Thượng tướng Trần Quốc Tỏ: Công trình Tượng 'Bác Hồ về thăm quê' có ý nghĩa chính trị, văn hóa to lớn và sâu sắc
Tối 15/5, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An), tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Công an tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen 2025 và khánh thành Tượng "Bác Hồ về thăm quê".

Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thượng tướng, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an tại sự kiện.
Kính thưa đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam!
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương!
Thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể Nhân dân!
Hướng tới kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025); 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9; Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), trên cơ sở Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an thống nhất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đề xuất và đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý.

Được sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, đặc biệt là tỉnh Nghệ An, công trình xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề "Bác Hồ về thăm quê" ngay trong khuôn viên Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt - Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; nơi có cây đa, giếng nước, sân đình với tên gọi Làng Sen, nơi đã có 2 lần vào năm 1957 và năm 1961 Bác Hồ về thăm quê; nơi cội nguồn sinh ra và gắn bó với Người từ những năm tháng thuở còn ấu thơ và tình cảm quê hương đối với Bác Hồ. Bác đã gặp gỡ, trò chuyện thân mật với bà con làng, xã; ôn lại chuyện xưa cùng với các cụ bô lão; âu yếm với trẻ thơ; căn dặn cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân.
Công trình được thi công khẩn trương, nghiêm túc, diễn ra trong thời gian 2 năm. Tượng được đúc nguyên mẫu theo ảnh gốc chụp từ cảnh thực Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2 vào năm 1961.
Tượng được thiết kế gồm cả bệ tượng và tượng với tổng thể chiều cao là 12,5m; trong đó tượng cao là 8,3m, trọng lượng 6 tấn, chất liệu tạo thành bằng vật liệu đồng nguyên chất. Công trình được xây dựng đúng quy trình, quy định thiết kế đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu đề ra.

Hôm nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ về thăm quê” trong khuôn viên Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt - Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa to lớn và sâu sắc nhằm tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang Việt Nam. Người đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt và những lời chỉ dạy ân cần đối với lực lượng Công an nhân dân. Người đã để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di sản vô giá, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, mà tiêu biểu đó là “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”. Đây là kim chỉ nam hành động, là động lực thúc đẩy mạnh mẽ để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó; bảo vệ vững chắc về an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với mong muốn Tượng đài "Bác Hồ về thăm quê" không chỉ là công trình có ý nghĩa biểu tượng, mang giá trị lịch sử và nhân văn sâu sắc, mà còn là một công trình văn hóa, kiến trúc đặc sắc, tiêu biểu, trở thành “địa chỉ đỏ”, điểm đến hấp dẫn và ấn tượng thu hút khách thập phương trong và ngoài nước đến tham quan, hành hương, viếng lễ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trân trọng đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị của công trình Tượng đài một cách hiệu quả, thiết thực trong những thời gian tới.


Cuối cùng, xin chúc đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể Nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
Xin trân trọng cảm ơn!
(Đầu đề do Báo Nghệ An đặt)