Thành phố Vinh công bố hết dịch tả lợn châu Phi

(Baonghean.vn) - Sau gần 3 tháng nỗ lực phòng chống, hiện dịch tả lợn châu Phi đã hết hoàn toàn trên địa bàn TP.Vinh. Đây cũng là địa phương thứ 7 công bố hết dịch trên địa bàn tỉnh.
UBND TP.Vinh vừa có quyết định số 4760/QĐ-UBND về việc công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Hưng Đông. Đây là địa phương thứ 6 và cũng là đơn vị cuối cùng của TP.Vinh công bố hết dịch, đồng nghĩa với việc TP.Vinh đã đẩy lùi được dịch bệnh nguy hiểm này.
TP.Vinh công bố hết dịch tả lợn châu Phi tại xã Hưng Đông. Ảnh: Quang An
TP.Vinh công bố hết dịch tả lợn châu Phi tại xã Hưng Đông. Ảnh: Quang An

Trước mắt, các hoạt động mua bán, giết mổ, sử dụng thịt lợn được trở lại bình thường trên địa bàn thành phố. 

Trước đó, dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát tại phường Vinh Tân (TP.Vinh) vào ngày 1/6, sau đó lây lan sang 5 địa phương khác, bao gồm: Nghi Liên, Nghi Phú, Quán Bàu, Nghi Kim, Hưng Đông. Số lợn bị tiêu hủy là 150 con của 11 hộ, tổng trọng lượng tiêu hủy là 10.049 kg.
Người dân nên chọn mua thịt lợn có dấu kiểm dịch để đảm bảo chất lượng cũng như ngăn dịch tái phát trên địa bàn TP.Vinh. Ảnh: Quang An
Người dân nên chọn mua thịt lợn có dấu kiểm dịch để đảm bảo chất lượng cũng như ngăn dịch tái phát trên địa bàn TP.Vinh. Ảnh: Quang An

Mặc dù đã công bố hết dịch nhưng hiện nay một số địa phương trên địa bàn tỉnh đang bị tái phát trở lại, do đó, TP.Vinh khuyến cáo các phường xã và người chăn nuôi không được chủ quan, lơ là, tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh, đồng thời chọn mua những loại thịt có nguồn gốc xuất xứ, có dấu kiểm dịch để đảm bảo an toàn và tránh dịch tái phát trở lại.

TP.Vinh là địa phương thứ 7 của tỉnh Nghệ An công bố hết dịch tả lợn châu Phi, trước đó có 6 huyện đã công bố hết dịch, bao gồm: Anh Sơn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Nghi Lộc, Con Cuông, Tương Dương.

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.