Thứ trưởng Bộ Nội vụ dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và công bố xã Hưng Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Thanh Phúc - Lâm Tùng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tối 23/7, Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Lộc (TP Vinh) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã và công bố Quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

bna_a2.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Lâm Tùng

Dự lễ có các đồng chí: Trung tướng Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Thang Thị Hạnh - Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ; Phan Đức Đồng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Vinh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh và đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo xã Hưng Lộc qua các thời kỳ cùng đông đảo nhân dân xã Hưng Lộc.

Tháng 7/1953, xã Hưng Lộc được thành lập trên cơ sở chia tách từ xã Hưng Phong, huyện Hưng Nguyên; đến tháng 12/1970, xã Hưng Lộc sáp nhập vào thành phố Vinh. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, xã Hưng Lộc đã đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Hưng Lộc tự hào là địa chỉ đỏ, cái nôi của phong trào cách mạng Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931; vinh dự được đảng, nhà nước tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang và nhiều bằng khen khác.

Năm 2014, xã Hưng Lộc về đích nông thôn mới; ngày 15/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định số 687 công nhận xã Hưng Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

bna_a1.jpg
Chương trình văn nghệ chào mừng 70 năm thành lập xã và công bố Quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Lâm Tùng

Theo đó, giai đoạn 2015-2022, để hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, Hưng Lộc đã xây dựng và đưa vào sử dụng trên 70 công trình với 598,7 tỷ đồng, trong đó: ngân sách cấp trên là 260 tỷ đồng, ngân sách xã 315 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 23,7 tỷ đồng. Ngoài ra, các xóm, các tổ chức đoàn thể đã vận động nhân dân, huy động sự hỗ trợ, ủng hộ của các mạnh thường quân xây dựng nhiều công trình hạ tầng cơ sở với số tiền trên 5 tỷ đồng.

Kinh tế của xã chuyển dịch đúng hướng (tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ; giảm tỷ trọng nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng); cụ thể: thương mại, dịch vụ chiếm 57,6%, công nghiệp - xây dựng chiếm 38 %, nông nghiệp chiếm 3,8%. Nhịp độ tăng trưởng bình quân đạt 10,7%/năm; thu nhập đầu người đến năm 2022 là 55 triệu đồng/năm.

bna_a10.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hưng Lộc. Ảnh: Lâm Tùng

Hiện nay, toàn xã có 17/18 xóm đạt danh hiệu Làng văn hóa, đạt tỷ lệ 94,4%. Xã có 18 xóm dân cư, hiện tại có 18 điểm sân thể thao có đầy đủ các thiết chế văn hóa phục vụ hoạt động văn hóa - thể thao của các khu dân cư...

Song song với phát triển kinh tế, công tác giáo dục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, chất lượng dạy và học được nâng lên, hoàn thành phổ cập giáo dục cho mọi lứa tuổi. Cơ sở vật chất các nhà trường được đầu tư khang trang, hiện đại, cả 3 trường đều đạt và giữ vững chuẩn Quốc gia. Các chương trình, mục tiêu quốc gia về Y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu và công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân được triển khai có hiệu quả. Quốc phòng và an ninh trên địa bàn luôn được đảm bảo ổn định.

bna_a15.jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ mong muốn xã Hưng Lộc phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí để trở thành phường vào năm 2025 theo Đề án của tỉnh. Ảnh: Lâm Tùng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hưng Lộc đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Hưng Lộc phải thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Do đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Lộc cần tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; xây dựng hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí để trở thành phường vào năm 2025 theo Đề án của tỉnh gắn với hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra”.

bna_a13.jpg
Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và phát triển xã Hưng Lộc giai đoạn 1953 - 2023. Ảnh: Lâm Tùng

Dịp này, 1 tập thể và 5 cá nhân của xã Hưng Lộc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và phát triển xã Hưng Lộc giai đoạn 1953 - 2023, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, trao Bằng công nhận xã Hưng Lộc đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho 2 tập thể, 2 cá nhân xã Hưng Lộc đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

bna_a14.jpg
Lãnh đạo thành phố Vinh trao bức trướng cho xã Hưng Lộc. Ảnh: Lâm Tùng
bna_a8.jpg
Đông đảo người dân và các lực lượng tham dự buổi lễ. Ảnh: Lâm Tùng

tin mới

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

(Baonghean.vn) - Tháng Năm, những bông sen vươn mình lên khỏi mặt nước, bung mình khoe sắc, toả ngát hương thơm. Thời điểm này, nông dân tất bật vào mùa thu hoạch hoa sen, phục vụ du khách về thăm quê Bác, nhập cho các thương lái trong và ngoài tỉnh…

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cùng với phát triển vùng nguyên liệu tre, mét giai đoạn 2021-2025, nhiều bản làng trên địa bàn huyện Tương Dương còn phục tráng rừng mét bản địa, tạo hiệu quả “kép”, giúp người dân nâng cao thu nhập, tạo sự đoàn kết trong xây dựng các phong trào ở thôn bản.

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.

Các hộ dân ký nhận tiền hỗ trợ

Chi trả hỗ trợ bổ sung cho 5 hộ dân Diễn Châu bị ảnh hưởng khi thi công cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 3/5, tại xã Diễn Phú, UBND huyện Diễn Châu phối hợp với doanh nghiệp đầu tư dự án là Công ty TNHH Phúc Thành Hưng tổ chức chi trả bổ sung cho 5 hộ dân xóm 2, xã Diễn Phú bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.