Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Tập đoàn TH

Phú Hương - Lâm Tùng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 22/2, tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, Tập đoàn TH tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; khánh thành Nhà máy sản xuất nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên.
Tham dự các sự kiện có sự tham gia của các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc -  Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương;  Phan Xuân Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.
Về phía tỉnh Nghệ An có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Lâm Tùng
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Lâm Tùng
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH.
Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH được ghi nhận là đơn vị tiên phong đặt nền móng cho ngành sữa tươi sạch Việt Nam với cụm trang trại bò sữa chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn nhất châu Á, với quy mô đàn lên tới 45.000 con và sẽ hoàn thành quy mô đàn đạt 137.000 con vào năm 2020, tự chủ hoàn toàn nguồn nguyên liệu sản xuất, chế biến sữa theo chuỗi khép kín, xây dựng thương hiệu sữa tươi sạch ở tầm quốc tế, góp phần chuyển dịch tỷ lệ sữa nước chế biến từ sữa bột pha lại 92% (năm 2008) giảm còn hơn 60% hiện nay.
Sau 9 năm hoạt động tới nay, Tập đoàn TH đã trở thành nhà cung cấp sữa tươi sạch hàng đầu Việt Nam, chiếm hơn 40% thị phần phân khúc sữa tươi.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH. Ảnh: Lâm Tùng
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH. Ảnh: Lâm Tùng
Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cắt băng khánh thành Nhà máy sản xuất nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ hoạt động xúc tiến đầu tư quan trọng của tỉnh.
Dự án có mức đầu tư 1.177 tỷ đồng trên diện tích 11,75 ha, được khởi công từ tháng 8/2017. Dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, toàn bộ 2 dây chuyền hiện đại tự động hóa 100% của hãng Krones - Đức. Công suất tối đa của 2 dây chuyền là 76.000 chai/giờ, trong đó riêng dây chuyền nước hoa quả dự kiến sử dụng khoảng 40 tấn hoa quả/giờ. Nhà máy sản xuất nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên là nhà máy có công suất lớn và hiện đại nhất khu vực miền Trung.
 
Bà Thái Hương - Nhà sáng lập và tư vấn chiến lược Tập đoàn TH phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lâm Tùng
Bà Thái Hương - Nhà sáng lập và tư vấn chiến lược Tập đoàn TH phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lâm Tùng
Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết của nhà máy sử dụng nguồn nước thô hoàn toàn từ tự nhiên là nước ngầm tinh khiết khu vực Núi Tiên (Nghĩa Đàn) ở độ sâu hơn 100m. Nước ngầm ở khu vực này không có khả năng có sự tác động của nước mặt và ở xa khu dân cư nên không có tác nhân gây ô nhiễm. Loại hoa quả được khảo sát sử dụng làm nguyên liệu thô là quả cam - đặc sản của vùng Phủ Quỳ. 
Cuối tháng 12/2018, những sản phẩm đầu tiên từ dây chuyền sản xuất nước tinh khiết của nhà máy đã được giới thiệu ra thị trường với thương hiệu nước tinh khiết TH true Water. Dự kiến nhà máy sẽ tạo việc làm cho hơn 300 lao động, mang lại doanh thu dự kiến năm 2019 đạt 340 tỷ đồng, đóng góp ngân sách địa phương ước tính khoảng 34 tỷ đồng.
Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy nước tinh khiết thảo dược và hoa quả Suối Tiên. Ảnh: Lâm Tùng
Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy nước tinh khiết thảo dược và hoa quả Núi Tiên. Ảnh: Lâm Tùng
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận: Nghệ An là một trong những tỉnh có dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ rất sớm và những dự án ứng dụng công nghệ cao đã góp phần rất quan trọng vào phát triển kinh tế miền Tây Nghệ An nói riêng, Nghệ An nói chung.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phucso phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lâm Tùng
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lâm Tùng
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lâm Tùng
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lâm Tùng
Những năm qua, Tập đoàn TH đã có những đóng góp nổi bật cho nền nông nghiệp Việt Nam với tư cách là doanh nghiệp đi tiên phong về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, với các dự án lớn, quy mô công nghiệp, tạo ra những thay đổi lớn trong ngành sữa cũng như nền nông nghiệp Việt Nam. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ấn nút  khởi động dây chuyền. Ảnh: Lâm Tùng
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ấn nút khởi động dây chuyền nhà máy. Ảnh: Lâm Tùng
Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên tiếp tục là một dấu mốc đáng ghi nhận trên con đường góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại của Tập đoàn TH, khi đi vào hoạt động sẽ giúp phát triển bền vững nền nông nghiệp địa phương và kinh tế rừng, góp phần mở rộng các vùng trồng cây ăn trái nguyên liệu trong khu vực như cam, quýt, dứa… Từ đó, cải thiện sinh kế, tạo nguồn thu ổn định cho người dân và phát triển kinh tế địa phương. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Ảnh: Lâm Tùng
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh trống phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Ảnh: Lâm Tùng
Dịp này, Tập đoàn TH đã phát động hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ngay tại sự kiện, 3.500 cây xanh đã được trồng ngay khuôn viên nhà máy và khu vực Núi Tiên. Tập đoàn TH cũng đã trao tặng 21.000 cây dổi xanh cho 21 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh. 
Các đại biểu trồng cây tại lễ phát động. Ảnh: Lâm Tùng
Các đại biểu trồng cây tại lễ phát động. Ảnh: Lâm Tùng
Một số hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bên lề Lễ khánh thành nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên:
Các đại biểu tham quan cánh đồng cỏ trang trại TH. Ảnh: Lâm Tùng
Các đại biểu tham quan cánh đồng cỏ trang trại TH... Ảnh: Lâm Tùng

Tham quan vườn rau sạch trồng trong nhà lưới. Ảnh: Lâm Tùng
...Tham quan vườn rau sạch trồng trong nhà lưới. Ảnh: Lâm Tùng
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi công nhân làm việc tại trang trại bò số 3. Ảnh: Lâm Tùng
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi công nhân làm việc tại trang trại bò số 3. Ảnh: Lâm Tùng
Thăm hỏi các chuyên gia nước ngoài làm việc tại TH. Ảnh: Lâm Tùng
Thủ tướng thăm hỏi các chuyên gia nước ngoài làm việc tại TH. Ảnh: Lâm Tùng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.