Nhiều hộ dân ở thành phố Vinh đặt biển cấm đỗ xe không đúng thẩm quyền

Đặng Nguyễn 24/05/2023 08:44

(Baonghean.vn) -  Không gian vỉa hè, lòng đường là của chung, không ai có quyền chiếm làm của riêng. Tuy nhiên, không ít cá nhân tự cho mình quyền xua đuổi, tự ý đặt biển cấm đỗ xe khiến không ít người bức xúc.

Dạo một vòng quanh địa bàn TP.Vinh, không khó để bắt gặp các biển cấm đỗ xe do người dân tự chế với nhiều hình dáng, kích thước khác nhau. Ảnh: Đ.N

Phần lớn những tấm biển này được gắn cố định lên vị trí cổng, tường rào, cũng có nơi không gắn cố định mà có thể di chuyển được. Ảnh: Đ.N

Có gia đình còn đóng hẳn biển cấm vào thân cây trước nhà. Việc làm trên hoàn toàn không đúng thẩm quyền, bởi theo quy định tại Điều 37, Luật Giao thông đường bộ 2008, chỉ có UBND cấp tỉnh trở lên mới có thẩm quyền tổ chức giao thông trên các hệ thống đường bộ thuộc phạm vi quản lý‎. Trong đó có thẩm quyền quy định các đoạn đường cấm đi, đường đi một chiều, nơi cấm dừng, cấm đỗ; cấm quay đầu xe; lắp đặt báo hiệu đường bộ. Ảnh: Đ.N
Thậm chí, dòng chữ cấm đậu xe còn được hộ dân trên đường Xiêng Khoảng, gần vị trí cầu vượt Quán Bánh viết hẳn ra lòng đường. Mục đích của việc này thì ai cũng biết, vì muốn phía trước cửa nhà được thông thoáng, rồi lấy lý do mặt bằng để kinh doanh, phải thuê, phải đóng thuế… Và thực tế đã có không ít tranh cãi giữa người đỗ xe với chính chủ nhà, người đặt biển cấm khi vừa dừng, đỗ xe đã nhanh chóng bị nhắc nhở, thậm chí nói những lời lẽ khó chịu, rồi xua đuổi vì cho rằng không chấp hành theo biển cấm đỗ xe do người dân tự ý đặt. Ảnh: Đ.N

Với những mục đích như đã nói ở trên, nhiều chủ nhà, chủ cửa hàng còn làm các vật cản đặt ngay vỉa hè, lòng đường. (Trong ảnh: Một hộ dân trên đường Tống Duy Tân, thuộc phường Hà Huy Tập đặt các khối đá để chắn không cho đỗ xe). Ảnh: Đ.N

Một điểm kinh doanh trên đường Lê Mao kéo dài còn đưa cả chậu cây cảnh, gỗ mục ra để ngay lòng đường với mục đích không cho đỗ xe. Một người đi xe ô tô băn khoăn, tại một tuyến đường không có bãi trông giữ xe, không có biển cấm dừng, đỗ, nếu không đỗ xe ở vỉa hè, lòng đường thì ở đâu? Nếu như nhà nào ở mặt đường cũng tự ý đặt biển cấm, vật cản, rồi cũng ra xua đuổi thì người đi xe ô tô biết đỗ xe ở đâu? Ảnh: Đ.N

Vỉa hè, lòng đường là tài sản công cộng do Nhà nước quản lý. Việc người dân tự đặt biển, vật cản cấm đỗ xe là sai, không đúng thẩm quyền, không có giá trị pháp lý, gây mất mỹ quan đô thị, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông... Bởi vậy, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cần kiểm tra nhắc nhở, xử lý kịp thời, tránh những trường hợp tự cho mình quyền đặt ra luật lệ. (Trong ảnh: Người dân trên đường Lê Mao kéo dài đặt rào chắn bằng các cọc tiêu hình chóp nón y hệt của lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ). Ảnh: Đ.N

Tuy nhiên, để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, người điều khiển phương tiện nên đỗ xe sao cho không ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện khác và việc đi lại, kinh doanh của những người gần khu vực đỗ xe. Nếu có thể, nên để lại số điện thoại để người khác liên lạc khi cần, tránh những sự cố không đáng có. Đối với chủ nhà bị ô tô dừng đỗ gây cản trở thì nên khéo léo nhắc nhở, “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, hoặc báo cho lực lượng chức năng đến xử lý nếu việc đỗ ô tô sai quy định, không nên có các hành vi cấm cản, xúc phạm, phá hoại xe dẫn đến vi phạm pháp luật. (Trong ảnh: Một biển cấm được gắn trên thân cây ở đường Hoàng Nghĩa Lương, gần các chung cư Green View thuộc phường Lê Lợi). Ảnh: Đ.N

Nhiều hộ dân ở thành phố Vinh đặt biển cấm đỗ xe không đúng thẩm quyền
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO