Phong trào thi đua cao điểm ở Tân Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện (19/4/1963 - 19/4/2023), các địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Tân Kỳ đã đăng ký triển khai thực hiện với những công trình mới, làm đẹp cho quê hương.

Những công trình thiết thực

Xã Nghĩa Phúc là một trong những địa phương vừa hoàn thành công trình trường học khang trang có mức đầu tư lớn. Ông Đặng Xuân Nam – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phúc cho biết: Trên địa bàn xã còn nhiều công trình quan trọng, cần được đầu tư, nhưng xét thấy trường mầm non cần thiết nhất, bởi lâu nay trường còn thiếu phòng học, nên chưa thể đạt chuẩn Quốc gia.

Do vậy, nhân dịp huyện phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện, xã đăng ký thực hiện. Với nguồn ngân sách địa phương và nguồn vốn hỗ trợ của huyện và cấp trên, địa phương đã xây mới công trình trường mầm non với tổng mức đầu tư 8,8 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, cơ sở vật chất của trường đáp ứng đủ công tác dạy và học, đồng thời, cũng là cơ sở để trường đạt chuẩn Quốc gia.

Công trình đường giao thông nông thôn ở xã Hương Sơn dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12 tới. Ảnh: Xuân Hoàng

Công trình đường giao thông nông thôn ở xã Hương Sơn dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12 tới. Ảnh: Xuân Hoàng

Có thể thấy, phong trào thi đua cao điểm ở huyện Tân Kỳ đang tạo nên một luồng gió mới. Mỗi địa phương chọn một công trình, một cách làm khác nhau. Ở xã vùng sâu, vùng xa Tiên Kỳ, chọn công trình đường giao thông nối từ trung tâm xã đến xóm Kỳ Thịnh, dài 3,5 km, với tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng để đầu tư (bao gồm công trình cầu tràn Khe Lòa trên tuyến đường).

Ông Trương Công Thạch – Chủ tịch UBND xã Tiên Kỳ cho biết, tuyến đường từ trung tâm xã đến xóm Kỳ Thịnh lâu nay là đường đất, vào mùa mưa lầy lội, gây khó khăn cho người dân trong quá trình đi lại, hơn nữa, do giao thông khó khăn nên sản phẩm nông, lâm nghiệp khó tiêu thụ, đời sống của người dân bế tắc. Dự kiến, tuyến đường được thiết kế 3,5m, đổ bê tông dày 20cm sẽ được khởi công vào cuối năm nay.

Giải tỏa mặt bằng cho Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường nối Tỉnh lộ 534B tại xã Tân An với Tỉnh lộ 534D tại xã Phú Sơn. Ảnh: Xuân Hoàng

Giải tỏa mặt bằng cho Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường nối Tỉnh lộ 534B tại xã Tân An với Tỉnh lộ 534D tại xã Phú Sơn. Ảnh: Xuân Hoàng

Một trong những công trình lớn nhất đang được gấp rút hoàn thiện giải phóng mặt bằng để khởi công là dự án cải tạo, nâng cấp đường nối Tỉnh lộ 534B tại xã Tân An với Tỉnh lộ 534D tại xã Phú Sơn với tổng mức đầu tư 148 tỷ đồng. Hiện nay, Ban Quản lý dự án huyện đang phối hợp với các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, sẽ tiến hành đấu thầu, khởi công vào đầu tháng 12 này. Với tinh thần quyết tâm cao, cùng sự đồng thuận của người dân trên địa bàn, địa phương sẽ bàn giao mặt bằng cho dự án vào cuối tháng 11 này.

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc

Phòng Nội vụ huyện Tân Kỳ cho biết, thực hiện đợt thi đua cao điểm, tất cả 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai theo kế hoạch. Từ đầu tháng 4 đến nay, toàn huyện có 41 công trình với tổng kinh phí hơn 305 tỷ đồng đã được thực hiện. Trong đó, nhiều công trình có giá trị lớn như: Công trình cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 534B tại xã Tân An với Tỉnh lộ 534D tại xã Phú Sơn đi đường Hồ Chí Minh, đi Cây Chanh, huyện Anh Sơn; công trình đường giao thông từ trung tâm xã Tiên Kỳ đi xóm Kỳ Thịnh; công trình đường giao thông từ xóm Khe Sơn, xã Đồng Văn đi xã Tiên Kỳ; công trình đường giao thông nông thôn tại xã Nghĩa Đồng. Các công trình trường học như: Trường Mầm non Nghĩa Phúc; Trường Tiểu học Tân Phú trị giá gần 8 tỷ đồng. Hệ thống mương thoát nước, sân bóng ngoài trời tại thị trấn Tân Kỳ…

Những đoạn đường bê tông vừa hoàn thành trên địa bàn xã Hương Sơn. Ảnh: Xuân Hoàng

Những đoạn đường bê tông vừa hoàn thành trên địa bàn xã Hương Sơn. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Phan Văn Giáp – Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cho biết: Từ những kết quả đã đạt được trong đợt phát động vừa qua, trong thời gian tiếp theo, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân tham gia, cổ vũ, động viên các phong trào thi đua.

Cùng đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phát động phong trào thi đua bằng các việc làm cụ thể, thiết thực, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua. Đây thực sự là những việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm làm cho quê hương Tân Kỳ đẹp hơn./.

tin mới

Cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thông xe thuận lợi đúng dự kiến

(Baonghean.vn) - Sau gần 2 năm triển khai thi công, tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ thông xe trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này theo đúng dự kiến. Việc di chuyển từ TP.Vinh ra Hà Nội chỉ hơn 3 giờ. Đây là kết quả đáng ghi nhận từ nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, nhà thầu thi công dự án.

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 kéo dài 5 ngày nên nhiều người dân trở về quê Nghệ An để nghỉ lễ; bên cạnh đó, Nghệ An cũng là địa phương được nhiều du khách lựa chọn làm điểm nghỉ dưỡng nên hành khách tại nhà ga, sân bay đã đông đúc.

Giá vàng

Giá vàng tăng vọt; Dầu thô sát mốc 90 USD/thùng

(Baonghean.vn) -Giá vàng tăng vọt cả 2 chiều mua và bán; USD thế giới bất ngờ tăng mạnh; Dầu tiếp đà tăng giá, sát mốc 90 USD/thùng; Cà phê tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới, là những thông tin thị trường cập nhật sáng 27/4.

Đường Quang Trung xưa

Ngắm những hình ảnh về thành Vinh xưa và nay nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày tái thiết

(Baonghean.vn) - Mặc dù bị tàn phá sau chiến tranh, tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Nhà nước và Nhân dân Cộng hòa Dân chủ Đức, TP.Vinh đã dần được xây dựng lại. Ngày 1/5/1974, công trình xây dựng khu Quang Trung chính thức được khởi công, đánh dấu sự khởi đầu quá trình tái thiết thành phố.

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.