Tổng thống Nga Putin cảnh báo gay gắt về ý định gia nhập NATO của Ukraine

Theo Hồng Anh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Nga Putin ngày 9/6 đã cảnh báo gay gắt về ý định gia nhập NATO của Ukraine, đồng thời cho biết, rất nhiều người dân tại quốc gia này phản đối kế hoạch của chính quyền Kiev vì lo ngại nguy cơ bị cuốn vào một cuộc xung đột.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình nhà nước Nga, ông Putin nói: “Theo dữ liệu khảo sát mới nhất vừa được công bố, ít nhất 50% người dân Ukraine không muốn nước này gia nhập vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đó là những người thông minh”.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TTXVN
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TTXVN

“Họ hiểu rõ và họ không muốn một ngày thấy mình ở trên tuyến lửa, không muốn trở thành con bài mặc cả hay bia đỡ đạn”, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh. Tuy vậy, Tổng thống Putin không cho biết ông lấy dữ liệu trong cuộc thăm dò nào.

Trước đó, một cuộc thăm dò vào tháng 3/2021 cho thấy, 57% người Ukraine ủng hộ nước này gia nhập NATO, trong khi 36% phản đối.

Ông Putin đưa ra cảnh báo này khi Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Brussels vào tuần tới. Động thái của nhà lãnh đạo Nga cũng diễn ra 2 ngày sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Ukraine Volodymr Zelenskiy. Trước đó, chính quyền Biden đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với tham vọng gia nhập NATO của Ukraine.

Theo kế hoạch, ông Biden và ông Putin sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên vào ngày 16/6 tại Geneve (Thụy Sỹ) sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO. Tổng thống Putin đã nhiều lần tuyên bố ông phản đối ý định của Ukraine gia nhập NATO kể từ khi Hội nghị Thượng đỉnh NATO năm 2008 để ngỏ triển vọng này./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.