Giao lưu truyền thông dân số 'Về miền Trà Lân'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tối 30/11, tại huyện Con Cuông, Chi cục Dân số - KHHGĐ tổ chức Chương trình giao lưu truyền thông dân số với chủ đề “Về miền Trà Lân”.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2022.

Ông Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ phát biểu tại đêm giao lưu. Ảnh: Mỹ Hà

Ông Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ phát biểu tại đêm giao lưu. Ảnh: Mỹ Hà

Trong những năm qua, các chương trình giao lưu truyền thông đã thực sự trở thành hoạt động thường niên và có ý nghĩa đối với những người làm công tác dân số và nhân dân địa phương. Chương trình là cầu nối giữa những người làm công tác Dân số để gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và động viên nhau thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Chương trình truyền thông còn là dịp để toàn ngành hướng tới những cam kết và hành động thiết thực trong lĩnh vực dân số - chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình và “Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh, bền vững”.

Chương trình là cầu nối giữa những người làm công tác Dân số để gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và động viên nhau thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Ảnh: Mỹ Hà

Chương trình là cầu nối giữa những người làm công tác Dân số để gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và động viên nhau thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Ảnh: Mỹ Hà

Tại chương trình “Về miền Trà Lân”, những người làm công tác Dân số đã đem đến nhiều tiết mục văn nghệ và các tiểu phẩm ý nghĩa đề cập nhiều nội dung của công tác dân số hiện nay. Một số tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện được nét đẹp của con người và quê hương xứ Nghệ.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ cũng đã ghi nhận sự nỗ lực của toàn ngành Dân số trong năm vừa qua. Trong đó, nhờ có sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, sự nỗ lực không biết mệt mỏi của đội ngũ những người làm dân số ở các cấp, công tác dân số ở Nghệ An đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng.

Những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Ảnh: Mỹ Hà

Những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Ảnh: Mỹ Hà

Lãnh đạo ngành Dân số cũng ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự đóng góp của đội ngũ cán bộ dân số - những người hàng ngày vẫn miệt mài "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" vì hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của xã hội.

Qua đó cũng mong muốn, toàn ngành cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần sớm ổn định quy mô, nâng cao chất lượng dân số, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa quê hương, đất nước.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.