Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà thương, bệnh binh tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao, sự hy sinh, mất mát to lớn của các thương, bệnh binh, những người có công với Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), sáng 16/7, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng đoàn công tác thăm Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng đoàn công tác thăm Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Tham dự đoàn, có các đồng chí: Phạm Thanh Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Bá Hoan - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Tiến Dũng - Trợ lý Phó Chủ tịch nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước đã đến thăm Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An (tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc). Trung tâm có nhiệm vụ quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, điều dưỡng và phục hồi chức năng cho 90 thương binh, bệnh binh tâm thần và đối tượng người có công, con đẻ của họ bị tâm thần của 2 tỉnh: Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An (tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc). Trung tâm được thành lập vào năm 1974 với nhiệm vụ quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, điều dưỡng và phục hồi chức năng cho 62 thương binh, bệnh binh nặng của 2 tỉnh: Nghệ An và Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ xúc động khi được về thăm Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An và Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An; đồng thời bày tỏ vui mừng khi nhìn thấy các chú, các bác thương, bệnh binh mạnh khỏe, vui tươi, phấn khởi.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, lúc sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm đến các thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với Tổ quốc. Bác đã nói: Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ là những người có công với Tổ quốc. Chúng ta phải biết ơn, yêu thương, giúp đỡ họ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước thể hiện sự tri ân đối với công lao, sự hy sinh, mất mát của các thương bệnh binh, những người có công với Tổ quốc. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước thể hiện sự tri ân đối với công lao, sự hy sinh, mất mát của các thương bệnh binh, những người có công với Tổ quốc. Ảnh: Phạm Bằng

Thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ, suốt mấy mươi năm qua, Đảng và Nhà nước, toàn xã hội theo từng giai đoạn phát triển của đất nước luôn luôn có nhiều chủ trương, chính sách ngày càng tốt hơn đối với người có công với Tổ quốc. Năm nay, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, Đảng và Nhà nước, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để ghi nhớ công ơn những người có công với Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước cho rằng, chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm nhưng hậu quả chiến tranh vẫn còn đeo đẳng đối với nhiều thương, bệnh binh, gia đình người có công: "Chúng ta có cuộc sống độc lập, tự do và hoà bình, đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội như hôm nay, Tổ quốc và Nhân dân mãi mãi ghi nhớ, tri ân công lao của các thế hệ cha anh đi trước".

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng quà Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng quà Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta đối các thương, bệnh binh, những người có công với Tổ quốc.

"Mặc dù chịu nhiều bệnh tật, nỗi đau, nhưng các thương, bệnh binh đã thể hiện khí phách của những người lính Cụ Hồ, luôn vượt qua nỗi đau thể xác, tinh thần để sống vui, sống khỏe, là tấm gương cho các thế hệ sau noi theo", Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước cũng biểu dương, ghi nhận, cảm ơn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, vừa phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người dân, luôn dành nguồn lực, tình cảm, trách nhiệm quan tâm, chăm sóc những người công với Tổ quốc. Đồng thời, mong muốn tỉnh thời gian tới cần tiếp tục quan tâm, chăm sóc nhiều hơn nữa cho những đối tượng này.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho các thương, bệnh binh. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho các thương, bệnh binh. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao quà cho các thương, bệnh binh. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao quà cho các thương, bệnh binh. Ảnh: Phạm Bằng

Qua đó, giúp cho đời sống người có công ngày được nâng cao, nhiều người có công được hưởng các chính sách của Đảng và Nhà nước. Những nghĩa cử, việc làm đó sẽ bù đắp phần nào những hy sinh, mất mát của những người có công, từ đó giúp cho những người có công có cuộc sống vui tươi, khoẻ mạnh, gắn bó cùng với những thành tựu phát triển của đất nước.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng quà cho Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An; Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An; tặng quà cho các thương, bệnh binh, các đối tượng đang được chăm sóc, điều dưỡng tại đây.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm hỏi sức khoẻ, động viên các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm hỏi sức khoẻ, động viên các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã tặng quà cho Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An, Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An.

tin mới

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.