Mỹ áp trừng phạt mới với Nga, trục xuất 35 nhà ngoại giao

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố các biện pháp trừng phạt mới với các công ty và cá nhân Nga với cáo buộc can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Ảnh:Sputnik
Ảnh: Sputnik

Guardian dẫn thông báo từ Nhà Trắng cho biết, trừng phạt mới được ban hành vào chiều 29/12 áp dụng với 5 tổ chức và 4 cá nhân. Ngoài ra, Mỹ cũng trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga, cho họ 72h để rời Mỹ, đóng cửa hai khu nhà của Nga ở Maryland và New York.

Trong mệnh lệnh đã ký vào tối 28/12, Tổng thống Obama cho biết, ông áp dụng các biện pháp bổ sung để "đối phó với tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan tới các hoạt động có hại trên mạng...do sự gia tăng của những hoạt động như vậy sẽ xói mòn thể chế và tiến trình dân chủ".

Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo: "Những hành động trên không phải là tất cả phản ứng của Mỹ đối với những hành động gây hấn của Nga". Ông Obama nói, Mỹ còn hàng loạt công cụ khác trong tay để sử dụng "đúng nơi, đúng chỗ theo sự lựa chọn của mình, và một số các công cụ đó sẽ không được công khai".

Chính quyền của Tổng thống Obama cũng gửi một báo cáo tới Quốc hội về những "nỗ lực can thiệp vào bầu cử Mỹ cũng như các hoạt động xấu trên mạng của Nga liên quan tới các cuộc bầu cử trước.

Trước khi báo cáo trên được gửi, FBI và Trung tâm tích hợp truyền thông và an ninh mạng quốc gia đã ra một báo cáo chung nêu rõ những thông tin kỹ thuật liên quan tới các công cụ và cơ sở hạ tầng mà các cá nhân và cơ quan tình báo quân sự Nga sử dụng để can thiệp vào bầu cử.

Các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng chính phủ Nga đã ra lệnh tấn công mạng nhằm vào Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC), chiến dịch tranh cử của Hillary Clinton và các tổ chức chính trị khác, nhằm gây ảnh hưởng tới bầu cử, làm lợi cho ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

Tại Mockva, một phát ngôn viên của Tổng thống Putin nói, Nga lấy làm tiếc về lệnh trừng phạt mới và sẽ cân nhắc các biện pháp trả đũa.

Khi được hỏi về khả năng Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ lật ngược mệnh lệnh của người tiền nhiệm, các quan chức Mỹ cho hay, ông Trump có thể làm việc đó nhưng cảnh báo đó sẽ là động thái không khôn ngoan.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.