Trao tặng quà, áo, chăn ấm cho học sinh, người dân miền núi

Hải Thượng - Ngọc Phương

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Các tổ chức đoàn, nhóm tình nguyện đã tổ chức trao tặng áo, chăn ấm mùa đông cho các học sinh các xã miền núi cao các huyện Kỳ Sơn,Tương Dương.

*Tại huyện Kỳ Sơn, một tổ chức tình nguyện ở Thành phố Vinh vừa phối hợp với Đồn BP Mỹ Lý và xã Bắc Lý huyện Kỳ Sơn đã tổ chức trao tặng 340 áo phao học sinh, 400 đôi ủng học sinh và 100 đôi tất tay giáo viên cho các em học sinh và giáo viên Trường Tiểu học Bắc Lý 2. Tổng trị giá quà tặng tại chương trình gần 70 triệu đồng.

Niềm vui của các em học sinh được nhận áo mới. Ảnh: Hải Thượng
Niềm vui của các em học sinh được nhận áo mới. Ảnh: Hải Thượng
Những món quà ấm áp từ các nhà hảo tâm, các tổ chức thiện nguyện giúp các em học sinh đến trường ấm áp trong những ngày đông giá rét.

*Ngày 1/1, tại huyện Tương Dương, Đoàn thanh niên xã Quang Sơn (Đô Lương) đã đến bản Yên Hương - bản khó khăn nhất của xã Yên Hòa, để tặng quà cho các em học sinh và người dân trong bản.

Hiện bản Yên Hương vẫn cho có điện, nước sạch và nhà sinh hoạt cộng đồng và có gần 80% hộ nghèo.

tặng áo ấm cho các em học sinh bản Yên Hương- xã Yên Hòa- Tương Dương
Trao tặng chăn ấm cho các em học sinh bản Yên Hương- xã Yên Hòa- Tương Dương. Ảnh: Ngọc Phương
Dịp này, Đoàn xã Quang Sơn đã tặng các em nhỏ và bà con dân bản hơn 2.000 áo, quần áo ấm, 1 chiếc đệm mới cho hộ khó khăn nhất bản, 45 chăn ấm, 11 thùng mì tôm, 160 kg gạo cho các hộ gia đình trong bản cùng 24 chiếc cặp mới, 357 quyển vở viết, 200 chiếc bút bi. Tổng số tiền quyên góp trao tặng gần 44 triệu đồng.

Để có được số tiền này, đoàn thanh niên xã Quang Sơn đã tổ chức các hoạt động gây quỹ bằng cách thu gom phế liệu: giấy, lon bia, nhựa, bì xi măng, tổ chức đăng bài kêu gọi ủng hộ trên facebook đoàn xã, cá nhân, thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh…

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.