Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Tham gia đoàn còn có Linh mục Phạm Quang Long- Chánh Văn phòng Toà Giám mục; Linh mục Ngô Văn Hậu, linh mục quản lý Toà Giám mục.

Tiếp đoàn có các đồng chí: Lê Thị Hoài Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ; Trần Thị Bình- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Phan Văn Tuyên- Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ và một số phòng, ban liên quan.

bna-yen-thanh-2510.jpg
Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng đoàn Toà Giám mục Giáo phận Vinh gửi lời chúc Tết đến toàn thể cấp ủy, chính quyền, nhân dân huyện Yên Thành. Ảnh: Hồng Nhung

Trong bầu không khí ấm áp, thân tình, Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long bày tỏ niềm vui khi đến thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành.

Đức Giám mục chia sẻ lòng cảm kích và biết ơn khi trong dịp Giáng sinh năm 2024 vừa qua, Toà Giám mục Giáo phận Vinh được đón nhận những tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo huyện Yên Thành; cùng với đó là sự quan tâm, chăm lo của cấp uỷ, chính quyền tới bà con công giáo trên địa bàn huyện.

bna-anh-4-650.jpg
Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Yên Thành trò chuyện, chia sẻ một số thông tin tới Đoàn Toà Giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Hồng Nhung

Nhờ vậy, bà con công giáo trên địa bàn huyện Yên Thành được tạo điều kiện tốt nhất để được sinh hoạt tín ngưỡng lành mạnh, được đóng góp công sức của mình trong công cuộc xây dựng, phát triển huyện nhà.

Bước sang năm 2024, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy chính quyền huyện, Giám mục chính toà Giáo phận Vinh tin tưởng huyện Yên Thành sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công, xứng tầm với bề dày truyền thống của địa phương.

bna-yen-thanh-2-1850.jpg
Đoàn Toà Giám mục Giáo phận Vinh tặng quà chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành. Ảnh: Hồng Nhung

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Lê Thị Hoài Chung- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ cũng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi và cảm động khi được đón Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng phái đoàn Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đến thăm, chúc Tết.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ cũng bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới tình cảm của Giám mục Nguyễn Hữu Long cùng sự đóng góp của các linh mục, chức sắc, chức việc trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm qua.

Đồng thời, mong muốn Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long và các linh mục, các chức sắc, tu sĩ trên cương vị và trọng trách của mình tiếp tục lãnh đạo, đồng hành cùng đồng bào Công giáo huyện nhà tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước. Từ đó, triển khai nhiều hoạt động ích đạo, lợi đời, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết một lòng, xây dựng huyện Yên Thành ngày càng vững mạnh.

bna-yen-thanh-3-2363.jpg
Đại diện lãnh đạo huyện Yên Thành trao tặng những món quà ý nghĩa tới Đoàn Toà Giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Hồng Nhung

Nhân dịp bước sang năm mới 2024, đồng chí Bí thư Huyện ủy gửi lời chúc mừng năm mới tới Toà Giám mục Giáo phận Vinh. Mong bà con công giáo trên địa bàn huyện nói chung đón năm mới dồi dào sức khoẻ, bình an, hạnh phúc.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.