Thị xã Cửa Lò: 60% số phòng nghỉ đã được du khách đặt trước giờ khai hội

(Baonghean.vn) - Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2019 sẽ được khai mạc vào tối nay (26/4), đến thời điểm hiện tại, khoảng 60% số phòng đã được đặt trước giờ khai hội và dự kiến sẽ xảy ra tình trạng "cháy phòng" vào ngày mai.

Thời điểm này, nhiều khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Cửa Lò đang gấp rút hoàn thành công tác sửa sang, chỉnh trang, chuẩn bị các khâu chu đáo để chào đón mùa du lịch; đồng thời tăng cường thêm nhân viên để phục vụ khách đến lưu trú. 

Các khách sạn trên tuyến đường Bình Minh được nhiều du khách lựa chọn đặt phòng. Ảnh: Quang An

Các khách sạn trên tuyến đường Bình Minh được nhiều du khách lựa chọn đặt phòng. Ảnh: Quang An

Theo khảo sát của P.V, hiện nay, một số khách sạn, nhà nghỉ đã có hiện tượng kín phòng dù chưa đến thời điểm khai hội, nhất là những khách sạn có thương hiệu và nằm trên trên các tuyến đường lớn như Bình Minh, Sào Nam... Số lượng khách đặt phòng trực tiếp tại khách sạn và qua internet cũng đang dần tăng lên.

Anh Sơn - Trưởng phòng kinh doanh tại một khách sạn trên tuyến đường Bình Minh cho biết: "Những ngày qua, thời tiết nắng nóng, cùng với việc sắp được nghỉ lễ dài ngày nên lượng khách đặt phòng không ngừng tăng lên. Nhiều khách du lịch thậm chí đã đặt phòng cách đây cả tháng do lo ngại hết phòng". 

Du khách làm thủ tục thuê phòng tại một khách sạn trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Ảnh: Quang An

Du khách làm thủ tục thuê phòng tại một khách sạn trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Ảnh: Quang An

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chủ khách sạn, lượng khách đặt phòng tuy có tăng lên từng ngày nhưng vẫn không bằng mùa du lịch 2018.

Anh Võ Yên Kỳ - chủ một khách sạn cho biết: "Năm ngoái, trước giờ khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò, 25 phòng của khách sạn chúng tôi đã kín chỗ, thậm chí phải từ chối khách đặt phòng do quá tải. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại mới chỉ được 2/3 số phòng có khách đặt trước".

Ngày khai hội diễn ra vào thứ 6, dù các công chức đã được nghỉ, tuy nhiên sốlượng học sinh, sinh viên, giáo viên, nhân viên một số công ty... vẫn phải đi học, đi làm vào thứ 7. Đó có thể là lý do sốphòng chưa kín như những năm trước.

Anh Võ Yên Kỳ - chủ khách sạn tại TX. Cửa Lò

Giá phòng và chi tiết phòng được niêm yết công khai để du khách chọn lựa. Ảnh: Quang An

Giá phòng và chi tiết phòng được niêm yết công khai để du khách chọn lựa. Ảnh: Quang An

Hiện nay, đa số các khách sạn, nhà nghỉ còn trống phòng thường nằm ở khu vực xa bãi biển, trên các con đường nhỏ. Tuy nhiên, theo các chủ khách sạn thì dự kiến sau ngày khai hội - thời điểm chính thức nghỉ lễ thì số phòng trống sẽ không còn.

Mặc dù lượng khách đặt phòng đang tăng lên từng ngày, nhưng giá phòng tại thị xã Cửa Lò vẫn ở mức ổn định và được niêm yết công khai. Tùy vào số sao của khách sạn mà giá phòng nghỉ sẽ thay đổi. Tại những khách sạn cao cấp có giá trên 1 triệu đồng/ngày đêm; khách sạn, nhà nghỉ tầm trung dao động từ 400.000 - 900.000 đồng/ ngày đêm.

Một số khách sạn đang gấp rút hoàn thành các hạng mục thi công để chào đón mùa du lịch. Ảnh: Quang An

Một số khách sạn đang gấp rút hoàn thành các hạng mục thi công để chào đón mùa du lịch. Ảnh: Quang An

Năm nay, thị xã Cửa Lò đặt ra chỉ tiêu đón trên 3 triệu lượt khách. Trong đó, có khoảng 1,6 triệu lượt khách lưu trú, hơn 7 nghìn lượt khách quốc tế. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt khoảng 3.400 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, có khoảng 60% sốphòng đã được du khách đặt trước. Con sốnày thấp hơn so với mùa du lịch 2018. Nguyên nhân do đây là kì nghỉ dài ngày, trong khi thị xã lại tổ chức lễ hội du lịch sớm, do đó nhiều du khách chưa thể sắp xếp để về kịp. Tuy nhiên, vào ngày mai (27/4) dự kiến các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thị xã sẽ kín khách.

Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.