Nghệ An: Địa phương, trường học đầu tư hàng trăm triệu đồng xây bể bơi cho học sinh

(Baonghean.vn) - Mặc dù trong điều kiện hết sức khó khăn, song các xã, trường học trên địa bàn huyện Đô Lương vẫn huy động từ nhiều nguồn lực để xây dựng bể bơi dạy bơi cho trẻ em.
Trên địa bàn xã Nam Sơn huyện Đô Lương có sông Lam, sông Đào chảy qua, ngoài ra còn có đập tràn và nhiều ao hồ trong dân cư vì thế ẩn chứa nhiều nguy cơ đuối nước cho trẻ em mỗi dịp hè về. Ảnh: Đức Anh
Trên địa bàn xã Nam Sơn, huyện Đô Lương có sông Lam, sông Đào chảy qua, ngoài ra còn có đập tràn và nhiều ao, hồ trong dân cư vì thế ẩn chứa nhiều nguy cơ đuối nước mỗi dịp hè về. Trước đó, Đoàn TN xã từng sử dụng một đoạn kênh thủy lợi nước nông để dạy bơi cho các em học sinh. Tuy nhiên, việc dạy bơi ở kênh thủy lợi không đảm bảo về mực nước, diện tích, nên năm 2019, xã Nam Sơn đã vận động xã hội hóa xây dựng bể bơi trong khuôn viên sân vận động xã với kinh phí khoảng 150 triệu đồng. Ảnh: Đức Anh
Vì thế từ 15/5, xã đưa vào hoạt động bể bơi được xây dựng nằm trong khuôn viên sân vận động. Ảnh: Đức Anh
Ngày 15/5/2020, bể bơi chính thức đi vào hoạt động. Mục tiêu là dạy bơi cho tất cả trẻ em trong xã và hướng dẫn các em kỹ năng phòng tránh đuối nước cơ bản. Ảnh: Đức Anh
Hiện việc dạy bơi tại bể mới được thực hiện vào mỗi buổi chiều, sau giờ tan học của học sinh. Phụ trách dạy bơi là 2 giáo viên thể dục của trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên thanh niên các xóm cũng có mặt để quản lý, trông chừng các em nhỏ. Dự kiến trong thời gian tới xã sẽ tiếp tục kêu gọi nguồn lực để xây dựng lan can, lát gạch, nhà vệ sinh, phòng tắm tráng… để hoàn thiện bể bơi. Ảnh: Đức Anh
Hiện việc dạy bơi tại bể mới được thực hiện vào mỗi buổi chiều, sau giờ tan học của học sinh. Phụ trách dạy bơi là 2 giáo viên thể dục của trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên các xóm cũng có mặt để quản lý, trông chừng các em nhỏ. Dự kiến trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục kêu gọi nguồn lực để xây dựng lan can, lát gạch, nhà vệ sinh, phòng tắm tráng… để hoàn thiện bể bơi. Ảnh: Đức Anh
Sau giờ tan trường các em nhỏ vô cùng thích thú khi được đến bể bơi để được chơi đùa và học các kỹ năng phòng tránh đuối nước. Ảnh: Đức Anh
Sau giờ tan trường, các em nhỏ vô cùng thích thú khi được đến bể bơi. Ảnh: Đức Anh
Lớp học bơi đã nhận được sự ủng hộ của người dân bởi sau giờ học các em sẽ được trang bị kiến thức để tránh đuối nước, các em có một sân chơi thú vị để vừa học, vừa chơi. Ảnh: Đức Anh
Lớp học bơi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân bởi sau giờ học các em vừa có sân chơi bổ ích, vừa được trang bị kiến thức để tránh đuối nước. Ảnh: Đức Anh
Bể bơi được trang bị phao giúp các em tự tin hơn khi xuống nước. Ảnh: Đức Anh
Bể bơi trang bị phao đầy đủ cho các em. Ảnh: Đức Anh
Nhiều trường học trên địa bàn huyện cũng đã trang bị các bể bơi di động để tổ chức dạy bơi cho học sinh. Ảnh: Đức Anh
Cùng với các xã, hiện nhiều trường học trên địa bàn huyện Đô Lương cũng đã trang bị các bể bơi di động để tổ chức dạy bơi cho học sinh. Ảnh: Đức Anh
Hầu hết bể bơi của các trường là bể lắp ghép, với kinh phí mỗi bể khoảng gần 150 triệu do nhà trường huy động từ nhiều nguồn. Ảnh: Đức Anh
Hầu hết bể bơi của các trường là bể lắp ghép, với kinh phí mỗi bể khoảng gần 150 triệu đồng do nhà trường huy động từ nhiều nguồn. Ảnh: Đức Anh
Mô hình học bơi này nên được nhân rộng sẽ góp phần quan trọng để thực hiện việc
Mô hình học bơi này đang được huyện Đô Lương nhân rộng để góp thực hiện việc phổ cập bơi cho các em và nhất là nhằm giảm thiểu tình trạng đuối nước mỗi dịp hè về. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.