiều giải pháp tích cực để bảo vệ, nâng cao nhận thức, hướng tới sự đa dạng, phổ biến, thực hành dân ca trong các tầng lớp nhân dân, thể hiện được nguyện vọng cũng như cam kết của chính quyền và cộng đồng trong việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa dân ca ví, giặm.

Tinh hoa của trí tuệ, tâm hồn, khí chất con người Nghệ Tĩnh, được kết tinh lại trong di sản văn hoá dân ca ví, giặm, làm nền tảng, chất liệu cho việc tạo dựng những giá trị văn hóa hiện đại và để hôm nay, chúng ta có một Festival đầy ý nghĩa, nhiều màu sắc với chủ đề “Ví, giặm - Tinh hoa tỏa sáng”.

Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh 2023 là sự kiện văn hóa lớn với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc và là nơi kết nối những tinh hoa, bản sắc văn hóa dân tộc đại diện cho các vùng miền trên cả nước về hội tụ, giao hòa trên mảnh đất Nghệ An địa linh nhân kiệt.

BNA_8662.jpg
Toàn cảnh Lễ Khai mạc Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023 tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh

"Thông qua Festival, tỉnh Nghệ An mong muốn đưa sự kiện này thành hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn, hướng tới xây dựng sản phẩm, thương hiệu văn hóa, du lịch Nghệ An trên nền tảng các giá trị di sản văn hóa truyền thống; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tạo cơ hội để kết nối di sản văn hóa với các địa phương trong cả nước; Tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó và hợp tác cùng phát triển", đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An khẳng định.

Nâng cao trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Tại lễ khai mạc, thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Tạ Quang Đông ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đạt được trong việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa dân ca ví, giặm.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị: Để dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh thực sự lan tỏa và trường tồn, chính quyền hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ ở Nghệ An và Hà Tĩnh, đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

BNA_8592.jpg
Đồng chí Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Lễ khai mạc Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023. Ảnh: Đức Anh

Cùng với đó, tăng cường đầu tư các nguồn lực cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, trong đó có di sản dân ca ví, giặm. Triển khai có hiệu quả các chính sách, quy hoạch ngắn hạn và dài hạn về bảo tồn, phát huy giá trị dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, trong đó chú trọng hỗ trợ cộng đồng, câu lạc bộ và nghệ nhân tổ chức truyền dạy, trình diễn, quảng bá dân ca ví, giặm; phục hồi, lưu truyền các làn điệu và hình thức diễn xướng truyền thống; mở rộng các hình thức và môi trường sinh hoạt mới, phù hợp với mục tiêu bảo vệ và phát huy giá trị dân ca ví, giặm trong cuộc sống đương đại.

Ngoài ra, tăng cường giới thiệu, quảng bá giá trị dân ca ví, giặm ở trong và ngoài nước. Trên cơ sở các chương trình, kế hoạch đối ngoại của tỉnh hàng năm về giao lưu, hợp tác quốc tế để xúc tiến quảng bá dân ca ví, giặm ra nước ngoài; xây dựng dân ca ví, giặm thành sản phẩm du lịch đặc trưng của xứ Nghệ...

Tại lễ khai mạc, các đại biểu, người dân và du khách được thưởng thức Chương trình Nghệ thuật với chủ đề “Ví, giặm - Tinh hoa tỏa sáng”, do Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An và Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam phối hợp dàn dựng, thực hiện.

BNA_8937.jpg
Một tiết mục trong Chương trình Nghệ thuật tại Lễ khai mạc Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023. Ảnh: Đức Anh

Chương trình Nghệ thuật gồm 3 chương: Chương 1 - Mạch nguồn di sản; Chương 2 - Ân tình ví, giặm; Chương 3 - Tinh hoa toả sáng.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các Nghệ sĩ Nhân dân Tiến Dũng, Hồng Lựu; Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Phương Thảo, các ca sĩ Vũ Thắng Lợi, Bùi Lê Mận, Thanh Quý, Thanh Tài, Hồng Duyên, Hà Quỳnh Như, Huyền Trang (Sao Mai) và đặc biệt là sự góp mặt của 2 ca sĩ nước ngoài là Kyo York (Mỹ) và Cee Jay (Nigeria).

Theo kế hoạch đã được công bố, Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh diễn ra từ ngày 28/7 - 5/8 tại thành phố Vinh.

Các hoạt động chính tại Festival gồm: Lễ khai mạc, bế mạc Festival; Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền; Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh; Lễ hội đường phố “Sắc màu di sản”; Giải Marathon “Về miền ví, giặm”.

Trong đó, Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền và Lễ hội đường phố "Sắc màu di sản" có sự tham gia của 29 tỉnh, thành phố trong cả nước; Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh có sự tham gia của 20 câu lạc bộ Dân ca ví, giặm của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh; Giải Marathon “Về miền ví, giặm” có sự tham gia của hơn 5 nghìn vận động viên trong cả nước.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.