Phố ẩm thực đêm Thành cổ Vinh

Ra mắt Phố ẩm thực đêm thành cổ Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tối 27/4, TP. Vinh tổ chức lễ ra mắt Phố ẩm thực đêm thành cổ Vinh trong diện mạo mới. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm quảng bá ẩm thực xứ Nghệ đồng thời phục vụ người dân và du khách về với thành Vinh trong mùa du lịch.

Dự lễ ra mắt có ông Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí Phó Chủ tịch thành phố Vinh và đông đảo nhân dân thành phố Vinh, du khách gần xa.

Trong những năm qua, trên tuyến đường Đào Tấn thuộc phường Cửa Nam đã hình thành phố ăn đêm với nhiều món ăn đặc sản xứ Nghệ thu hút một lượng khách hàng nhất định, góp phần vào sự phát triển kinh tế đêm của phường nói riêng và thành phố Vinh.

Toàn cảnh lễ ra mắt Phố ẩm thực đêm thành cổ Vinh. Ảnh: Q.A

Toàn cảnh lễ ra mắt Phố ẩm thực đêm thành cổ Vinh. Ảnh: Q.A

Với lợi thế sẵn có, TP. Vinh đã xây dựng đề án "Phố ẩm thực đêm thành cổ Vinh" trên địa bàn phường Cửa Nam để thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng tầm phố ẩm thực, tạo điểm nhấn cho người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Đồng chí Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh nhấn mạnh vai trò của phố ẩm thực trong phát triển kinh tế đêm. Ảnh: Q.A

Đồng chí Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh nhấn mạnh vai trò của phố ẩm thực trong phát triển kinh tế đêm. Ảnh: Q.A

Để có diện mạo mới cho phố ẩm thực đêm Thành cổ Vinh, thời gian qua, thành phố Vinh đã tập trung chỉnh trang các tuyến đường như nâng cấp vỉa hè, hệ thống đèn trang trí, đồng bộ các ki ốt. Các chủ kinh doanh cũng tự giác đầu tư, tân trang hàng quán. Phường Cửa Nam cũng đã triển khai lực lượng ký cam kết với các hộ kinh doanh, yêu cầu đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường... khi đi vào hoạt động.

Lãnh đạo thành phố cắt băng ra mắt Phố ẩm thực đêm thành cổ Vinh. Ảnh: Q.A

Lãnh đạo thành phố cắt băng ra mắt Phố ẩm thực đêm thành cổ Vinh. Ảnh: Q.A

Phố ẩm thực đêm thành cổ Vinh được triển khai tại 2 tuyến đường. Tuyến 1 là đường Đào Tấn, đoạn từ cửa Hữu đến cửa Tả của thành cổ Vinh. Tuyến 2 nằm ở phía Đông Trung tâm phát sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An dài khoảng 150m, giao nhau với đường Đào Tấn.

Phố ẩm thực đêm là tuyến phố được chứng nhận kiểm soát an toàn thực phẩm. Ảnh: Q.A

Phố ẩm thực đêm là tuyến phố được chứng nhận kiểm soát an toàn thực phẩm. Ảnh: Q.A

Phố ẩm thực đêm thành cổ Vinh hiện có 28 hộ đăng ký kinh doanh. Trong đó có 12 hộ kinh doanh cố định và 16 hộ kinh doanh di động. Số hộ kinh doanh sẽ được nghiên cứu mở rộng sau khi đánh giá hiệu quả của các tuyến phố khi đi vào hoạt động.

TP. Vinh cũng quy định cụ thể thời gian hoạt động đối với các chủ kinh doanh. Đối với các ki ốt di động, bắt đầu từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau tất cả các ngày trong tuần. Sau thời gian trên, tất cả các hộ ngừng kinh doanh, thu dọn vệ sinh sạch sẽ, trả lại nguyên trạng mặt bằng. Riêng đối với các ki ốt cố định được phép kinh doanh 24/24 giờ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình chào mừng 60 năm thành lập TP. Vinh. Ảnh: Q.A

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình chào mừng 60 năm thành lập TP. Vinh. Ảnh: Q.A

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, đồng chí Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh nhấn mạnh Phố ẩm thực đêm thành cổ Vinh sẽ là điểm đến mới của thành phố đồng thời yêu cầu phường Cửa Nam thực hiện tốt đề án, bố trí lực lượng để kiểm soát hoạt động kinh doanh, vấn đề an ninh trật tự, môi trường trên địa bàn. Các hộ kinh doanh nêu cao tinh thần văn minh thương mại, thực hiện tốt văn hóa kinh doanh để phố ẩm thực tạo được dấu ấn cho du khách.

Các cửa hàng tại phố ẩm thực đêm bắt buộc phải thực hiện nghiêm vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: Q.A

Các cửa hàng tại phố ẩm thực đêm bắt buộc phải thực hiện nghiêm vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: Q.A

Đông đảo người dân chứng kiến lễ ra mắt Phố ẩm thực đêm thành cổ Vinh. Ảnh: Q.A

Đông đảo người dân chứng kiến lễ ra mắt Phố ẩm thực đêm thành cổ Vinh. Ảnh: Q.A

Sự ra mắt của Phố ẩm thực đêm thành cổ Vinh với diện mạo mới hứa hẹn sẽ tạo nên điểm nhấn mới, giúp khách du lịch vừa có thể tham quan thành cổ, vừa trải nghiệm, thưởng thức ẩm thực xứ Nghệ tại các khu vực xung quanh.

Phố ẩm thực đêm thành cổ Vinh cùng với phố đi bộ, phố đêm Cao Thắng là những dự án trọng điểm trong kế hoạch phát triển kinh tế đêm của thành phố Vinh.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.