Tân đại sứ Mỹ tại Nga hồi hộp với nhiệm vụ mới

(Baonghean.vn)- Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua việc bổ nhiệm cựu Thống đốc Jon Huntsman làm tân đại sứ Mỹ tại Nga, đặt ra nhiều thách thức nhằm hóa giải căng thẳng ngoại giao.

Jon Huntsman - tân Đại sứ Mỹ tại Nga. Ảnh: AFP
Jon Huntsman - tân Đại sứ Mỹ tại Nga. Ảnh: AFP

Trên trang Twitter của mình, tân đại sứ mới Jon Huntsman cho biết, ông đang "rất hồi hộp" chờ đợi ngày bắt tay vào công việc tại Moskva. "Tôi lấy làm vinh dự khi được phục vụ đất nước với tư cách là Đại sứ Mỹ tại Nga" - ông Huntsman viết trên Twitter.

Trước đó, tại phiên điều trần trước Thượng viện, ông Huntsman cho biết Mỹ không còn lựa chọn nào khác ngoài hợp tác với Nga để giải quyết một loạt vấn đề toàn cầu. Ông Huntsman khẳng định sẽ thảo luận với giới chức Nga về các chủ đề nóng hiện nay như: cuộc chiến chống khủng bố, kiểm soát xung đột vũ trang, tình hình chiến sự tại Syria hay khủng hoảng của Ukraine.

Tân đại sứ Mỹ John Huntsman, 57 tuổi. Năm 1992, khi mới chỉ 32 tuổi, ông trở thành đại sứ Mỹ tại Singapore và giữ kỷ lục là đại sứ Mỹ trẻ tuổi nhất từng được bổ nhiệm trong 100 năm. Trong giai đoạn 2009-2011, ông là Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc.

Giới chức trách Nga nhận định, nhiệm vụ trước mắt đối với ông Huntsman rất nặng nề, trong bối cảnh quan hệ song phương thời gian quan liên tục rơi vào "tình trạng tồi tệ nhất trong lịch sử". Cả đôi bên áp đặt hàng loạt các biện pháp "ăn miếng trả miếng" với nhau. Do đó, đòi hỏi, tân đại sứ phải thành lập được mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng, độc lập trong mối quan hệ hai nước. Đồng thời, chính quyền Moskva cũng bày tỏ hy vọng, ông Huntsman sẽ có thể "tháo gỡ được đống đổ nát", cũng như các vấn đề đang bị tích tụ trong mối quan hệ Nga - Mỹ./.

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.