Trang trọng, hoan hỉ Đại lễ Phật đản phật lịch 2564 tại chùa Viên Quang

(Baonghean.vn) - Sáng 23/5, tại chùa Viên Quang, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn đã diễn ra đại lễ Phật đản phật lịch 2564.
Tham dự buổi lễ có đại diện UBMTTQ tỉnh, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, huyện Nam Đàn, các chư tăng và phật tử trong và ngoài tỉnh. Trong ảnh: Quang cảnh buổi lễ tại chính điện chùa Viên Quang. Ảnh: Huy Thư
Tham dự buổi lễ có đại diện UBMTTQ tỉnh, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, huyện Nam Đàn, các chư tăng và phật tử trong và ngoài tỉnh. Trong ảnh: Quang cảnh buổi lễ tại chính điện chùa Viên Quang. Ảnh: Huy Thư
Mở đầu buổi lễ, Thượng tọa Thích Chân Quang - Phó ban Kinh tế tài chính Trung ương GHPGVN đã trao đổi với bà con phật tử một số nội dung về ngày lễ Phật đản, sự lan tỏa của đạo Phật, tình yêu Tổ quốc, niềm hân hoan trong việc khống chế được đại dịch Covid-19 ở nước ta... Ảnh: Huy Thư
Mở đầu buổi lễ, Thượng tọa Thích Chân Quang - Phó ban Kinh tế tài chính Trung ương GHPGVN đã trao đổi với bà con phật tử một số nội dung về ngày lễ Phật đản, sự lan tỏa của đạo Phật, tình yêu Tổ quốc, niềm hân hoan trong việc khống chế được đại dịch Covid-19 ở nước ta... Ảnh: Huy Thư
Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, long trọng với các nghi thức của Phật giáo: hát Quốc ca - đạo ca, dâng hương, niệm Phật, tuyên đọc thông điệp Phật đản phật lịch 2564 – dương lịch 2020 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông điệp nhắc nhở “mỗi quốc gia, mỗi công dân của một đất nước đều phải trở về với hành động chính niệm trong sự tỉnh thức, nhìn nhận về văn hóa sinh hoạt, về ý thức đồng thuận trong xã hội”.... Ảnh: Huy Thư
Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, long trọng với các nghi thức của Phật giáo: hát Quốc ca - đạo ca, dâng hương, niệm Phật, tuyên đọc thông điệp Phật đản phật lịch 2564  – dương lịch 2020 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông điệp nhắc nhở “mỗi quốc gia, mỗi công dân của một đất nước đều phải trở về với hành động chính niệm trong sự tỉnh thức, nhìn nhận về văn hóa sinh hoạt, về ý thức đồng thuận trong xã hội”.... Ảnh: Huy Thư
Một nghi thức quan trọng trong lễ Phật đản là tụng sám Phật đản ca ngợi, vinh danh đức Phật. Ảnh: Huy Thư
Một nghi thức quan trọng trong lễ Phật đản là tụng sám Phật đản ca ngợi, vinh danh đức Phật. Ảnh: Huy Thư
Phần cuối buổi lễ là nghi thức dâng hoa. Bà con phật tử xếp thành 2 hàng, lần lượt dâng lên đàn tràng những bông hoa sen, hoa hồng tươi thắm... thể hiện niềm tôn kính đối với đức Phật. Ảnh: Huy Thư
Phần cuối buổi lễ là nghi thức dâng hoa. Bà con phật tử xếp thành 2 hàng, lần lượt dâng lên đàn tràng những bông hoa sen, hoa hồng tươi thắm... thể hiện niềm tôn kính đối với đức Phật. Ảnh: Huy Thư 
Ban tổ chức buổi lễ cho biết, dịp này đã có sự tham gia của học sinh, sinh viên, thanh niên từ các nơi về chùa làm công quả, được sắp xếp trong các tiểu ban, như lễ tân, trật tự, hậu cần, môi trường...góp phần làm nên thành công của buổi lễ. Ảnh: Huy ThưBan tổ chức buổi lễ cho biết, dịp này đã có sự tham gia của học sinh, sinh viên, thanh niên từ  các nơi về chùa làm công quả, được sắp xếp trong các tiểu ban, như lễ tân, trật tự, hậu cần, môi trường...góp phần làm nên thành công của buổi lễ. Ảnh: Huy Thư
Đặc biệt, có nhiều cụ già 80 - 90 tuổi không quản thời tiết nắng nóng, đường xa... cũng về chùa dự lễ. Ảnh: Huy Thư
Đặc biệt, có nhiều cụ già 80 - 90 tuổi  không quản thời tiết nắng nóng, đường  xa... cũng về chùa dự lễ.  Ảnh: Huy Thư
 
Dịp này nhà chùa tổ chức trao tặng một số sách về Phật giáo cho bà con phật tử nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc cho người dân. Đại lễ Phật đản tại chùa Viên Quang đã diễn ra tốt đẹp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Ảnh: Huy Thư
Dịp này nhà chùa tổ chức trao tặng một số sách về Phật giáo cho bà con phật tử nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc cho người dân. Đại lễ Phật đản tại chùa Viên Quang đã diễn ra tốt đẹp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.  Ảnh: Huy Thư

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.