Nhiều phần quà trao cho dân bản Hoà Sơn bị thiệt hại do lũ trong Ngày hội Đại đoàn kết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 17/11, hoà chung không khí vui tươi của nhân dân cả nước kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Thống nhất Việt Nam (18/11), tại bản Hoà Sơn, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn) đã diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc do người dân bản Hoà Sơn thể hiện. Ảnh: Thành Cường
Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc do người dân bản Hoà Sơn thể hiện. Ảnh: Thành Cường

Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Hoàng Minh Hiếu - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; Trần Nhật Minh - Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật Quốc hội, Đại biểu chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Đồng chí Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Dự ngày hội còn có Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Về phía lãnh đạo địa phương có đồng chí: Vi Hoè - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ Kỳ Sơn và xã Tà Cạ cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.

Tại Ngày hội, các đại biểu và bà con nhân dân bản Hoà Sơn đã ôn lại chặng đường 92 năm lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ tại Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu thực hiện nghi lễ tại Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Thành Cường

Ngày hội Đại đoàn kết được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh lựa chọn tổ chức trang trọng, ấm áp tại bản Hoà Sơn, xã Tà Cạ cũng nhằm sẻ chia, làm vợi bớt những khó khăn, vất vả mà bà con đã trải qua sau cơn lũ lịch sử ngày 2/10/2022. Bản Hoà Sơn có 244 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu, hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc Thái. Bản nằm ở vị trí trung tâm nơi cơn lũ ống, lũ quét tràn qua. Lũ đã cuốn trôi 35 ngôi nhà của người dân, nhiều công trình thiết yếu như trường học, đường nội bản, cầu cống đã bị lũ gây thiệt hại nặng nề. Tổng thiệt hại lên đến hàng chục tỉ đồng. Hiện tại bản Hoà Sơn vẫn đang bị bùn, đất, đá vây quanh. Độ cao chênh lệch của bản so với trước lũ từ từ 0,5-1,5m. Theo kế hoạch có 138 hộ dân sẽ phải di dời đến nơi tái định cư mới.

Sau 45 ngày lũ đi qua cuộc sống của người dân bản Hoà Sơn vẫn chưa bình thường trở lại. Ảnh: Thành Cường
Sau 45 ngày lũ đi qua cuộc sống của người dân bản Hoà Sơn vẫn chưa bình thường trở lại. Ảnh: Thành Cường

Chia sẻ với những mất mát của xã Tà Cạ nói chung và bản Hoà Sơn nói riêng, ngay sau khi lũ đi qua đã có hàng ngàn lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên, các lực lượng công an, quân sự tỉnh và huyện tham gia hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả mưa lũ. Cùng với đó, cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Đến nay thông qua nguồn xã hội hoá, hơn 600 tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ huyện Kỳ Sơn 55 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Sau 45 ngày cơn lũ đi qua cuộc sống của người dân bản Hoà Sơn vẫn chưa bình thường trở lại. Ảnh: Lâm Tùng
Sau 45 ngày cơn lũ đi qua cuộc sống của người dân bản Hoà Sơn vẫn chưa bình thường trở lại. Ảnh: Lâm Tùng

Nhờ tinh thần đoàn kết, tương trợ của cộng đồng đã góp phần giúp bà con vùng lũ Kỳ Sơn vượt qua khó khăn trước mắt, từng bước ổn định cuộc sống.

Đồng chí Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Đại biểu chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chia sẻ với những mất mát của bà con Hoà Sơn và xã Tà Cạ. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Đại biểu chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chia sẻ với những mất mát của bà con Hoà Sơn và xã Tà Cạ. Ảnh: Thành Cường
Người dân bản Hoà Sơn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Thành Cường
Người dân bản Hoà Sơn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Thành Cường

Tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc gắn liền với tiếp xúc cử tri, đồng chí Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Đại biểu chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã chia sẻ với những mất mát, khó khăn mà người dân bản Hoà Sơn và xã Tà Cạ đã trải qua trong hơn 1 tháng qua. Đại biểu Quốc hội Trần Nhật Minh cũng mong người dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ để giúp nhau chăm lo đời sống, phát triển kinh tế, giữ gìn các giá trị văn hoá của cộng đồng, dân tộc. Bên cạnh đó, các tâm tư, nguyện vọng của bà con sẽ được đại biểu Quốc hội tiếp thu, phản ánh tới các cơ quan chức năng nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra.

Đại biểu Quốc hội cũng thông tin tới các cử tri bản Hoà Sơn kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.

Các đại biểu Quốc hội: Hoàng Minh Hiếu, Trần Nhật Minh trao quà của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tặng các hộ dân bản Hoà Sơn.
Các đại biểu Quốc hội: Hoàng Minh Hiếu, Trần Nhật Minh trao quà của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tặng các hộ dân bản Hoà Sơn.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao 20 suất quà tặng 20 hộ nghèo bản Hòa Sơn.

Các đại biểu: Hoàng Minh Hiếu, Trần Nhật Minh trao số tiền tượng trưng 60 triệu đồng hỗ trợ một hộ dân xây dựng Nhà Đại đoàn kết. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu: Hoàng Minh Hiếu, Trần Nhật Minh trao số tiền tượng trưng 60 triệu đồng hỗ trợ một hộ dân xây dựng Nhà Đại đoàn kết. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao 200 triệu đồng tượng trưng hỗ trợ 5 hộ dân xây dựng 5 mái ấm. Mỗi ngôi nhà trị giá 40 triệu đồng. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao 200 triệu đồng tượng trưng hỗ trợ 5 hộ dân xây dựng 5 mái ấm. Mỗi ngôi nhà trị giá 40 triệu đồng. Ảnh: Thành Cường

Nhân dịp này đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi xây tặng 1 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá 60 triệu đồng; xây dựng cầu dân sinh cho 2 bản Hòa Sơn, Na Nhu mỗi cầu trị giá 65 triệu đồng; mua sắm thiết chế cho Nhà văn hóa cộng đồng bản Hòa Sơn trị giá khoảng 60 triệu đồng; LĐLĐ tỉnh trao tiền xây dựng 5 ngôi nhà cho người dân mỗi nhà trị giá 40 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ tỉnh và huyện Kỳ Sơn cũng trao các suất quà tặng các hộ dân bản Hoà Sơn.

Ngay sau buổi lễ các đại biểu đã trồng cây đoàn kết và khởi công xây cầu tại bản Hoà Sơn.

tin mới

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.