Tâm niệm của đảng viên 91 năm tuổi đời, 62 năm tuổi Đảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - 91 năm tuổi đời, 62 năm tuổi Đảng, đảng viên Phan Chí Thành là một người con đặc biệt của thị xã Thái Hòa. Ông đã hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn, hiến hàng trăm m2 đất cho cộng đồng chỉ với tâm niệm: “Những gì cống hiến cho xã hội thì sẽ không bao giờ mất đi...".

HY SINH LỢI ÍCH CÁ NHÂN VÌ CỘNG ĐỒNG

10 năm qua, gia đình anh Nguyễn Thái Hạ (SN 1980) ở khối Tân Thắng, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa luôn dành sự trân quý sâu sắc tới gia đình ông Phan Chí Thành (SN 1933). Bởi đối với anh, ông Thành là một điểm tựa về tinh thần cũng như vật chất để giúp gia đình anh vơi bớt những khó khăn, nhọc nhằn trong cuộc sống.

anh-1-dang-vien-phan-chi-thanh-9531-1124.jpg
Đảng viên Phan Chí Thành (giữa ảnh) năm nay đã 91 năm tuổi đời, 62 năm tuổi Đảng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong căn nhà giản dị nằm nép trong con ngõ nhỏ, anh Nguyễn Thái Hạ cho biết, anh là con út trong một gia đình có 6 anh, chị em. Tuy nhiên, số phận trớ trêu khi có 3 anh, chị bị bệnh nặng, cả thể chất và trí tuệ đều sa sút. Sau khi bố qua đời, anh và vợ bảo ban nhau cùng chăm sóc 3 anh, chị một cách chu đáo. Cuộc sống vợ chồng trẻ với nhiều gánh nặng trên vai quả thực vất vả, thiếu thốn.

Trong những giây phút đó, ông Phan Chí Thành - một đảng viên gương mẫu, một người ông có tấm lòng nhân hậu luôn động viên vợ chồng trẻ cố gắng. Những dịp quan trọng trong năm, ông đều có những món quà ấm áp đến gia đình anh.

Cùng đó, trong 10 năm qua, từ số tiền lương hưu khiêm tốn, ông đều hỗ trợ 600.000 đồng mỗi năm để anh Hạ mua thêm chút quà, chút bánh cho các anh, các chị. Khoảng 15 năm qua, ông Phan Chí Thành cũng đều đặn hỗ trợ 500.000 đồng mỗi năm cho bà Phạm Thị Bình (SN 1961), là hộ cận nghèo tại địa phương.

bna-anh-2-4665.jpg
Vợ của anh Nguyễn Thái Hạ (SN 1980) ở khối Tân Thắng, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa chia sẻ với Bí thư Chi bộ Khối Tân Thắng về những sự giúp đỡ mà gia đình đã nhận được từ đảng viên Phan Chí Thành. Ảnh: Thanh Quỳnh

“Không chỉ lan tỏa tấm lòng nhân ái tới những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trên địa bàn, ông Phan Chí Thành còn được nhiều người nể trọng bởi đã hy sinh lợi ích của gia đình để 3 lần hiến đất phục vụ các công trình quan trọng của địa phương”, ông Đặng Quốc Khánh - Bí thư Chi bộ, Khối trưởng khối Tân Thắng tiếp lời trong câu chuyện.

Để minh chứng cho lời mình nói, ông Khánh dẫn chúng tôi tới nhà văn hóa của khối. Ông cho biết, trước những năm 2000, địa phương có nghị quyết mở rộng nhà văn hóa khối để đáp ứng nhu cầu về hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của bà con.

Vì diện tích đất của nhà văn hóa tiếp giáp với vườn của gia đình ông Phan Chí Thành, nên ông đã vận động các thành viên đồng tình ủng hộ hơn 45m2 để giúp cho không gian nhà văn hóa được khang trang, quy củ hơn. Dù rằng, diện tích vườn đó sau khi hiến đã ảnh hưởng đáng kể tới không gian phía trước nhà, nhưng với tinh thần “đảng viên đi trước”, ông Thành coi đó là điều cần làm vì lợi ích chung.

anh-4a-dang-vien-phan-chi-thanh-5140-5807.jpg
Không gian phía trước của nhà văn hóa Khối Tân Thắng, phường Hòa HIếu, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thanh Quỳnh
anh-4b-dang-vien-phan-chi-thanh-3853.jpg
Không gian phía sau nhà văn hóa được gia đình đảng viên Phan Chí Thành hiến hơn 45m2 đất vườn để mở rộng diện tích công trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Sau này, vào tháng 7 năm 2012, khi phường Hòa Hiếu có chủ trương mở rộng và kiến thiết lại khuôn viên Trường THCS Hòa Hiếu 2, gia đình ông Phan Chí Thành lại tiếp tục hiến tặng hơn 100m2 đất vườn cho nhà trường. Nhờ sự đóng góp ý nghĩa đó đã góp phần tạo dựng không gian lý tưởng để Trường THCS Hòa Hiếu 2 đạt danh hiệu trường chuẩn Quốc gia vào năm 2013.

Tinh thần gương mẫu đi đầu của ông Thành đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, tạo được sự đồng thuận cao trong người dân về thực hiện chủ trương, nghị quyết của địa phương; đồng thời, khơi dậy phong trào tình nguyện hiến đất của người dân các khu dân cư trên địa bàn.

Nhìn lại hành trình gắn bó và đóng góp cho địa phương, ông Phan Chí Thành chỉ coi đó là những việc bình thường mà một công dân nên làm chứ chưa nói đến là vai trò đảng viên. “Nếu bán đất lấy tiền thì cũng được khá nhiều khi đây là trung tâm của thị xã, nhưng có tiền rồi cũng tiêu hết. Hiến cho xã hội thì còn đó, từ đời này sang đời khác đều được hưởng lợi", lời trải lòng của ông khiến chúng tôi nhớ mãi.

anh-3-dang-vien-phan-chi-thanh-1387-187-4284.jpg
Trước những đóng góp ý nghĩa của đảng viên Phan Chí Thành, Hội Chữ thập đỏ địa phương đã trao tặng giấy chứng nhận “Tấm lòng vàng nhân đạo” để ghi nhận những đóng góp của ông. Ảnh: Thanh Quỳnh

SÁNG MÃI TINH THẦN NGƯỜI ĐẢNG VIÊN MẪU MỰC

Không chỉ được cộng đồng trân quý vì tinh thần hy sinh cho cái chung, đảng viên Phan Chí Thành còn được nhiều thế hệ tại địa phương yêu mến bởi ông là cựu giáo chức mẫu mực. Trải qua nhiều vị trí công tác trong ngành Giáo dục trước khi đảm nhiệm vai trò Hiệu trưởng Trường THPT Thái Hòa, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà mình được giao phó. Nhìn lại hành trình 62 năm được đứng vào hàng ngũ của Đảng, ông vẫn luôn vẹn nguyên niềm tự hào và xúc động.

Nhớ lại năm 1957, ông được tuyển dụng vào công tác tại Ty Giáo dục tỉnh Nghệ An. Sau 5 năm nỗ lực làm việc, năm 1962, ông vinh dự được kết nạp Đảng. Thời điểm đó, phấn đấu vào Đảng khó bội phần, vì vậy, với ông điều đó đã trở thành một bước ngoặt lớn đầy ý nghĩa và xúc động của bản thân.

anh-23-1963-9867.jpg
Vào năm 1996, đảng viên Phan Chí Thành vinh dự được trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất. Ảnh: Thanh Quỳnh

“Trong giây phút thiêng liêng được đứng dưới lá cờ của Đảng, đọc lời tuyên thệ thì tôi hiểu từ nay mình cần sống sao cho không hổ thẹn với vinh dự đó. Và giờ đây, khi bản thân đã bước sang tuổi 91, nhìn lại cuộc đời với hơn 60 năm được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tôi vẫn coi đó là động lực lớn giúp mình sống một cuộc đời không toan tính...

Đảng viên phan chí thành

Chính những tâm niệm đó đã giúp ông trở thành một người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Với vai trò là một người thầy, ông đã giúp đỡ và tiếp thêm niềm động viên, chia sẻ, hỗ trợ nhiều học sinh khó khăn trên địa bàn thực hiện ước mơ. Vào năm 1996, ông vinh dự được trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất. Trong nhiều năm công tác, ông đã đón nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen các cấp.

Sau khi về hưu, ông tiếp tục đảm nhận vai trò Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ của khối Tân Thắng. Đến nay, khi tuổi cao, sức yếu không thể tiếp tục duy trì công việc thì ông vẫn trích nguồn lương hưu của mình để hỗ trợ đều đặn cho chi hội hoạt động. Chính điều đó đã giúp cho người dân trên địa bàn vô cùng quý mến tấm lòng rộng mở của ông.

khu-trung-tam-cua-thi-xa-thai-hoa-doan-qua-phuong-hoa-hieu-anh-ctv-7153.jpg
Sự đóng góp tích cực của đảng viên và nhân dân trên địa bàn đã góp phần thay đổi diện mạo của thị xã Thái Hòa ngày càng khởi sắc. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An

Cùng với đảng viên Phan Chí Thành, tại thị xã Thái Hòa còn có hơn 4.950 đảng viên đang ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu, mạnh.

Chỉ tính riêng trong năm 2023, đây là lực lượng nòng cốt để triển khai mới 76 mô hình, điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực và 18 điểm sáng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Sự đồng thuận hiện rõ trong từng công trình, dự án, và hoạt động cộng đồng. Từ đó, tạo nên sức mạnh để địa phương hiện thực hóa Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 2/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về xây dựng, phát triển thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An” trong thời gian sớm nhất.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.