Những pho tượng độc đáo trong ngôi chùa cổ ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Tồn tại qua nhiều thế kỷ, chùa Xuân Long ở xã Khánh Sơn (Nam Đàn) hiện còn lưu giữ được nhiều hiện vật cổ kính có giá trị về văn hóa, lịch sử, mỹ thuật.
Chùa Xuân Long được người dân làng Đông Sơn, xã Khánh Sơn xây dựng dưới chân núi Đồn từ thời xa xưa. Lúc đầu chỉ là một ngôi chùa làm bằng tranh, tre, đến năm 1622 thì được xây dựng lại với quy mô lớn. Chùa Xuân Long và bãi đá cổ trước đền Cả, là nơi Thám hoa Nguyễn Đức Đạt từng dạy học. Đây là một trong số ít những ngôi chùa còn lưu giữ được hệ thống tượng pháp cổ ở Nghệ An. Ảnh: Huy Thư

Chùa Xuân Long được người dân làng Đông Sơn, xã Khánh Sơn xây dựng dưới chân núi Đồn từ thời xa xưa. Lúc đầu chỉ là một ngôi chùa làm bằng tranh, tre, đến năm 1622 thì được xây dựng lại với quy mô lớn. Chùa Xuân Long và bãi đá cổ trước đền Cả, là nơi Thám hoa Nguyễn Đức Đạt từng dạy học. Đây là một trong số ít những ngôi chùa còn lưu giữ được hệ thống tượng pháp cổ ở Nghệ An. Ảnh: Huy Thư

Theo tư liệu tại địa phương, những năm chiến tranh, các đền, chùa trong vùng bị hư hỏng, một số bị tháo dỡ đưa đi làm công trình dân sinh, riêng đồ tế khí, tượng… đã được người dân đưa về chùa Xuân Long thờ tự. Do đó, ngôi chùa cổ này trở thành nơi hợp tự cả Phật, thánh, thần… Hiện nay, trong chính điện chùa thờ nhiều câu đối, đại tự, đồ tế khí và hệ thống tượng cả cũ và mới, khá phong phú. Ảnh: Huy Thư

 Theo tư liệu tại địa phương, những năm chiến tranh, các đền, chùa trong vùng bị hư hỏng, một số bị tháo dỡ đưa đi làm công trình dân sinh, riêng đồ tế khí, tượng… đã được người dân đưa về chùa Xuân Long thờ tự. Do đó, ngôi chùa cổ này trở thành nơi hợp tự cả Phật, thánh, thần… Hiện nay, trong chính điện chùa thờ nhiều câu đối, đại tự, đồ tế khí và hệ thống tượng cả cũ và mới, khá phong phú. Ảnh: Huy Thư

Phần lớn tượng cổ đang lưu giữ tại chùa (hơn 10 pho) là tượng thánh, thần như Ngọc Hoàng thượng đế, Nam Tào, Bắc Đẩu, thánh nương… được tạo tác bằng chất liệu gỗ, phủ sơn son, thếp vàng với nhiều kiểu dáng khác nhau. Ảnh: Huy Thư

Phần lớn tượng cổ đang lưu giữ tại chùa (hơn 10 pho) là tượng thánh, thần như Ngọc Hoàng thượng đế, Nam Tào, Bắc Đẩu, thánh nương… được tạo tác bằng chất liệu gỗ, phủ sơn son, thếp vàng với nhiều kiểu dáng khác nhau. Ảnh: Huy Thư

Tượng thánh, thần ở chùa Xuân Long được tạo tác khá điêu luyện, đặc biệt chú trọng đến thần thái biểu cảm của từng nhân vật, thể hiện rõ trên khuôn mặt, trong đó tiêu biểu nhất là tượng Ngọc Hoàng thượng đế. Ảnh: Huy Thư

Tượng thánh, thần ở chùa Xuân Long được tạo tác khá điêu luyện, đặc biệt chú trọng đến thần thái biểu cảm của từng nhân vật, thể hiện rõ trên khuôn mặt, trong đó tiêu biểu nhất là tượng Ngọc Hoàng thượng đế. Ảnh: Huy Thư

Tượng Phật cổ ở chùa chỉ còn lại 2 pho tượng gỗ, gồm tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và tượng Quan thế âm Bồ Tát. Tượng Quan thế âm Bồ Tát được tạc theo mô típ đứng trên tòa sen với khuôn mặt đầy đặn, tay phải bắt ấn, tay trái đưa lên phía trước. Ảnh: Huy Thư

 Tượng Phật cổ ở chùa chỉ còn lại 2 pho tượng gỗ, gồm tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và tượng Quan thế âm Bồ Tát. Tượng Quan thế âm Bồ Tát được tạc theo mô típ đứng trên tòa sen với khuôn mặt đầy đặn, tay phải bắt ấn, tay trái đưa lên phía trước. Ảnh: Huy Thư

Tại chùa Xuân Long còn thờ 1 cặp tượng được an vị đối xứng nhau qua bàn thờ giữa chính điện, đó là tượng đức ông và tượng đức bà. Hai pho tượng này được tạo tác theo kiểu dáng ngồi nhìn ra, tay để trên đùi. Khuôn mặt tượng đức ông có chút hài hước, còn khuôn mặt đức bà là những nét chấm phá phác thảo, góc cạnh. Ảnh: Huy Thư

Tại chùa Xuân Long còn thờ 1 cặp tượng được an vị đối xứng nhau qua bàn thờ giữa chính điện, đó là tượng đức ông và tượng đức bà. Hai pho tượng này được tạo tác theo kiểu dáng ngồi nhìn ra, tay để trên đùi. Khuôn mặt tượng đức ông có chút hài hước, còn khuôn mặt đức bà là những nét chấm phá phác thảo, góc cạnh. Ảnh: Huy Thư

Trên bàn thờ chính điện chùa Xuân Long còn thờ 3 pho tượng cổ có kích thước nhỏ, chỉ cao tầm 0,5m, nhưng khá độc đáo. Những pho tượng này được cho là tượng Thánh Nương trong tín ngưỡng thờ Mẫu với khuôn mặt đầy đặn, trang phục thếp vàng, đặc biệt có 1 tượng được tạc theo thế đang bồng con. Ảnh: Huy Thư

 Trên bàn thờ chính điện chùa Xuân Long còn thờ 3 pho tượng cổ có kích thước nhỏ, chỉ cao tầm 0,5m, nhưng khá độc đáo. Những pho tượng này được cho là tượng Thánh Nương trong tín ngưỡng thờ Mẫu với khuôn mặt đầy đặn, trang phục thếp vàng, đặc biệt có 1 tượng được tạc theo thế đang bồng con. Ảnh: Huy Thư

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni có kích thước vừa phải, được thờ ở vị trí trang trọng nhất trong chùa. Đây là 1 trong 2 pho tượng Phật cổ quý giá của chùa. Nhìn chung, tượng cổ ở chùa Xuân Long đã nhuốm màu thời gian, tuy không nhiều về số lượng, chưa xác định được niên đại cụ thể, nhưng khá đa dạng về loại hình và đặc sắc về nghệ thuật tạo tác. Ảnh: Huy Thư

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni có kích thước vừa phải, được thờ ở vị trí trang trọng nhất trong chùa. Đây là 1 trong 2 pho tượng Phật cổ quý giá của chùa. Nhìn chung, tượng cổ ở chùa Xuân Long đã nhuốm màu thời gian, tuy không nhiều về số lượng, chưa xác định được niên đại cụ thể, nhưng khá đa dạng về loại hình và đặc sắc về nghệ thuật tạo tác. Ảnh: Huy Thư

Ngoài hệ thống tượng cổ, tại chùa Xuân Long còn lưu giữ nhiều đồ tế khí, câu đối, đại tự… cổ kính, trong đó có những lư hương đá cổ và 17 sắc phong của các triều đại phong kiến Việt Nam ban cấp cho các đền, chùa trong vùng. Ảnh: Huy Thư

 Ngoài hệ thống tượng cổ, tại chùa Xuân Long còn lưu giữ nhiều đồ tế khí, câu đối, đại tự… cổ kính, trong đó có những lư hương đá cổ và 17 sắc phong của các triều đại phong kiến Việt Nam ban cấp cho các đền, chùa trong vùng. Ảnh: Huy Thư

Trong vườn chùa, dưới những tán cây cổ thụ còn có những ngôi mộ cổ là mộ của những vị sư đã trụ trì chùa hàng trăm năm trước. Mộ cổ cùng với hệ thống tượng pháp, đồ tế khí cổ kính... đã khẳng định sự tồn tại lâu dài của “Xuân Long cổ tự” dưới chân núi Đồn. Ảnh: Huy Thư
Trong vườn chùa, dưới những tán cây cổ thụ còn có những ngôi mộ cổ là mộ của những vị sư đã trụ trì chùa hàng trăm năm trước. Mộ cổ cùng với hệ thống tượng pháp, đồ tế khí cổ kính... đã khẳng định sự tồn tại lâu dài của “Xuân Long cổ tự” dưới chân núi Đồn. Ảnh: Huy Thư  

tin mới

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật

Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật

(Baonghean.vn) - Đền Vua Hồ hay còn gọi là đền thờ Hồ Hưng Dật nằm trên đồi Thượng Đột, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, được khởi dựng vào năm 1403 để thờ vị tổ đầu tiên của dòng họ Hồ Việt Nam: Trạng nguyên Hồ Hưng Dật. Tại đền, trong quá trình trùng tu, người dân phát hiện nhiều cổ vật quý giá.

Nghệ An bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo

Nghệ An bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo

(Baonghean.vn) - Sáng 11/10, tại thành phố Vinh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh năm 2023.