Thành phố Vinh nâng tầm sản phẩm OCOP

Thành phố Vinh nâng tầm sản phẩm OCOP

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở thành phố Vinh đã có những bứt phá mạnh mẽ. Qua đó, đã khai thác được tiềm năng vùng ven đô, tạo sinh kế cho lao động các địa phương và phục vụ du lịch.

bna_lđ.JPG
Tính đến nay, thành phố Vinh có 46 sản phẩm OCOP, đặc biệt, có 1 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia, 14 sản phẩm 4 sao, 31 sản phẩm 3 sao. Ảnh: Thanh Phúc
bna_mây tre tại hội thảo.jpeg
Sản phẩm đèn lồng treo mây tre đan của Công ty TNHH Đức Phong vừa được công nhận 5 sao OCOP cấp Quốc gia năm 2023. Hiện sản phẩm đã được xuất khẩu đến 34 nước trên thế giới. Ảnh: Thanh Phúc
bna_đèn lồng mây tre đan.jpg
Các sản phẩm mây tre đan của Công ty TNHH Đức Phong luôn có sự kết hợp hài hoà giữa nét truyền thống và hiện đại, làm theo đơn đặt hàng của đối tác từng nước nhưng luôn giữ được sự tinh tế, độc đáo riêng của làng nghề mây tre đan Nghệ An. Ảnh: Thanh Phúc
bna_sản xuất đèn lồng mây tre đan.jpg
Ngoài duy trì, phát huy nghề truyền thống của thành phố Vinh thì còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Ảnh: Thanh Phúc
bna_ký.jpg
Hoạt động ký kết đưa sản phẩm súp, miến lươn 3 sao OCOP xuất khẩu sang thị trường các nước khó tính như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc… với số lượng 2-3 triệu sản phẩm/năm đem lại doanh thu hàng chục tỷ đồng. Qua đó, quảng bá đặc sản lươn Vinh - nét đặc sắc ẩm thực của thành phố đến với bạn bè năm châu. Ảnh: Thanh Phúc
bna_bometa.jpg
Một trong những chủ thể sở hữu nhiều sản phẩm được “gắn sao” OCOP nhất của thành phố Vinh hiện nay là Công ty cổ phần Tập đoàn Bometa (Hưng Đông) với 14 sản phẩm, trong đó, có 4 sản phẩm 4 sao và 10 sản phẩm 3 sao. Ảnh: Thanh Phúc
bna_vừng.jpg
Khai thác thế mạnh vùng ven đô, nhiều sản phẩm như: dầu vừng, ngũ cốc, mỳ rau củ… cũng được nhiều hộ, doanh nghiệp đầu tư nâng chất lượng, mẫu mã trở thành những sản phẩm 3 sao, 4 sao OCOP. Ảnh: Thanh Phúc
bna_ghép 3.jpg
Từ đó, tạo thêm các sản phẩm thế mạnh cạnh tranh cho thành phố Vinh, tạo thêm những sản phẩm ngon – lành - sạch cho người tiêu dùng thành phố; tạo sinh kế bền vững cho người dân các xã, phường. Ảnh: Thanh Phúc
bna_Giò bê TP1.jpg
Nhiều loại thực phẩm được chế biến sâu, trở thành những đặc sản nổi tiếng có mặt ở các nhà hàng, khách sạn, các hệ thống bán lẻ hiện đại như: Giò bê, giò lụa, xúc xích Tứ Phương; táo, nho sấy dẻo… Ảnh: Thanh Phúc
bna_chợ đêm Cao Thắng. ảnh Thành Cường.jpeg
Chỉ trong 4 năm thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, thành phố Vinh có sự bứt phá về cả số lượng và chất lượng sản phẩm. Có được thành quả này là nhờ UBND thành phố đã có chính sách hỗ trợ các cơ sở trong việc xây dựng tem nhãn, truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ các cơ sở quảng bá, mở rộng thị trường, tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tại hội chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn. Trong ảnh: Khai trương phố đêm Cao Thắng gắn với trưng bày các gian hàng OCOP. Ảnh tư liệu: Thành Cường

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.