(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.
(Baonghean.vn) - Tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 vẫn không dập tắt cuộc chạy đua vũ trang nhằm cạnh tranh chiến lược ở nhiều nước châu Á. Biểu hiện rõ nét nhất là biểu đồ ngân sách quốc phòng không ngừng tăng lên ở Trung Quốc, Nhật Bản, Australia... Điều này có phải dấu hiệu cho thấy môi trường an ninh đang trở nên xấu đi?
(Baonghean.vn) - Trong phiên họp mới đây, Quốc hội Thụy Điển đã bỏ phiếu thông qua đề xuất Thụy Điển có thể xem xét gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong tương lai. Cùng với việc thông qua khoản ngân sách quốc phòng lớn nhất trong 70 năm, đây là bước chuyển chiến lược của Thụy Điển sau nhiều năm duy trì chính sách trung lập và không liên kết. Và Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter Hultvuist đã thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân quan trọng nhất đằng sau những thay đổi này là hành động của Nga ở khu vực Baltic.
(Baonghean.vn) - Ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2020 được phân bổ 738 tỷ USD, bao gồm việc yêu cầu chính quyền phải áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với dự án đường ống dẫn khí đốt của Nga "Dòng chảy phương Bắc 2" và "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ".
(Baonghean.vn) - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Mỹ có thể sở hữu ngân sách quân sự vượt xa Nga, nhưng điều đó không quan trọng bởi quân đội Nga là để bảo vệ đất nước, không phải để tấn công các quốc gia khác.
(Baonghean.vn)- Ngày 6/3, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, Đô đốc Scott Swift, cho rằng ngân sách quân sự của Trung Quốc thiếu sự minh bạch. Quan điểm này được đưa ra một ngày sau khi Bắc Kinh thông báo mức tăng chi tiêu quân sự cao nhất của nước này trong vòng 3 năm qua.
Ngày 2/12, giới truyền thông Nhật Bản dẫn nguồn tin từ Tokyo đăng tải, chính phủ nước này đang tính toán tăng mức chi tiêu quốc phòng trong năm tài khóa 2017 (bắt đầu có hiệu lực từ tháng 4/2017) lên mức kỷ lục 5.100 tỷ Yên, tương đương 46,4 tỷ USD.