Thành phố Vinh đồng ý với đề xuất mở cơ sở 2 của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là một tin vui của thành phố Vinh và giúp cho cuộc đua vào các trường công lập trên địa bàn thành phố được dễ dàng hơn, tránh áp lực cho phụ huynh và học sinh.

UBND thành phố Vinh mới đây vừa có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc mở cơ sở 2 của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tại xã Nghi Ân.

Trước đó, căn cứ Quy hoạch phân khu xã Nghi Ân được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 có bố trí một khu đất rộng 2,35 ha để xây dựng trường THPT. Dự kiến điểm xây dựng cơ sở 2 chỉ cách địa điểm đang xây dựng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu khoảng 600 mét.

Việc đề xuất xây dựng cơ sở 2 nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh các xã Nghi Ân, Nghi Đức, Nghi Liên và các vùng lân cận khi hiện nay các em đang phải đi học cách nhà gần 10 km, ảnh hưởng đến chất lượng học tập và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Cũng theo văn bản này, UBND thành phố Vinh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An xem xét, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt cho phép mở cơ sở 2 của trường theo đúng quy định.

Tiết ôn tập của học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Lợi - thành phố Vinh. Ảnh: MH
Tiết ôn tập của học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Lợi (thành phố Vinh). Ảnh: Mỹ Hà

Tại thời điểm này, chủ trương mở thêm cơ sở 2 của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cũng sẽ giúp phụ huynh, học sinh bớt áp lực khi thi vào lớp 10 công lập bởi theo tính toán, từ năm học này, mỗi một năm học sinh của thành phố sẽ tăng gần 1.000 em và tăng nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Trong khi đó, so với nhiều địa phương khác trên cả tỉnh (như huyện Nghi Lộc có 5 trường, huyện Diễn Châu có 5 trường, huyện Thanh Chương có 7 trường, huyện Hưng Nguyên có 4 trường, huyện Yên Thành có 6 trường) thì toàn thành phố Vinh chỉ có 3 trường công lập.

Thực tế, liên tục trong nhiều năm trở lại đây tỷ lệ chọi, tỷ lệ cạnh tranh vào các trường THPT công lập ở thành phố Vinh cao nhất tỉnh (với tỷ lệ trúng tuyển chỉ khoảng từ 50 - 60%)  và tạo áp lực rất lớn cho nhiều phụ huynh, học sinh. Nhiều học sinh để tăng cơ hội trúng tuyển đã chuyển đăng ký về các huyện lân cận như Nghi Lộc, Hưng Nguyên... vô hình trung lại tạo áp lực cho học sinh trường huyện.

Giờ học của học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Liên tục nhiều năm qua, đây là ngôi trường có tỷ lệ chọi vào lớp 10 cao nhất tỉnh. Ảnh: MH
Giờ học của học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Liên tục nhiều năm qua, đây là ngôi trường có tỷ lệ chọi vào lớp 10 cao nhất tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Liên quan đến chủ trương trên, ông Phan Xuân Phàn - Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho rằng: Việc xây dựng cơ sở 2 của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng sẽ tạo thuận lợi cho nhiều học sinh của thành phố Vinh và tạo thêm nhiều cơ hội trúng tuyển vào các trường công lập cho các em. Nếu kế hoạch sớm được thông qua, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng dự kiến mỗi năm sẽ tuyển thêm từ 10 - 12 lớp 10 và chỉ tiêu trúng tuyển sẽ tăng gần gấp đôi so với hiện nay.

Theo kế hoạch, sau khi có văn bản của UBND thành phố Vinh, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt cho phép mở cơ sở 2 và trình HĐND tỉnh thông qua. Việc mở cơ sở 2 cũng là giải pháp tối ưu nhất hiện nay, trong điều kiện mở thêm trường mới còn gặp rất nhiều khó khăn./.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.