Nghệ An: Khởi tố vụ án hình sự khai thác 25 cây săng vì trong vùng biên giới trái phép

(Baonghean.vn) - Xác định vụ việc khai thác trái phép 25 cây săng vì vùng rừng biên giới xã Mai Sơn có dấu hiệu tội phạm, Hạt Kiểm lâm huyện Tương Dương đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Trong ngày 25/5/2020, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tương Dương, ông Nguyễn Hữu Hiến ban hành 2 quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc khai thác rừng trái pháp luật trong vùng rừng biên giới xã Mai Sơn.

Trong đó, Quyết định số 01/QĐ-HKL khởi tố vụ án hình sự: Tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại khoảnh 7, tiểu khu 503, bản Piềng Coọc, xã Mai Sơn, là khu vực rừng tự nhiên thuộc rừng sản xuất do UBND xã Mai Sơn quản lý.

Một gốc cây săng vì trong vùng rừng biên giới xã Mai Sơn bị khai thác trái phép lấy gỗ và bị đốt. Ảnh: CTV
Một gốc cây săng vì trong vùng rừng biên giới xã Mai Sơn bị khai thác trái phép lấy gỗ và bị đốt. Ảnh: CTV

Quyết định số 02/QĐ-HKL khởi tố vụ án hình sự: Tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại khoảnh 6, tiểu khu 503, bản Piềng Coọc, xã Mai Sơn, là khu vực rừng tự nhiên thuộc rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương quản lý.

Tìm hiểu được biết, các quyết định khởi tố vụ án hình sự trên được chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tương Dương. Xét thấy hai vụ án do Hạt Kiểm lâm khởi tố thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tương Dương, ngày 26/5/2020, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tương Dương đã ban hành quyết định chuyển vụ án đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tương Dương để điều tra theo thẩm quyền.

Một số tấm gỗ săng vì bị khai thác trái phép còn sót tại hiện trường. Ảnh: CTV
Một số tấm gỗ săng bị khai thác trái phép còn sót tại hiện trường. Ảnh: CTV

Liên quan đến vụ khai thác rừng biên giới trái pháp luật thuộc địa bàn xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, ngày 27/5/2020, Báo Nghệ An điện tử đã thông tin tại bài viết “Nghệ An: 25 cây săng vì vùng rừng biên giới bị khai thác trái phép”. Nội dung bài viết thông tin, 25 cây săng vì bị cắt hạ, đều thuộc khu vực rừng tự nhiên, tiểu khu 503, vùng rừng biên giới trên địa bàn xã Mai Sơn, huyện Tương Dương.

Trong đó, tại vị trí khoảnh 7 (là rừng sản xuất do UBND xã Mai Sơn quản lý), có 7 gốc cây săng vì (nhóm 7) bị cắt hạ. Phần lớn gỗ đã bị cưa xẻ, đưa đi khỏi hiện trường; tại khu vực này 7 khúc gỗ tròn, với khối lượng 14 m3. Tại vị trí khoảnh 6 (là rừng phòng hộ do Ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương quản lý), có 18 gốc cây săng vì bị cắt hạ. Phần lớn gỗ đã bị cưa xẻ, đưa đi khỏi hiện trường; chỉ còn 5 khúc gỗ tròn, với khối lượng 10,782 m3.

Sau khi thực hiện hành vi khai thác trái phép, các đối tượng đã sử dụng gỗ săng vì để làm nhà ở. Ảnh: CTV
Sau khi thực hiện hành vi khai thác trái phép, các đối tượng đã sử dụng gỗ săng vì để làm nhà ở. Ảnh: CTV

Sau khi phát hiện vụ việc, UBND huyện Tương Dương đã chỉ đạo Công an huyện, Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ, UBND xã Mai Sơn phối hợp điều tra, làm rõ. Qua điều tra ban đầu, đã xác định có 13 hộ dân tộc Mông trú tại bản Piềng Coọc, xã Mai Sơn thực hiện hành vi khai thác gỗ trái phép, với mục đích sử dụng gỗ để sửa chữa, làm nhà ở. Trong đó 5 hộ khai thác trái phép tại rừng sản xuất do UBND xã Mai Sơn quản lý; 8 hộ khai thác tại rừng phòng hộ do Ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương quản lý.

Hiện trường rừng biên giới xã Mai Sơn, vị trí bị khai thác trái phép cây gỗ săng vì. Ảnh: CTV
Hiện trường rừng biên giới xã Mai Sơn, vị trí bị khai thác trái phép cây gỗ săng vì. Ảnh: CTV

Nắm bắt diễn biến mới, được biết vào ngày 26/5/2020, Đoàn công tác của Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với Phòng cảnh sát Điều tra, Phòng Cảnh sát Môi trường, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh; Viện kiểm sát tỉnh; Công an, Viện kiểm sát, BQL rừng phòng hộ… của huyện Tương Dương tổ chức kiểm tra hiện trường.

Kết quả, xác định tại khoảnh 6, tiểu khu 503 có 19 gốc cây săng vì bị cắt hạ; tại vị trí khoảnh 7, tiểu khu 503 có 7 gốc cây săng vì bị cắt hạ, phần lớn gỗ đã bị cưa xẻ, đưa đi khỏi hiện trường, một số gốc cây đã bị đốt cháy. Như vậy, tổng số có 26 cây săng vì vùng rừng biên giới xã Mai Sơn, huyện Tương Dương bị khai thác trái pháp luật.

tin mới

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.