Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp đường giao thông trọng điểm ở Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Dự án nâng cấp đường tỉnh 534D nối từ ngã tư Tân An đi Hương Sơn, Phú Sơn, Nghĩa Hành là công trình trọng điểm của huyện Tân Kỳ hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện. Những ngày này đơn vị thi công đang tích cực đẩy nhanh tiến độ.
2Đường tỉnh 534D, nối từ ngã tư xã Tân An đi các xã Hương Sơn, Phú Sơn và Nghĩa Hành có chiều dài 18km. Cuối năm 2022, được Nhà nước đầu tư 148 tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp, được khởi công vào đầu tháng 12/2022 và được huyện chọn là công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện (19/4/1963 - 19/4/2023). Ảnh: Xuân Hoàng
Đường tỉnh 534D, nối từ ngã tư xã Tân An đi các xã Hương Sơn, Phú Sơn và Nghĩa Hành có chiều dài 18km. Cuối năm 2022, được Nhà nước đầu tư 148 tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp, được khởi công vào đầu tháng 12/2022 và được huyện chọn là công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện (19/4/1963 - 19/4/2023). Ảnh: Xuân Hoàng
Những ngày này, đơn vị thi công huy động hàng chục phương tiện máy móc để giải phóng tuyến một cách nhanh nhất. Theo Ban Quản lý dự án huyện Tân Kỳ, sau hơn 4 tháng thi công, đã phóng tuyến được 9/15km. Ảnh: Xuân Hoàng
Những ngày này, đơn vị thi công huy động hàng chục phương tiện máy móc để giải phóng tuyến một cách nhanh nhất. Theo Ban Quản lý dự án huyện Tân Kỳ, sau hơn 4 tháng thi công, đã phóng tuyến được 9/15km. Ảnh: Xuân Hoàng
Có những đoạn dốc lớn, buộc phải hạ độ thấp và bạt mái ta luy dương, nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại và hạn chế sạt lở khi có mưa lớn. Ảnh: Xuân Hoàng
Có những đoạn dốc lớn, buộc phải hạ độ thấp và bạt mái ta luy dương, nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại và hạn chế sạt lở khi có mưa lớn. Ảnh: Xuân Hoàng
Để dự án được triển khai đúng kế hoạch, trước đó, người dân các xã: Tân An, Hương Sơn, Phú Sơn và Nghĩa Hành đã đồng thuận tự nguyện hiến đất và công trình trên đất để giải phóng mặt bằng. Ảnh: Xuân Hoàng
Để dự án được triển khai đúng kế hoạch, trước đó, người dân các xã: Tân An, Hương Sơn, Phú Sơn và Nghĩa Hành đã đồng thuận tự nguyện hiến đất và công trình trên đất để giải phóng mặt bằng. Ảnh: Xuân Hoàng
Thời điểm này thời tiết thuận lợi nên nhà thầu tích cực thi công, đẩy nhanh khối lượng các hạng mục của dự án, nhằm giải ngân vốn được kịp thời. Ảnh: Xuân Hoàng
Thời điểm này thời tiết thuận lợi nên nhà thầu tích cực thi công, đẩy nhanh khối lượng các hạng mục của dự án, nhằm giải ngân vốn được kịp thời. Ảnh: Xuân Hoàng
Trên toàn tuyến có 61 cầu, cống qua đường, song song với giải phóng tuyến, nhà thầu tiến hành xây dựng cầu. Ảnh: Xuân Hoàng
Trên toàn tuyến có 61 cầu, cống qua đường, song song với giải phóng tuyến, nhà thầu tiến hành xây dựng cầu. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Phan Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cho rằng, đây là tuyến đường được xem là "khổ ải" nhất huyện Tân Kỳ hiện nay. Do vậy việc Nhà nước đầu tư mở rộng nâng cấp tuyến đường đã được người dân phấn khởi, đồng thời hiến đất giải phóng mặt bằng một cách nhanh gọn. Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng thì Tân Kỳ đã cơ bản nâng cấp các tuyến đường trọng điểm, tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Phan Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cho rằng, đây là tuyến đường được xem là "khổ ải" nhất huyện Tân Kỳ hiện nay. Do vậy việc Nhà nước đầu tư mở rộng nâng cấp tuyến đường đã được người dân phấn khởi, đồng thời hiến đất giải phóng mặt bằng một cách nhanh gọn. Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng thì Tân Kỳ đã cơ bản nâng cấp các tuyến đường trọng điểm, tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Ảnh: Xuân Hoàng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.