Nhiều tuyến đường thành Vinh ùn tắc nghiêm trọng trong giờ cao điểm

(Baonghean.vn) - Mưa kéo dài trong giờ tan tầm khiến các tuyến đường TP.Vinh ùn tắc nghiêm trọng vào trưa 23/11, đặc biệt là trước các trường học.
Theo ghi nhận của P.V, trong khoảng thời gian từ 10h30 - 12 giờ trưa 23/11, nhiều tuyến đường của TP. Vinh tắc nghẽn nghiêm trọng, điển hình như tuyến Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Đại lộ Lê Nin, Đinh Công Tráng, Lê Duẩn... Trong ảnh: Ngã tư Đại học Vinh ùn tắc, xe cộ chen chúc nhau trưa 23/11. Ảnh: P.V

Theo ghi nhận của P.V, trong khoảng thời gian từ 10h30 - 12 giờ trưa 23/11, nhiều tuyến đường của TP. Vinh tắc nghẽn nghiêm trọng, điển hình như tuyến Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Đại lộ Lê Nin, Đinh Công Tráng, Lê Duẩn... Trong ảnh: Ngã tư Đại học Vinh ùn tắc, xe cộ chen chúc nhau trưa 23/11. Ảnh: P.V

Tuyến đường Trường Thi nằm ở trung tâm TP.Vinh, tập trung nhiều cơ quan, công sở, do đó, vào mỗi đợt mưa lớn thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là trong giờ tan tầm. Ảnh: Q.A

Tuyến đường Trường Thi nằm ở trung tâm TP.Vinh, tập trung nhiều cơ quan, công sở, do đó, vào mỗi đợt mưa lớn thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là trong giờ tan tầm. Ảnh: Q.A

Tại đường An Dương Vương, xe cộ di chuyển lộn xộn càng khiến con đường trở nên tắc nghẽn. Ảnh: Q.A
Tại đường An Dương Vương, xe cộ di chuyển lộn xộn càng khiến con đường trở nên tắc nghẽn. Ảnh: Q.A
Hầu hết các điểm ùn tắc nghiêm trọng nhất tập trung ở trước các trường học, vào thời điểm phụ huynh đưa đón con đi học về. Trong ảnh: Tuyến đường Phạm Đình Toái trước cổng trường Tiểu học Nghi Phú 2 chật kín ô tô, xe máy sau buổi học trưa 23/11. Ảnh: Q.A

Hầu hết các điểm ùn tắc nghiêm trọng nhất tập trung ở trước các trường học, vào thời điểm phụ huynh đưa đón con đi học về. Trong ảnh: Tuyến đường Phạm Đình Toái trước cổng trường Tiểu học Nghi Phú 2 chật kín ô tô, xe máy sau buổi học trưa 23/11. Ảnh: Q.A

Cổng trường Tiểu học Trường Thi cũng xảy ra tình trạng ùn tắc tương tự. Ảnh: Q.A

Cổng trường Tiểu học Trường Thi cũng xảy ra tình trạng ùn tắc tương tự. Ảnh: Q.A

Tại tuyến đường Nguyễn Duy Trinh có 2 ngôi trường, bao gồm Trường THCS Hưng Dũng và trường Tiểu học Hưng Dũng 1, đây cũng là điểm nóng về tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt là vào những ngày mưa lớn. Ảnh: Q.A

Tại tuyến đường Nguyễn Duy Trinh có 2 ngôi trường, bao gồm Trường THCS Hưng Dũng và trường Tiểu học Hưng Dũng 1, đây cũng là điểm nóng về tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt là vào những ngày mưa lớn. Ảnh: Q.A

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.