Nữ thủ khoa khối 9 ở Nghệ An với 'niềm đam mê vô tận' môn Toán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -  Với số điểm 17,75, Võ Hà Linh – Trường THCS Cao Xuân Huy (Diễn Châu) là 1 trong 3 thủ khoa môn Toán của tỉnh trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2022-2023.

Võ Hà Linh gây ấn tượng với vóc dáng mảnh khảnh, nụ cười hiền lành. Khi được hỏi về kết quả kỳ thi học sinh giỏi tỉnh vừa qua, em chỉ khiêm tốn nói rằng, mình may mắn hơn các bạn tý chút.

Nữ Thủ khoa môn Toán Võ Hà Linh (bên trái). Ảnh: Mai Giang

Nữ Thủ khoa môn Toán Võ Hà Linh (bên trái). Ảnh: Mai Giang

Từ những ngày đầu bước vào cấp 2, Linh đã luôn yêu thích môn Toán. Từ niềm đam mê Toán và khả năng giải nhanh các bài tập nâng cao, em đã thực sự khẳng định mình trong thành tích học tập. Linh chia sẻ: Em không mất nhiều thời gian cho việc học. Mỗi tuần em chỉ học thêm thầy bồi dưỡng 1 buổi vào sáng Chủ nhật, còn lại em tự học ở nhà mỗi tối cũng chỉ từ 19h-22h. Khi bắt đầu ngồi vào bàn học, việc đầu tiên là em xem lại toàn bộ bài vừa học trong ngày, đọc lại những lời thầy, cô giảng mà em đã ghi nhanh được, sau đó học bài của ngày hôm sau.

Linh thường xuyên đến thư viện để được nghiên cứu nhiều hơn về môn Toán. Ảnh: Mai Giang
Linh thường xuyên đến thư viện để được nghiên cứu nhiều hơn về môn Toán. Ảnh: Mai Giang

Học ở lớp hay ở nhà em đều nháp rất nhiều trên giấy để rèn luyện cho mình nhớ lâu cũng như đưa ra nhiều cách giải khác nhau để gút lại một cách giải hay nhất và nhanh nhất. Em thấy đây là cách học hiệu quả, giúp em tư duy tốt đối với môn Toán.

Trong lớp Linh luôn hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. Ảnh: Mai Giang
Trong lớp Linh luôn hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. Ảnh: Mai Giang

Gia đình của Hà Linh ở xã Diễn Cát, cách trường hơn 6 km nên em vẫn hàng ngày bắt xe buýt để tới trường. Gia đình cũng là động lực giúp Linh có thành tích học tập tốt khi mẹ là giáo viên, thường xuyên động viên, chia sẻ và giúp đỡ cho em trong quá trình học tập.

Chị Đặng Thị Thoa, mẹ của Linh cho biết: “Gia đình cũng đã định hướng cho con học Toán từ nhỏ và may mắn con có năng lực và cũng thích thú khi học bộ môn này. Thế mạnh của con gái có lẽ là sự chủ động và luôn nghiêm túc trong việc học”.

Trường THCS Cao Xuân Huy (Diễn Châu) tuyên dương, khen thưởng Em Võ Hà Linh và các học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Ảnh: Mai Giang

Trường THCS Cao Xuân Huy (Diễn Châu) tuyên dương, khen thưởng Em Võ Hà Linh và các học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Ảnh: Mai Giang

Gặp bất cứ thầy, cô giáo hay bạn bè nào của Hà Linh cũng có chung nhận xét: “Linh có niềm đam mê vô tận với môn Toán”. Hầu như trong tay Linh lúc nào cũng có cuốn sách Toán, chỉ cần có thời gian dù ngắn cũng mở ra tranh thủ học. Em học ở trường, học ở nhà, học trong sách vở, học ở bạn bè, học bên ngoài sách giáo khoa bằng việc học hỏi kiến thức mới trong sách tham khảo. Linh chia sẻ: “Trong lớp em luôn phát biểu ý kiến xây dựng bài. Em hiểu thế nào nói thế đó, nếu em trả lời đúng sẽ nhớ lâu, nếu em trả lời chưa đúng, thầy cô sẽ sửa lại giúp em, em cũng sẽ nhớ rất lâu”.

Thầy giáo Hồ Minh Hải – giáo viên bồi dưỡng môn Toán của Linh chia sẻ: Cùng với bản chất thông minh thì Linh rất cần cù, ham học. 2 yếu tố đó đã làm nên thành công của em. Em không bao giờ tự thỏa mãn với kết quả mình đạt được. Học bằng tất cả niềm say mê, nên em không bao giờ chán nản trước những con số toán học khô khan.

Trong suốt những năm học THCS, Võ Hà Linh là học sinh giỏi toàn diện, tổng kết môn Toán luôn 10 điểm tròn, những môn học khác cũng thành tích rất đáng nể đều trên 9 điểm. Linh là tấm gương nghị lực về tinh thần tự học và truyền cảm hứng cho nhiều học sinh trong trường.

Ban Giám hiệu nhà trường vui với thành tích Thủ khoa của Linh. Ảnh: Mai Giang
Ban Giám hiệu nhà trường vui với thành tích Thủ khoa của Linh. Ảnh: Mai Giang

Những ngày này, thầy và trò Trường THCS Cao Xuân Huy đang hân hoan với thành tích đáng tự hào trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 vừa qua. Trường có 34/44 em dự thi đạt giải, trong đó có 1 giải Nhất, 6 giải Nhì, 13 giải Ba và 14 giải Khuyến khích. Cùng với Linh thì trong đợt thi này, lớp 9A của em có tới 20 bạn đạt học sinh giỏi tỉnh.

Thầy giáo Võ Công Lực - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Cao Xuân Huy cho biết: “Lần đầu tiên nhà trường có học trò đạt Thủ khoa môn Toán. Đây là niềm tự hào, tấm gương sáng cho các em lớp dưới noi theo. Thành quả này cũng đã tạo dấu ấn, đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường, tạo động lực cho các thầy, cô giáo tiếp tục phấn đấu cống hiến, nâng cao chất lượng chuyên môn”.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.