Phát động chương trình 'Tháng Ba biên giới' 2022

(Baonghean.vn) - Sáng 3/3, tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn), Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Nghệ An tổ chức phát động chương trình “Tháng Ba biên giới” và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đoàn các cấp hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Dự chương trình về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ĐoànChủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng; đồng chí Nguyễn Anh Đức - Phó trưởng Ban Đối ngoại và kiều bào, Trung ương MTTQ Việt Nam và các đơn vị đồng hành.
Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Văn Lương - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội biên phòng Nghệ An và đại diện lãnh đạo địa phương.
 Về phía nước CHDCND Lào có các đồng chí: Chò Lò Ca Ma  - Phó Bí thư Huyện ủy Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng; Xồng Hạ Chìa Chư - Bí thư Huyện đoàn Noọng Hét; Dê Hạ - Đại đội trưởng Đại đội Biên phòng 221; Kiểm Phon -Trưởng đồn Công an 31 nước CHDCND Lào.
Ảnh: Thanh Quỳnh
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát huy sức mạnh của tuổi trẻ

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên khẳng định, tháng Ba hằng năm luôn là thời gian đặc biệt đối với mỗi người trẻ Việt Nam khi đây là tháng Thanh niên, là khoảng thời gian cao điểm để lực lượng đoàn viên thanh niên cả nước cùng tích cực thi đua tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị.  

Đây cũng là dịp mà tuổi trẻ cả nước hướng về biên cương Tổ quốc, tham gia các hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và ngày Biên phòng toàn dân.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Nguyễn Ngọc Lương phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát động đúng ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng và ngày Biên phòng toàn dân, với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”, Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2022 được thiết kế đặc biệt với các hoạt động đồng loạt tại tất cả địa bàn biên giới trên cả nước.  Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm nay cũng được diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi tuổi trẻ cả nước đang ra sức thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

Ảnh: Thanh Quỳnh
Ban Tổ chức trao tặng các món quà ý nghĩa cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: Thanh Quỳnh

Các hoạt động chính trong tháng 3 biên giới 2022 gồm: Hành trình Thanh niên đến với cột mốc biên giới gắn với Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; giao lưu, thăm hỏi, tri ân những cựu chiến binh, cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng, những người đã và đang ngày đêm, không quản ngại khó khăn để thực hiện “mục tiêu kép”: vừa bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 nơi biên cương Tổ quốc.

Đồng thời Đoàn viên, Hội viên, thanh niên đảm nhận, triển khai các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ giữ gìn quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo, đồng hành cùng người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn biên giới.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Trao tặng công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên” bằng năng lượng mặt trời, trị giá 200 triệu đồng giúp người dân thuận tiện đi lại và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Năm 2022 là năm đặc biệt khi hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước thiết thực tổ chức những hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, chắc chắn rằng tuổi trẻ Việt Nam và tuổi trẻ Lào anh em sẽ luôn chung tay thực hiện sứ mệnh gìn giữ và phát huy hơn nữa sự nghiệp đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng quà cho các thanh niên xung phong là người dân tộc thiểu số tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông trao quà cho các thanh niên xung phong là người dân tộc thiểu số tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Nhằm tri ân những đóng góp của các cựu Thanh niên xung phong và các gia đình chính sách, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, thể hiện lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong việc phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, tại chương trình ngày hôm nay, Ban tổ chức chương trình dành tặng 20 phần quà cho 20 cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách, người có uy tín trong đồng bào dân tộc.

Đồng chí Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cùng đoàn đại biểu thăm hỏi, tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn). Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cùng đoàn đại biểu thăm hỏi, tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn). Ảnh: Thanh Quỳnh

Ban tổ chức chương trình cũng tặng 40 suất học bổng cho các em học sinh dân tộc thiếu số có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên các em học sinh vươn lên học tập tốt.

Trong khuôn khổ Chương trình “Điều ước cho em” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị triển khai, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Vì tầm vóc Việt thuộc Tập đoàn TH và Ngân hàng Bắc Á trao tặng 20 công trình “Nhà vệ sinh cho em”, mỗi công trình “Nhà vệ sinh cho em” trị giá 60 triệu đồng sẽ được triển khai tại các điểm trường, trường học tại các địa bàn biên giới khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An trị giá 1,2 tỷ đồng.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đại diện Trung ương Đoàn, Quỹ Vì tầm vóc Việt thuộc Tập đoàn TH và Ngân hàng Bắc Á trao tặng 20 công trình “Nhà vệ sinh cho em” tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, trong chương trình này, Ban Tổ chức hỗ trợ trao tặng 1 công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên” bằng năng lượng mặt trời, trị giá 200 triệu đồng giúp người dân thuận tiện đi lại và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng 01 công trình “Trường đẹp cho em” tại điểm trường bản Mường Piệt thuộc Trường Tểu học Thông Thụ 1, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong trị giá 430 triệu đồng và 01 công trình “Trường đẹp cho em” tại điểm trường bản Pà Ca thuộc Trường Mầm non Nậm Cắn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, trị giá 280 triệu đồng.

Ban Tổ chức Chương trình đã trao tặng 500 cờ Tổ quốc cho cho 500 hộ gia đình đang sinh sống dọc tuyến đường biên giới khu vực Nậm Cắn; 1.000 đôi giày thể thao trị giá 250 triệu đồng cho người dân, thanh niên, học sinh tại xã Nậm Cắn.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Huyện đoàn Kỳ Sơn đã thành lập Đội thanh niên xung kích giữ yên biên giới tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chương trình cũng đã trao tặng “Ngôi nhà hạnh phúc” cho em Lầu Y Đơ, hiện là học sinh lớp 2C, Trường Tiểu học Nậm Cắn, mồ côi bố, gia đình đặc biệt khó khăn, hiện đang ở với mẹ bị tàn tật. Đồng thời  Công ty cổ phần Thương mại Phát triển Kỹ thuật và Nhân lực Quốc tế trao tặng 1 “Ngôi nhà hạnh phúc” cho 1 em học sinh khó khăn của huyện Kỳ Sơn. Mỗi “Ngôi nhà hạnh phúc” trị giá 80 triệu đồng.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...