​Mỹ tăng cường vòng vây cô lập Iran; Nga cảnh báo sắp đến thời điểm 'khai tử' Hiệp ước INF

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nga cảnh báo sắp đến thời điểm "khai tử" Hiệp ước INF Nga - Mỹ; Indonesia ban bố tình trạng báo động an ninh tại thủ đô Jakarta; Tổng thống Maduro kêu gọi tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn; Mỹ tăng cường vòng vây cô lập Iran...

Nga cảnh báo sắp đến thời điểm "khai tử" Hiệp ước INF Nga-Mỹ

Nga canh bao sap den thoi diem
Đại diện thường trực của Nga tại Các tổ chức quốc tế ở Vienna của Áo Mikhail Ulyanov. Ảnh: urdupoint

Đại diện thường trực Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna của Áo, ông Mikhail Ulyanov ngày 21/5 cho biết, số phận Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) Nga-Mỹ sẽ được quyết định vào ngày 2/8 tới - thời hạn chót sau khi Washington đơn phương rút khỏi hiệp ước và Moskva không cứu vãn được hiệp ước này.

Theo Sputniknews, phát biểu tại một hội nghị của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai ở Vienna, ông Ulyanov nhấn mạnh "tình thế đáng tiếc" của cơ chế quốc tế về kiểm soát vũ khí này. Ông cho biết: "Sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi INF, vào ngày 2/8 tới, hiệp ước này sẽ bị khai tử. Ông Ulyavov nêu rõ: "Nga không rút khỏi hiệp ước, song chúng tôi không thể tự duy trì hiệp ước."

Indonesia ban bố tình trạng báo động an ninh tại thủ đô Jakarta

Cảnh sát có mặt trên đường phố ở Thủ đô Jakarta. Ảnh: TTXVN
Cảnh sát có mặt trên đường phố ở Thủ đô Jakarta. Ảnh: TTXVN

Ngày 21/5, cơ quan cảnh sát quốc gia Indonesia đã ban bố tình trạng báo động tại thủ đô Jakarta sau khi kết quả bầu cử tổng thống nước này đã được công bố. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn cảnh sát quốc gia Indonesia, Chuẩn tướng Dedi Prasetyo cho biết, tình trạng báo động có hiệu lực kể từ ngày 21/5 và sẽ kết thúc vào ngày 26/5. Trong thời gian này, các phần tử vũ trang có thể âm mưu thực hiện tấn công bằng bom nhằm vào các cuộc tuần hành vốn được lên kế hoạch từ trước nhằm phản đối kết quả bỏ phiếu. Ông Prasetyo nhấn mạnh các vụ tấn công khủng bố "đang là mối đe dọa thực sự, đặc biệt sau khi lực lượng an ninh đã bắt giữ nhiều phần tử vũ trang, những kẻ lên kế hoạch sẽ thực hiện các vụ tấn công khủng bố trong ngày 22/5”. 

Hàn Quốc và Mỹ tìm cách thức nối lại đàm phán với Triều Tiên

Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp ở Hà Nội hồi tháng 2 /// Reuters
Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp ở Hà Nội hồi tháng 2. Ảnh: Reuters

Ngày 21/5, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul cho biết, Hàn Quốc và Mỹ đang cân nhắc "nhiều cách khác nhau" để nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa hiện đang đình trệ với Triều Tiên. Theo hãng thông tấn Yonhap, phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Seoul, ông Kim Yeon-chul nêu rõ: "Về tổng thể tình hình đang tạm lắng, song chúng tôi đang nỗ lực bằng các cách khác nhau để nối lại đàm phán. Hàn Quốc và Mỹ cũng chia sẻ quan điểm cần phải giữ tình hình trong tầm kiểm soát". Tuy nhiên, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc không cho biết cụ thể "các cách khác nhau" là gì.   

Tổng thống Maduro kêu gọi tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn

tong thong maduro keu goi to chuc bau cu quoc hoi truoc thoi han hinh 1

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 20/5 đã kêu gọi lãnh đạo phe đối lập tham gia tổ chức một cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn. Ông Maduro cho rằng, đó là một giải pháp phù hợp để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội đang diễn ra tại quốc gia Nam Mỹ này.

Với việc kêu gọi tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn, ông Maduro tin rằng, kết quả cuộc bầu cử sẽ là minh chứng rõ nhất cho thấy ai mới là người sẽ được người dân ủng hộ và đó sẽ là giải pháp hòa bình, dân chủ và hiến pháp cho những gì đang xảy ra ở Venezuela trong thời điểm hiện nay.

Mỹ tăng cường vòng vây cô lập Iran

my tang cuong vong vay co lap iran hinh 1

Tổng thống Rouhani tuyên bố ủng hộ đàm phán nhưng Iran sẽ không đàm phán trong điều kiện hiện nay. Ảnh: Reuters

Mỹ tiếp tục áp dụng mọi biện pháp từ chính trị, kinh tế nhằm cô lập và bóp nghẹt nền kinh tế Iran thông qua mục tiêu đưa xuất khẩu dầu của Iran về 0. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ xem xét nghiêm túc và có hành động phù hợp đối với mọi sự vi phạm lệnh cấm vận nhằm vào ngành dầu lửa Iran. Đây là phản ứng của Mỹ sau khi có thông tin một tàu chở dầu đã bốc dỡ lô hàng từ Iran tại 1 hải cảng của Trung Quốc. Xuất khẩu dầu thô của Iran trong tháng 5 đã giảm xuống 500.000 thùng/ngày hoặc thấp hơn, sau khi Mỹ siết chặt gọng kìm đối với dầu lửa, nguồn thu nhập chính của Iran. Chính quyền Mỹ tin rằng, sức ép kinh tế sẽ buộc Iran chấp nhận các điều kiện ngặt nghèo hơn về chương trình tên lửa và hạt nhân, cũng như ngừng can dự vào các cuộc chiến ở Syria, Iraq, Yemen. 

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.