#lao động Nghệ An

36 kết quả

Nghệ An: 840 Hợp tác xã tạo việc làm cho gần 61.000 lao động

Nghệ An: 840 Hợp tác xã tạo việc làm cho gần 61.000 lao động

(Baonghean.vn) - Các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm đạt hiệu quả cao hơn, thích ứng với tình hình mới, chủ động đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng sản phẩm để phục vụ người tiêu dùng tại địa phương và cung ứng sản phẩm ra thị trường ngoại tỉnh...
Một đoàn lao động được phân luồng ở đường ven núi Quyết. Ảnh: Tiến Hùng

Giải bài toán việc làm bền vững cho lao động nông thôn trong dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Trong thời gian vừa qua, dòng người từ các thành phố, khu công nghiệp phía Nam trở về quê tránh dịch rất đông đúc, kéo theo những hệ lụy phức tạp. Cuộc di cư không mong muốn đó nhắc nhở chúng ta có quá ít cơ hội việc làm và cơ hội phát triển cho đại bộ phận người dân lao động ở các địa phương.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan trao quyết định tiếp nhận phóng viên, nhân viên Báo Lao động Nghệ An về Báo Nghệ An

Nghệ An hoàn thành công tác quy hoạch báo chí

(Baonghean.vn) - Nghệ An có 7 cơ quan báo chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động. Thực hiện Quy hoạch báo chí, Bộ TT&TT đã ban hành các quyết định thu hồi giấy phép của 3 cơ quan báo chí. UBND tỉnh đã ban hành các quyết định giải thể các cơ quan báo chí theo thẩm quyền. Các phóng viên, biên tập viên và người lao động đã được bố trí làm việc về cơ quan mới phù hợp với chuyên môn và trình độ cũng như nhu cầu của mỗi cá nhân.
Hai lao động Nghệ An mang ba lô đựng tro cốt công dân Việt Nam từ Đài Loan về nước. Ảnh: Công Bách

Hành lý đặc biệt của lao động Nghệ An trở về từ Đài Loan trên chuyến bay 'giải cứu' vì Covid-19

(Baonghean.vn) - Trên chuyến bay thứ 6 đưa công dân Việt Nam “mắc kẹt” giữa đại dịch Covid -19 tại Đài Loan về nước dịp này có nhiều người Nghệ An. Cùng với niềm vui được trở về quê hương, có gia đình chỉ đón người thân trở về là chiếc ba lô đựng lọ tro cốt.
Hàng xóm đến động viên, chia buồn cùng gia đình ông Lai, bà Hà. Ảnh: Ngọc Phương

Gia cảnh thương tâm của nam thanh niên Nghệ An tử nạn tại Macao

(Baonghean.vn) - Những ngày này, không khí tang tóc bao trùm lên ngôi nhà của vợ chồng ông Trần Văn Lai và bà Lê Thị Hà ở xóm 1 xã Bài Sơn (Đô Lương) làm cho mọi người không khỏi xót thương. Người con trai của họ vừa tử nạn trong 1 vụ tai nạn giao thông tại Macao. Nỗi buồn tột độ, bởi đến nay cả 2 người con trai của họ đã mất.
nhà máy may Nghệ an

Cơ hội cho lao động Nghệ An 'ly nông bất ly hương'

(Baonghean.vn) - Trong khi nhiều lao động phải sang xứ người để tìm kiếm kế sinh nhai, đối mặt với nhiều rủi ro thì ngay tại quê nhà Nghệ An, nhiều người tìm được việc làm với mức thu nhập ổn định. Xu hướng về làng làm công nhân tại quê nhà không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương mà còn góp phần giải quyết các vấn đề xã hội...
Vì sao lao động Nghệ An đổ xô vào Quảng Nam làm vàng

Vì sao lao động Nghệ An đổ xô vào Quảng Nam 'làm vàng'?

(Baonghean) - Sập hầm, tệ nạn ma túy, mại dâm bủa vây, những cuộc chém giết vì tranh giành lãnh địa hay bị chủ bãi vàng tra tấn, “xù” lương nhưng những năm qua, hàng nghìn lao động khắp cả nước vẫn đổ xô vào các bãi vàng ở Quảng Nam làm việc. Đặc biệt, trong số đó, phần lớn là lao động đến từ miền Tây Nghệ An.