Nghệ An: Sau lũ, người dân vùng hạ du ngập trong bùn, rác

(Baonghean.vn) - Ngày 21/8, nước lũ đã rút hoàn toàn khỏi thị trấn Đô Lương. Tuy nhiên hậu quả để lại là một lượng bùn, rác khổng lồ. Ngay sau khi nước rút, người dân địa phương tích cực cào bùn, dọn rác để sớm ổn định cuộc sống.
Nước lũ lên, rác ngoài sông dạt vào, rác trong vườn nhà dân đổ ra, cùng các loại súc vật chết khiến môi trường vùng lũ vô cùng dơ bẩn. Ảnh: Huy Thư
Nước lũ lên, rác ngoài sông dạt vào, rác trong vườn nhà dân đổ ra, cùng các loại súc vật chết khiến môi trường vùng lũ vô cùng dơ bẩn. Ảnh: Huy Thư
Ngay khi nước bắt đầu xuống, người dân trong các hộ gia đình đã tự giác thu nhặt rác nổi. Sáng 21/8, hàng chục cựu chiến binh phối hợp cùng người dân tổ chức thu lượm tập kết rác trên địa bàn với tinh thần nước ra đến đâu làm sạch đến đó
Ngay khi nước bắt đầu xuống, người dân đã tự giác thu nhặt rác nổi. Sáng 21/8, hàng chục cựu chiến binh phối hợp cùng người dân tổ chức thu lượm, tập kết rác trên địa bàn với tinh thần nước ra đến đâu làm sạch đến đó. Ảnh: Huy Thư
Nước lũ ra, khắp nơi từ vườn nhà dân đến những con đường  đều được phủ lên một lớp bùn dày đặc. Ảnh: Huy Thư
Nước lũ ra, khắp nơi từ vườn nhà dân đến những con đường đều nhuốm màu bùn. Ảnh: Huy Thư
Bùn nhão lút mắt cá chân, thậm chí có chỗ lên đến 2 0 – 30 cm. Ảnh: Huy Thư
Bùn nhão lút mắt cá chân, thậm chí có chỗ lên đến 20 - 30 cm. Ảnh: Huy Thư
Những chiếc máy xúc đang dọn bùn ở những con đường lớn. Ảnh: Huy Thư
Những chiếc máy xúc dọn bùn ở những con đường lớn. Ảnh: Huy Thư
Theo ông Nguyễn Van Hạnh, Bí thư – Khối trưởng khối 1 thị trấn đợt lũ này, thị trấn Đô Lương đó 185 hộ dân  thuộc các khối 1, 7, 8, 9 bị ngập lụt, trong đó riêng khối 1 có 169 hộ. Cạnh đó là 5 - 6 hộ dân thuộc xã Tràng Sơn cũng bị ngập. Do nước lũ, một số ngôi nhà trên địa bàn đã bị hư hỏng, nứt, đổ tường, rụng ngói, bà con đang nỗ lực khắc phục cùng với việc cào dọn bùn đất.
Theo ông Nguyễn Văn Hạnh, Bí thư - Khối trưởng khối 1, thị trấn Đô Lương, đợt lũ này, thị trấn có 185 hộ dân thuộc các khối 1, 7, 8, 9 bị ngập lụt, trong đó riêng khối 1 có 169 hộ. Cạnh đó là 5 - 6 hộ dân thuộc xã Tràng Sơn cũng bị ngập. Do nước lũ, một số ngôi nhà trên địa bàn đã bị hư hỏng, nứt, đổ tường, rụng ngói, bà con đang nỗ lực khắc phục cùng với việc cào dọn bùn đất. Ảnh: Huy Thư
Một người dân đang tích cực cào bùn để dọn đường đi. Ảnh: Huy Thư
Một người dân đang tích cực cào bùn để dọn đường đi. Ảnh: Huy Thư
9.	Nhờ có máy bơm, vòi xit… việc chùi rửa nền nhà, vật dụng, sân vườn của bà con cũng nhanh chóng và đỡ vất vả hơn. Ảnh: Huy Thư
Nhờ có máy bơm, vòi xịt… việc chùi rửa nền nhà, vật dụng, sân vườn cũng đỡ vất vả hơn. Ảnh: Huy Thư
Các hộ dân hai bên đường xóm cùng phối hợp dọn bùn, chùi rửa từng đoạn đường đi. Ảnh: Huy Thư
Các hộ dân hai bên đường cùng phối hợp dọn bùn, chùi rửa từng đoạn đường đi. Ảnh: Huy Thư
Nước sạch đang là nhu cầu bức thiết của bà con. Nhiều hộ dân ở khối 1 thị trấn Đô Lương phải múc nước sông Lam đang đỏ ngầu bùn đất về lắng để sinh hoạt.
Nước sạch đang là nhu cầu bức thiết của bà con. Nhiều hộ dân ở khối 1 thị trấn Đô Lương phải múc nước sông Lam đang đỏ ngầu bùn đất về lắng để sinh hoạt. Ảnh: Huy Thư
Cho đến chiều tối ngày 21/8, nước lũ đã rút hẳn khỏi địa bàn khối 1, thị trấn Đô Lương và vùng lân cận, tuy nhiên một số hộ dân vẫn chưa thể dọn về nhà. Nhà văn hóa khối 1 đang là nơi trú trọ của một số gia đình.
Cho đến chiều tối ngày 21/8, nước lũ đã rút hẳn khỏi địa bàn khối 1, thị trấn Đô Lương và vùng lân cận, tuy nhiên một số hộ dân vẫn chưa thể dọn về nhà. Nhà văn hóa khối 1 đang là nơi trú tạm của một số gia đình.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.