Mãn nhãn với trại cam ông Biên ở huyện lúa Yên Thành

(Baonghean.vn) - Bước vào trại cam 7 năm tuổi của gia đình ông Trương Văn Biên ở xóm Đồng Trung, xã Đồng Thành (Yên Thành), khách tham quan thực sự mãn nhãn trước những cây cam trĩu quả, chín mọng, đang được thu hái.
Sản phẩm cam Vinh trồng trên đất Yên Thành từ nhiều năm nay, trong đó vùng đất quanh chân núi lèn ở xã Đồng Thành là vựa cam có chất lượng tốt nhất. Một trong những vườn cam có năng suất cao, chất lượng tốt được khách hàng tin dùng trong nhiều năm qua là trại cam của gia đình ông Trương Văn Biên ở xóm Đồng Trung. Trong ảnh, ông Trương Văn Biên phấn khởi trước vườn cam trĩu quả của mình. Ảnh: Xuân Hoàng
Sản phẩm cam Vinh trồng trên đất Yên Thành từ nhiều năm nay, trong đó vùng đất quanh chân núi lèn ở xã Đồng Thành là vựa cam có chất lượng tốt nhất. Một trong những vườn cam có năng suất cao, chất lượng tốt được khách hàng tin dùng trong nhiều năm qua là trại cam của gia đình ông Trương Văn Biên ở xóm Đồng Trung. Trong ảnh, ông Trương Văn Biên phấn khởi trước vườn cam trĩu quả của mình. Ảnh: Xuân Hoàng 
Để có được vườn cam có năng suất cao, chất lượng tốt, ông Biên tìm đến sự tư vấn kỹ thuật chăm sóc của một chuyên gia của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Ảnh: Xuân Hoàng
Để có được vườn cam có năng suất cao, chất lượng tốt, ông Biên tìm đến sự tư vấn kỹ thuật chăm sóc của một chuyên gia của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Ảnh: Xuân Hoàng  
Vườn cam của ông Biên hiện có diện tích 5ha, trong đó 80% là giống cam Xã Đoài lòng vàng, 20% là giống cam Vân Du. Theo ông Trương Văn Biên nhận định, dự kiến vụ cam 2021 này, trại cam của gia đình ông sẽ đạt năng suất gần 30 tấn/ha. Ảnh: Xuân Hoàng
Vườn cam của ông Biên hiện có diện tích 5ha, trong đó 80% là giống cam Xã Đoài lòng vàng, 20% là giống cam Vân Du. Theo ông Trương Văn Biên nhận định, dự kiến vụ cam 2021 này, trại cam của gia đình ông sẽ đạt năng suất gần 30 tấn/ha. Ảnh: Xuân Hoàng
Vào ngày 16/11/2021, khi quả cam chín mọng, độ ngọt đã đạt đỉnh thì ông Biên bắt đầu mở trại, huy động nhân công thu hái cam để xuất bán. Ảnh: Xuân Hoàng
Vào ngày 16/11/2021, khi quả cam chín mọng, độ ngọt đã đạt đỉnh thì ông Biên bắt đầu mở trại, huy động nhân công thu hái cam để xuất bán. Ảnh: Xuân Hoàng
Cam Xã Đoài lòng vàng sẽ thu hoạch từ nay đến Tết Nguyên đán, còn giống cam Vân Du do chín muộn hơn, nên thu hoạch vào thời điểm ra tết. Theo ông Biên cho biết, dịp ra tết, nhiều lễ hội diễn ra, cùng đó là Rằm... nên cam dễ tiêu thụ. Ảnh: Xuân Hoàng
Cam Xã Đoài lòng vàng sẽ thu hoạch từ nay đến Tết Nguyên đán, còn giống cam Vân Du do chín muộn hơn, nên thu hoạch vào thời điểm ra tết. Theo ông Biên cho biết, dịp ra tết, nhiều lễ hội diễn ra, cùng đó là Rằm... nên cam dễ tiêu thụ. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Biên cho biết, từ khi mở trại, khách hàng từ nhiều nơi gọi điện đặt hàng, nên việc thu hái diễn ra hàng ngày. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Biên cho biết, từ khi mở trại, khách hàng từ nhiều nơi gọi điện đặt hàng, nên việc thu hái diễn ra hàng ngày. Ảnh: Xuân Hoàng
Được biết, dịp này nhiều đoàn khách trong và ngoài huyện đến tham quan trại cam của ông Biên. Ảnh: Xuân Hoàng
Được biết, dịp này nhiều đoàn khách trong và ngoài huyện đến tham quan trại cam của ông Biên. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngoài chăm sóc theo quy trình VietGAP, ông Biên còn sử dụng ớt cay, tỏi, gừng... để pha chế thành thuốc trừ sâu sinh học. Do vậy, sản phẩm cam Vinh của ông Biên an toàn khi sử dụng. Trong ảnh, ông Trương Văn Biên giới thiệu cho khách tham quan quy trình sản xuất thuốc trừ sâu sinh học ngay tại trại cam. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngoài chăm sóc theo quy trình VietGAP, ông Biên còn sử dụng ớt cay, tỏi, gừng... để pha chế  thành thuốc trừ sâu sinh học. Do vậy, sản phẩm cam Vinh của ông Biên an toàn khi sử dụng. Trong ảnh, ông Trương Văn Biên giới thiệu cho khách tham quan quy trình sản xuất thuốc trừ sâu sinh học ngay tại trại cam. Ảnh: Xuân Hoàng
Trang trại cam ông Biên, đặc sản cam Xã Đoài lòng vàng trên quê lúa Yên Thành, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Địa chỉ: Xóm Đồng Trung, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Điện thoại: 0979662635 - 0964663660.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.