Khởi công dự án nhà máy sản xuất thép cán nguội chính xác 125 triệu USD tại Nghệ An

Khởi công dự án nhà máy sản xuất thép cán nguội chính xác 125 triệu USD tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tin tưởng, khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần quan trọng phục vụ cho phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân địa phương.

Sáng 19/5, tại Khu Công nghiệp WHA Industrial Zone I - Nghệ An, Tập đoàn Yongjin tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà máy Khoa học, kỹ thuật kim loại Tân Việt.

Dự lễ, về phía lãnh đạo bộ, ngành Trung ương có các đồng chí: Bùi Thế Duy - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và huyện Nghi Lộc.

Về phía chủ đầu tư dự án có các ông: Ngô Kỷ Quần - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Công nghệ Kim loại YongJin Chiết Giang; Ngô Thần Kiệt - Tổng Giám đốc Công ty TNHH KHKT Kim loại Yongjin Chiết Giang; Hồng Xương Lan - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Thép không gỉ ZunXianhang Phật Sơn; Thiệu Tinh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật kim loại Yongjin Việt Nam và các đối tác.
Các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Nghệ An; nhà đầu tư và các đối tác dự lễ khởi công. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Nghệ An; nhà đầu tư và các đối tác dự lễ khởi công. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh Lễ khởi công Dự án Nhà máy Khoa học, kỹ thuật kim loại Tân Việt. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh Lễ khởi công Dự án Nhà máy Khoa học, kỹ thuật kim loại Tân Việt. Ảnh: Phạm Bằng

Dự án Nhà máy Khoa học, kỹ thuật kim loại Tân Việt do Công ty TNHH Khoa học, kỹ thuật kim loại Tân Việt (Tập đoàn YongJin) làm chủ đầu tư, tại Khu Công nghiệp WHA Industrial Zone I - Nghệ An với quy mô diện tích 12,65 ha.

Đây là dự án chuyên sản xuất thép cán nguội chính xác, với tổng mức đầu tư 125 triệu USD, công suất thiết kế đạt 260.000 tấn thép không gỉ/năm, dự kiến dự án sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong quý II/2024 và sử dụng khoảng 300 lao động.

Ông Ngô Thần Kiệt - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoa học, kỹ thuật kim loại Yongjin Chiết Giang đại diện chủ đầu tư dự án phát biểu. Ảnh: Phạm Bằng

Ông Ngô Thần Kiệt - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoa học, kỹ thuật kim loại Yongjin Chiết Giang đại diện chủ đầu tư dự án phát biểu. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt chủ đầu tư, ông Ngô Thần Kiệt - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoa học, kỹ thuật kim loại Yongjin Chiết Giang gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các sở, ban, ngành đã quan tâm và ủng hộ việc xây dựng Nhà máy Khoa học, kỹ thuật kim loại Tân Việt tại Nghệ An.

Bày tỏ vui mừng khi được đầu tư dự án trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, ông Ngô Thần Kiệt nhấn mạnh, sự hội nhập toàn diện của các tuyến giao thông nơi đây là cửa ngõ giao thương của khu vực và quốc tế, điều kiện tự nhiên ở đây phong phú, đa dạng, phong cảnh hữu tình, tạo nên nơi đầu tư và an cư lý tưởng. Dưới môi trường đầu tư và kinh doanh vượt trội này, Yongjin tự tin tạo ra sự xuất sắc và có được tương lai huy hoàng trong lĩnh vực ngành thép không gỉ.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, lễ khởi công dự án đặc biệt có ý nghĩa khi đúng vào Ngày sinh nhật lần thứ 133 của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Trân trọng ghi nhận, đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của Công ty TNHH Khoa học, kỹ thuật kim loại Yongjin Việt Nam khi lựa chọn đầu tư tại Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần quan trọng phục vụ cho phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, tăng thu ngân sách. Dự kiến dự án sẽ nộp ngân sách tỉnh khoảng 1.000 tỷ đồng.

Đại diện các đối tác của nhà đầu tư tham dự lễ khởi công. Ảnh: Phạm Bằng

Đại diện các đối tác của nhà đầu tư tham dự lễ khởi công. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, dự án sẽ tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân địa phương, thúc đẩy phát triển xuất khẩu theo mô hình tăng trưởng bền vững, hợp lý của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Đây là bước đi chắc chắn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy hết tiềm năng, lợi thế của tỉnh Nghệ An nhằm tạo động lực cho tỉnh đạt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Xác định đây là một trong những dự án quan trọng trong thu hút đầu tư của tỉnh, thời gian tới, tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, về môi trường đầu tư, kinh doanh và thủ tục liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

Các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Nghệ An; nhà đầu tư và các đối tác thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Nghệ An; nhà đầu tư và các đối tác thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị nhà đầu tư sử dụng thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến để đảm bảo an toàn về môi trường; chủ động đề xuất, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, huyện Nghi Lộc và các ngành liên quan để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Đại diện nhà thầu thi công dự án, ông Lê Anh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hợp Lực cam kết sẽ xây dựng Dự án Nhà máy Khoa học, kỹ thuật kim loại Tân Việt với các giá trị lợi ích như kế hoạch đã được thống nhất.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Các đại biểu tham dự lễ khởi công chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Dự án Nhà máy Khoa học, kỹ thuật kim loại Tân Việt do Công ty TNHH Khoa học, kỹ thuật kim loại Tân Việt (Tập đoàn YongJin) làm chủ đầu tư chính thức khởi công. Ảnh: Phạm Bằng

Dự án Nhà máy Khoa học, kỹ thuật kim loại Tân Việt do Công ty TNHH Khoa học, kỹ thuật kim loại Tân Việt (Tập đoàn YongJin) làm chủ đầu tư chính thức khởi công. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hợp Lực tin tưởng, đây là một trong những dự án góp phần ổn định kinh tế, tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân địa phương, tạo tiền đề phát triển theo mô hình tăng trưởng bền vững và hợp lý của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ.

Tập đoàn Yongjin được thành lập vào tháng 8/2003 và đã nhanh chóng phát triển thành một doanh nghiệp hàng đầu về thép không gỉ cán nguội chính xác ở Trung Quốc. Tại Trung Quốc, doanh nghiệp có 5 cơ sở sản xuất ở Chiết Giang, Giang Tô, Phúc Kiến, Quảng Đông và Cam Túc. Tại Việt Nam, doanh nghiệp này đã đầu tư một dự án tại tỉnh Tiền giang.

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...