Lấy ý kiến cộng đồng về thực hiện dự án mở rộng, cải tạo Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Bày tỏ thống nhất cao, đồng tình ủng hộ chủ trương mở rộng, cải tạo Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn tỉnh Nghệ An, người dân cũng đề nghị làm rõ về quy mô dự án, giải pháp thiết kế thi công,...

Sáng 30/10 tại xã Kim Liên huyện Nam Đàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về thực hiện dự án mở rộng, cải tạo Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn tỉnh Nghệ An.

bna_db. anh thanh le.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TL

Đoạn tuyến Vinh – Nam Đàn là đoạn tuyến nằm trong Quốc lộ 46 có điểm đầu tại cảng Cửa Lò, điểm cuối tại Cửa khẩu Thanh Thủy với tổng chiều dài 82km. Đoạn tuyến Vinh – Nam Đàn kết nối các khu công nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An như VSIP Nghệ An, cụm công nghiệp Nam Giang…

Là tuyến đường kết nối các khu di tích như: Khu Di tích lịch sử Truông Bồn, Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Kim Liên,… nên hàng năm phục vụ lượng du khách thập phương về tham quan rất lớn, đặc biệt là trong những ngày kỷ niệm, lễ lớn.

bna_ a thao . anh thanh le.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Nguyễn Duy Thảo - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chủ trì hội nghị. Ảnh: TL

Hiện trạng đoạn tuyến này được đầu tư nâng cấp từ năm 2001 nên quy mô chưa đồng nhất, hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng được đầu tư chắp vá, không đồng bộ nên đã xuống cấp, không đảm bảo mỹ quan đô thị, chưa đáp ứng và tương xứng với tầm quan trọng và quy hoạch đã được phê duyệt. Để đảm bảo an toàn giao thông, cải thiện chất lượng kết cấu hạ tầng; từng bước nâng cao năng lực giao thông nên việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn thành phố Vinh – thị trấn Nam Đàn là hết sức cần thiết.

bna_thuyet trinh. anh thanh le.jpg
Đại diện Ban Quản lý dự án 85 báo cáo giới thiệu về dự án mở rộng, cải tạo Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn. Ảnh: TL

Dự án mở rộng, cải tạo Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn có chiều dài khoảng 10,36km, đi qua nhiều khu dân cư 5 xã của huyện Nam Đàn, gồm xã Nam Giang, Kim Liên, Hùng Tiến, Nam Lĩnh và Xuân Hòa, có hơn 400 hộ gia đình chịu ảnh hưởng trực tiếp liên quan đến dự án.

Thảo luận tại hội nghị, ý kiến của lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, ban cán sự các thôn, xóm, đại diện các hộ gia đình chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án bày tỏ thống nhất cao, đồng tình ủng hộ chủ trương mở rộng, cải tạo Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn tỉnh Nghệ An.

bna_ alinh. anh thanh le.jpg
Ông Đặng Hoàng Linh - Bí thư Đảng ủy xã Nam Giang phát biểu đề nghị mở rộng ngã tư đường vào Tỉnh lộ 539 hướng đi xã Kim Liên. Ảnh: TL

Ý kiến của các đại biểu quan tâm đề nghị làm rõ về quy mô dự án, giải pháp thiết kế thi công; đồng thời trao đổi về những tâm tư, nguyện vọng những khó khăn, vướng mắc xảy ra, kiến nghị, đề xuất Nhà nước quan tâm có chính sách đền bù thỏa đáng đảm bảo quyền lợi cho người dân; đặc biệt là đưa ra các giải pháp giúp dự án được xây dựng, triển khai và thực hiện kịp thời, hiệu quả, hạn chế những điểm bất cập, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện Nam Đàn nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung.

bna_nguoi dan . anh thanh le.jpg
Ý kiến người dân huyện Nam Đàn đề xuất chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Ảnh: TL

Bày tỏ thống nhất với chủ trương mở rộng, cải tạo Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn là cần thiết, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của người dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, ông Đặng Hoàng Linh – Bí thư Đảng ủy xã Nam Giang đề nghị dự án cần mở rộng ngã tư đường vào Tỉnh lộ 539 hướng đi xã Kim Liên, đồng thời cho người dân địa phương biết rõ có chuyển đường nước thô đi qua TP. Vinh không, đoạn mương phía Nam của Cầu Mượu cần có chiều sâu để tiêu nước dân sinh.

bna_a hai . anh thanh le.jpg
Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Hồ Sỹ Hải trả lời làm rõ các ý kiến của người dân. Ảnh: TL

Ông Phan Văn Ân, người dân xã Kim Liên cho rằng, khi dự án được triển khai thì đường đẹp, nhà đẹp, đề nghị đơn vị thi công cần đồng bộ hạ tầng viễn thông, đường điện đảm bảo mỹ quan, an toàn giao thông. Đồng thời cần xác định giá đất phù hợp đối với từng địa phương để chính sách đền bù thỏa đáng để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án; khi thi công cần có kế hoạch, phương án thi công phù hợp hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt sản xuất của người dân.

bna_ toan canh . anh thanh le.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL

Ghi nhận ý kiến của các đại biểu cộng đồng, đại diện Ban Quản lý Dự án 85 thông tin, giải trình những nội dung đại biểu các cộng đồng dân cư còn băn khoăn; nắm bắt, tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án để kịp thời điều chỉnh.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đề nghị Ban quản lý dự án sớm cung cấp đầy đủ tài liệu chi tiết về dự án, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương sở tại trong việc tuyên truyền cho nhân dân hiểu, đồng thuận để quá trình triển khai thuận lợi.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.