Shipper '0 đồng' chuyển sách giáo khoa cho học sinh ở Đô Lương

(Baonghean.vn) -Để giúp các bậc phụ huynh mua sách giáo khoa cho các em học sinh, Đoàn thanh niên nhiều xã trên địa bàn huyện Đô Lương đã thực hiện mô hình “Shipper áo xanh tình nguyện Đô Lương mang sách giáo khoa cho các em học sinh”.
 Trong thời gian này, cùng với nhiều địa phương trong tỉnh, huyện Đô Lương đang thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính phủ. Để giúp các bậc phụ huynh mua sách giáo khoa cho các em học sinh, Đoàn thanh niên nhiều xã trên địa bàn huyện Đô Lương đã thực hiện mô hình “Shipper áo xanh tình nguyện Đô Lương mang sách giáo khoa cho các em học sinh”.
Trong thời gian này, cùng với nhiều địa phương trong tỉnh, huyện Đô Lương đang thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính phủ. Để giúp các bậc phụ huynh mua sách giáo khoa cho các em học sinh, Đoàn thanh niên nhiều xã trên địa bàn huyện Đô Lương đã thực hiện mô hình “Shipper áo xanh tình nguyện Đô Lương mang sách giáo khoa cho các em học sinh”. Ảnh: Ngọc Phương
Sáng sớm, đoàn viên Thái Thị Quỳnh ở Chi đoàn Đại Đồng xã Thịnh Sơn huyện Đô Lương đã có mặt tại trường Tiểu học xã Thịnh Sơn. Quỳnh cùng cán bộ thư viện nhà trường và một số đoàn viên khác phân loại từng cuốn sách giáo khoa thành những bộ sách và đồ dùng học tập lớp 1 đóng vào túi bóng. Mỗi bộ sách và đồ dùng học tập bao gồm 27 cuốn sách, 2 bộ đồ dùng học tập và 1 bảng viết. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, 125 bộ sách cùng đồ dùng học tập đã được đóng gói cẩn thật để Shipper đến tận từng hộ gia đình.
Sáng sớm, đoàn viên Thái Thị Quỳnh ở Chi đoàn Đại Đồng xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương đã có mặt tại Trường Tiểu học xã Thịnh Sơn. Quỳnh cùng cán bộ thư viện nhà trường và một số đoàn viên khác phân loại từng cuốn sách giáo khoa thành những bộ sách và đồ dùng học tập lớp 1 đóng vào túi bóng. Mỗi bộ sách và đồ dùng học tập bao gồm 27 cuốn sách, 2 bộ đồ dùng học tập và 1 bảng viết. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, 125 bộ sách cùng đồ dùng học tập đã được đóng gói cẩn thận để ship đến tận từng hộ gia đình. Ảnh: Ngọc Phương
Thái Thị Quỳnh cho biết: “Trong đợt giãn cách xã hội này em có viết đơn tình nguyện để tham gia các phong trào chống dịch Covid-19 của xã nhà. Ngày hôm nay, em tham gia buổi đi Shipper sách cho các em học sinh của trường Tiểu học Thịnh Sơn, vì Chỉ thị 16 nên bố mẹ các em không đi mua sách được, chúng em tình nguyện Shipper đến tận nhà để các em kịp thời học tập”.
Tình nguyện viên cho biết: “Trong đợt giãn cách xã hội này em có viết đơn tình nguyện để tham gia các phong trào chống dịch Covid-19 của xã nhà. Ngày hôm nay, em tham gia buổi ship sách giáo khoa cho các em học sinh của Trường Tiểu học Thịnh Sơn, vì Chỉ thị 16 nên bố mẹ các em không đi mua sách được, chúng em tình nguyện đưa đến tận nhà để các em kịp thời học tập”. Ảnh: Ngọc Phương
Cùng với các bạn đoàn viên xã Thịnh Sơn, hiện nay trên địa bàn huyện Đô Lương, nhiều tổ chức Đoàn thanh niên như: Yên Sơn, Văn Sơn, Nam Sơn, Trù Sơn, Bắc Sơn, Đặng Sơn… đã tổ chức hoạt động Shipper sách đến tận hộ gia đình có học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới, tất cả các đoàn viên tham gia hoạt động này đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS COVI 2.
Cùng với các bạn đoàn viên xã Thịnh Sơn, hiện nay trên địa bàn huyện Đô Lương, nhiều tổ chức Đoàn thanh niên như: Yên Sơn, Văn Sơn, Nam Sơn, Trù Sơn, Bắc Sơn, Đặng Sơn… đã tổ chức hoạt động đưa sách đến tận hộ gia đình có học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới, tất cả các đoàn viên tham gia hoạt động này đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Ảnh: Ngọc Phương
Tại xã Văn Sơn, đội Shipper gồm có 10 thành viên là những đoàn viên thanh niên nông thôn, các bạn Sinh viên đang trong dịp nghỉ hè trên địa bàn. Nhiệm vụ của đội Shipper áo xanh tình nguyện là đến trường THCS  Nguyễn Thái Nhự để nhận sách chuyển tới tận các hộ gia đình. Tổng số các em học sinh học tại trường THCS Nguyễn Thái Nhự phần lớn là học sinh trên địa bàn xã khoảng 160 em, chiếm 1/3 sỹ số học sinh học ở trường. Vậy nên việc Shipper sách cho các em là việc làm rất cần thiết. Đoàn xã đã thông báo việc Shiper miễn phí sách giao khoa tới tận hộ gia đình trên hệ thống loa truyền thanh các xóm, trên mạng xã hội như: Zalo, Facebook để mọi người được biết. Hộ gia đình cần Shipper sách sẽ gọi trực tiếp vào số điện thoại của Bí thư đoàn xã Nguyễn Thế Khánh, sau đó Bí thư đoàn xã sẽ gọi điện thoại để thành viên trong đội Shipper sách kịp thời.
Tại xã Văn Sơn, đội Shipper gồm có 10 thành viên là những đoàn viên thanh niên nông thôn, các bạn sinh viên đang trong dịp nghỉ hè trên địa bàn. Nhiệm vụ của đội Shipper áo xanh tình nguyện là đến trường THCS Nguyễn Thái Nhự để nhận sách chuyển tới tận các hộ gia đình cho khoảng 160 em, trên địa bàn xã.  Bí thư Đoàn xã Nguyễn Thế Khánh cho biết: "Đoàn xã đã thông báo việc ship miễn phí sách giáo khoa tới tận hộ gia đình trên hệ thống loa truyền thanh các xóm, trên mạng xã hội như: Zalo, Facebook để mọi người được biết. Hộ gia đình cần ship sách sẽ gọi trực tiếp vào số điện thoại của tôi , sau đó tôi  sẽ gọi điện thoại để thành viên trong đội Shipper". Ảnh: Ngọc Phương
Tính đến ngày 31/8, đội Shipper áo xanh tình nguyện xã Văn Sơn- Đô Lương đã vận chuyển trên 60 bộ sách giáo khoa cho các gia đình có học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới. Công việc tuy bận rộn, nhưng các đoàn viên ai cũng vui vẻ, phấn khởi vì bản thân mình làm được điều có ích cho xã hội, nhất là trong khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biết hết sức phức tạp, mọi người đều phải hạn chế tối đa việc ra ngoài nhà.
Tính đến nay, đội Shipper áo xanh tình nguyện xã Văn Sơn - Đô Lương đã vận chuyển trên 60 bộ sách giáo khoa cho các gia đình có học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới. Công việc tuy bận rộn, nhưng các đoàn viên ai cũng vui vẻ, phấn khởi vì bản thân mình làm được điều có ích cho xã hội, nhất là trong khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, mọi người đều phải hạn chế tối đa việc ra ngoài. Ảnh: Ngọc Phương

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.