Nghệ An đang thực hiện cách ly, theo dõi 2.337 trường hợp để phòng chống Covid-19

(Baonghean.vn) - Trong 2.337 trường hợp cách ly, theo dõi có 601 trường hợp đang cách ly tại gia đình và nơi cư trú; 1.609 trường hợp cách ly tập trung tuyến tỉnh.

Theo thông tin từ Sở Y tế Nghệ An: Tính đến 21 giờ ngày 25/3, toàn tỉnh đang thực hiện cách ly, theo dõi 2.337 trường hợp, tăng 373 trường hợp so với ngày 24/3. Trong đó, có 601 trường hợp đang cách ly tại gia đình và nơi cư trú (giảm 36 trường hợp); cách ly tập trung tại tuyến huyện có 110 trường hợp (tăng 10 trường hợp); cách ly tập trung tuyến tỉnh có 1.609 trường hợp (tăng 407 trường); cách ly tại bệnh viện có 17 trường hợp (giảm 8 trường hợp).

Người dân sau khi làm các thủ tục nhập cảnh, được hướng dẫn qua cổng an ninh để về khu cách ly tạm thời tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn. Ảnh: Thành Cường
Người dân sau khi làm các thủ tục nhập cảnh, được hướng dẫn qua cổng an ninh để về khu cách ly tạm thời tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn. Ảnh: Thành Cường
Trong số 1.609 trường hợp cách ly tuyến tỉnh thì có 452 trường hợp được cách ly tại Cơ sở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh xã Nghi Ân; 418 trường hợp được cách ly tại Cơ sở Đoàn An dưỡng QK4; 245 trường hợp tại Trường Quân sự tỉnh (cũ); 233 trường hợp tại Trường Dân tộc Nội trú (huyện Kỳ Sơn); 261 trường hợp tại Trường Cao đẳng Sư phạm Vinh.

Cơ sở cách ly tuyến tỉnh tập trung tại Trường Cao đẳng Sư phạm Vinh chính thức mở cửa tiếp nhận người cách ly vào lúc 1 giờ sáng ngày 25/3. 261 công dân cách ly ở đây về từ Lào và Thái Lan qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), Cha Lo (Quảng Bình).

Toàn cảnh một phòng cách ly tại khu cách ly tập trung huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Cường
Toàn cảnh một phòng cách ly tại khu cách ly tập trung huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Cường
Việc tiếp nhận công dân về Trường Cao đẳng sư phạm Vinh là điểm cách ly mới, song nhờ chủ động chuẩn bị về địa điểm, lực lượng, cơ sở vật chất, vật dụng cá nhân, công tác hậu cần nên tỉnh Nghệ An đã tổ chức tốt, các hoạt động tiếp nhận và chăm lo đời sống cho người dân về tại khu cách ly tập trung theo đúng thời gian quy định... Hiện nay, Nghệ An đang gấp rút xây dựng thêm nhiều cơ sở cách ly tập trung tại các huyện để đón công dân về nước.
Trong số 17 trường hợp cách ly tại Bệnh viện có 8 trường hợp tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh; 01 trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa Đô Lương; 01 trường hợp tại Trung tâm Y tế Cửa Lò; 01 trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc; 02 trường hợp tại Trung tâm Y tế Anh Sơn; 01 trường hợp tại Trung tâm Y tế Hoàng Mai; 01 trường hợp tại Trung tâm Y tế Hưng Nguyên; 01 trường hợp tại Trung tâm Y tế Tân Kỳ; 01 trường hợp tại Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn.
17 trường hợp cách ly tại bệnh viện này thì đã có 12 trường hợp được xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, 5 trường hợp đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm...
Tính đến thời điểm này, Nghệ An chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm Covid-19. Ngành y tế tỉnh đã thực hiện lấy 342 mẫu bệnh phẩm (tăng 03 mẫu so với ngày 24/3). Trong đó, 150 mẫu đã có kết quả âm tính và số mẫu đang chờ kết quả là 192.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.