Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/7

Vân Nhi – Hữu Quân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các tỉnh, thành phố thống kê nhân lực y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; Phát hiện thêm các trường hợp mắc Covid ở Nghệ An; Huyện Kỳ Sơn đề nghị cách ly xã hội đối với xã Chiêu Lưu; Thành phố Vinh trong ngày đầu tiên gỡ áp dụng Chỉ thị 15; Lời giải cho vướng mắc thủy điện Hủa Na… là những thông tin nổi bật được đăng tải trên Báo Nghệ An điện tử ngày 19/7.
Thủ tướng Phạm Minh Chính
Thủ tướng Phạm Minh Chính.

*Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Văn bản 971/TTg-KGVX ngày 18/7/2021 gửi các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thống kê nhân lực y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, đối với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg có nhu cầu hỗ trợ nhân lực y tế: Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ về bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên để phục vụ phòng, chống dịch trên địa bàn.

Đối với các tỉnh, thành phố chưa thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg còn lại: Tổng hợp khả năng có thể hỗ trợ về bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên để phục vụ phòng, chống dịch tại các địa phương khác trên cả nước…

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

*Sáng 19/7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong 12 giờ (từ 19h00 ngày 18/7 đến 7h00 ngày 19/7), Nghệ An ghi nhận 2 trường hợp mới dương tính với Covid-19. Cả 2 trường hợp nhiễm mới đều ở xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn.

Đoàn công tác của Sở Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại chốt chống dịch cầu Khe Tạng. Ảnh: Thành Cường
Đoàn công tác của Sở Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại chốt chống dịch cầu Khe Tạng. Ảnh: Thành Cường

*Trong bối cảnh đó, Đoàn công tác Sở Y tế tỉnh do đồng chí T.S bác sĩ chuyên khoa II Đậu Huy Hoàn - Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Kỳ Sơn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, ngày 15/7, trên địa bàn ghi nhận 2 trường hợp dương tính với Covid-19 tại bản La Ngan, xã Chiêu Lưu. Đến 7h sáng ngày 19/7, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có 6 ca nhiễm Covid-19, 91 trường hợp F1 và 211 trường hợp F2. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn đề xuất thực hiện cách ly y tế đối với bản Lưu Tiến, nơi phát hiện 2 ca nhiễm virus SARS-CoV-2; thực hiện Chỉ thị 16 đối với toàn bộ xã Chiêu Lưu; thực hiện Chỉ thị 15 đối với 4 xã, thị có xuất hiện F1 gồm: xã Bảo Thắng, Bảo Nam, Phà Đánh và thị trấn Mường Xén…

Anh Tuấn - chủ một nhà hàng tại TP. Vinh cho biết: Do đóng cửa lâu ngày, nhiều bàn ghế, sàn nhà đã bị bám lớp bụi dày, do đó, tôi đã dậy sớm để đến quán để dọn rửa sạch sẽ, đồng thời liên hệ với các nhân viên quán đi làm trở lại trong ngày hôm nay. Ảnh: Q.A
Anh Tuấn - chủ một nhà hàng tại TP. Vinh cho biết: Do đóng cửa lâu ngày, nhiều bàn ghế, sàn nhà đã bị bám lớp bụi dày, do đó, tôi đã dậy sớm để đến quán để dọn rửa sạch sẽ, đồng thời liên hệ với các nhân viên quán đi làm trở lại trong ngày hôm nay. Ảnh: Q.A

*Ở trạng thái ngược lại, hôm nay là ngày đầu tiên TP.Vinh áp dụng Chỉ thị 19 của Chính phủ sau 1 tháng thực hiện các Chỉ thị 16 và 15. Các hoạt động kinh doanh ở thành phố đã có chiều hướng sôi động trở lại.

Các bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viên Y học cổ truyền Nghệ An trước giờ lên đường tăng viện cho TP.HCM
Các bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viên Y học cổ truyền Nghệ An trước giờ lên đường tăng viện cho TP.HCM.

*Sau khi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An được kiểm soát chặt, các ca bệnh đã giảm, sáng 19/7, tại Bệnh viện Y học cổ truyền, Sở Y tế  tổ chức lễ xuất quân đoàn cán bộ, y, bác sĩ gồm 20 đồng chí tình nguyện tham gia phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ 4 Nghệ An tăng viện, hỗ trợ cho các tỉnh phòng, chống dịch và là lần thứ 2 chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19.

Người dân bản Piềng Văn - Na Chảo (khu tái định cư Huôi Chà Là) kiến nghị cấp thẩm quyền yêu cầu chủ đầu tư dự án Thủy điện Hủa Na giải quyết dứt điểm việc bồi thường giải phóng mặt bằng. Ảnh: Nhật Lân
Người dân bản Piềng Văn - Na Chảo (khu tái định cư Huôi Chà Là) kiến nghị cấp thẩm quyền yêu cầu chủ đầu tư dự án Thủy điện Hủa Na giải quyết dứt điểm việc bồi thường giải phóng mặt bằng. Ảnh: Nhật Lân

*Sau 2 năm, những vướng mắc trong xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến thuộc dự án Thủy điện Hủa Na cũng đã được giải quyết tại Văn bản số 3787/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12/7/2021 của Bộ TN&MT. Đây được xem là lời giải cho bài toán phức tạp kéo dài tại dự án thủy điện có công suất lớn thứ hai tại Nghệ An (sau Thủy điện Bản Vẽ).

Nhiều bản làng biên giới 'khát' điện. Ảnh: Văn Trường
Nhiều bản làng biên giới 'khát' điện. Ảnh: Văn Trường

*Cũng liên quan đến những bất cập trong nhu cầu sử dụng nguồn điện thắp sáng của người dân miền núi, theo thống kê, hiện nay Nghệ An vẫn còn 115 thôn, bản ở vùng rẻo cao chưa có điện lưới quốc gia. Bà con phải vận dụng dòng nước ở khe, suối để “sản xuất” điện thắp sáng, nhưng dòng điện “phập phù” không ổn định, nhiều hộ dân vẫn phải dùng ngọn đèn dầu leo lét...

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...