Nghệ An: Phát động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)- Sáng 1/12, Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh phối hợp với UBND huyện Con Cuông tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số và kỉ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2022.
Về dự lễ phát động có đồng chí Phạm Vũ Hoàng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dân số - KHHGĐ - Bộ Y tế cùng đại diện các phòng, ban thuộc Tổng Cục Dân số - KHHGĐ. Cùng dự có các đồng chí trong Ban chỉ đạo Công tác Dân số - Phát triển tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện Con Cuông và đại diện một số sở, ban, ngành liên quan. Ảnh: Mỹ Hà
Về dự lễ phát động có đồng chí Phạm Vũ Hoàng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dân số - KHHGĐ - Bộ Y tế cùng đại diện các phòng, ban thuộc Tổng Cục Dân số - KHHGĐ.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban chỉ đạo Công tác Dân số - Phát triển tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện Con Cuông và đại diện một số sở, ban, ngành liên quan. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Nghệ An, thời gian qua công tác dân số luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo. Nhờ vậy, công tác Dân số nói chung, Tháng hành động Quốc gia về dân số hàng năm nói riêng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đó là, tốc độ gia tăng dân số nhanh cơ bản được khống chế, chất lượng dân số được nâng lên; Mô hình gia đình ít con trở thành chuẩn mực, lan tỏa, thấm sâu trong toàn xã hội; nhận thức và trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, từng gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân số và phát triển ngày càng nâng cao.

Chương trình truyền thông của huyện Con Cuông hưởng ứng Lễ Phát động Tháng hành động Quốc gia về dân số. Ảnh: Mỹ Hà

Chương trình truyền thông của huyện Con Cuông hưởng ứng Lễ Phát động Tháng hành động Quốc gia về dân số. Ảnh: Mỹ Hà

Những kết quả quan trọng này đã đóng góp đáng kể vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đồng thời, đó là minh chứng của sự thấm nhuần sâu sắc nội dung Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác Dân số trong tình hình hiện nay.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân số ở tỉnh ta vẫn gặp nhiều khó khăn và thách thức: Là tỉnh có quy mô dân số lớn (đứng thứ 4 cả nước) và có mức sinh cao (đứng trong tốp 10 tỉnh có mức sinh cao nhất cả nước), tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn ở mức cao. Mất cân bằng giới tính khi sinh, già hoá dân số đang ở mức báo động. Chất lượng dân số chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dân số - KHHGĐ Phạm Vũ Hoàng phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Mỹ Hà

Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dân số - KHHGĐ Phạm Vũ Hoàng phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Mỹ Hà

Đặc biệt là vấn đề chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em còn gặp nhiều khó khăn; tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn còn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế khẳng định: Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân. Chính vì vậy, trước những thách thức của công tác dân số hiện nay, cần nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc thực hiện tốt công tác Dân số hiện nay. Đặc biệt, cần chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21, tinh thần của Đại hội XIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số và Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, việc triển khai thực hiện tốt Tháng hành động quốc gia về Dân số là những khởi động tích cực để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ cho năm 2023 và những năm tiếp theo.

Thay mặt tỉnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Lê phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ tại lễ phát động. Ảnh: Mỹ Hà

Thay mặt tỉnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Lê phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ tại lễ phát động. Ảnh: Mỹ Hà

Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2022 được triển khai với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh, bền vững”. Qua đó, nhằm mục đích nhận được sự ủng hộ vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân trước những vấn đề mới của công tác dân số hiện nay, đó là chuyển trọng tâm công tác Dân số - KHHGĐ sang Dân số & Phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 21 của BCH TW Đảng khóa XII, khắc phục tồn tại, nâng cao chất lượng dân số trong thời gian tới.

Đây cũng là dịp để đẩy mạnh các hoạt động vận động, truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo.

Theo kế hoạch thời gian thực hiện Tháng hành động Quốc gia về dân số sẽ được triển khai từ ngày 1/12 – 31/12/2022.
Ban chỉ đạo công tác dân số của tỉnh tặng quà cho các gia đình thực hiện tốt chính sách dân số tại huyện Con Cuông. Ảnh: Mỹ Hà

Ban chỉ đạo công tác dân số của tỉnh tặng quà cho các gia đình thực hiện tốt chính sách dân số tại huyện Con Cuông. Ảnh: Mỹ Hà

Để triển khai Tháng hành động Quốc gia về dân số, Phó Giám đốc Sở Y tế cũng đề nghị thời gian tới cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và đầu tư nguồn lực của chính quyền cho công tác Dân số. Đưa công tác Dân số thành một nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Thực hiện đúng chủ trương tiếp tục chuyển trọng tâm từ Dân số kế hoạch hoá gia đình sang Dân số và phát triển để giải quyết toàn diện các vấn đề về: Quy mô, cơ cấu, phân bổ dân cư và nâng cao chất lượng dân số.

Bên cạnh đó, cần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện cuộc vận động “Mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con”, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng dân số; chủ động điều chỉnh tốc độ tăng dân số, kìm chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh; đề xuất những giải pháp để phát huy lợi thế của cơ cấu “dân số vàng” và ứng phó với “Già hóa dân số”. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng đảm bảo hậu cần dịch vụ KHHGĐ, hướng tới đáp ứng đầy đủ, kịp thời, an toàn và thuận tiện dịch vụ KHHGĐ có chất lượng cho các đối tượng sử dụng.

Gian hàng trưng bày xã hội hóa phương tiện tránh thai tại lễ phát động. Ảnh: Mỹ Hà

Gian hàng trưng bày xã hội hóa phương tiện tránh thai tại lễ phát động. Ảnh: Mỹ Hà

Tại lễ phát động, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dân số Phạm Vũ Hoàng đánh giá cao những nỗ lực của Nghệ An trong công tác dân số. Điều đó được thể hiện ở nhiều nội dung như đã ban hành nhiều chính sách, văn bản về công tác dân số, công tác tổ chức bộ máy thực hiện rất bài bản và việc ứng dụng CNTT và bước đầu thực hiện chuyển đổi số công tác truyền thông dân số.

Lãnh đạo Tổng Cục Dân số - KHHGĐ cũng đồng cảm và chia sẻ với những khó khăn, thách thức của công tác dân số ở Nghệ An hiện nay bởi Nghệ An là bức tranh thu nhỏ, hội tụ tất cả những khó khăn, thách thức của công tác dân số cả nước cả về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng.

Chính vì lẽ đó, nhiệm vụ công tác dân số của Nghệ An càng nặng nề hơn và Nghệ An đồng thời phải thực hiện nhiều nhiệm vụ - vừa phải nỗ lực giảm sinh để sớm đạt mức sinh thay thế, vừa nỗ lực để kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số.


tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.