Tuyến xe buýt số 30 Vinh - Đô Lương chính thức đi vào hoạt động

(Baonghean.vn) - Sáng 22/12, tại xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, Doanh nghiệp tư nhân Khanh Quỳnh tổ chức khai trương tuyến xe buýt số 30 chạy tuyến Vinh - Đô Lương.
Tới dự có đại diện Sở Giao thông Vận tải, chính quyền địa phương.
Tuyến xe buýt số 30 được cấp Giấy phép kinh doanh số 2900517387. Từ ngày 23/12/2015, tuyến xe buýt Khanh Quỳnh bắt đầu chạy tuyến mới với điểm đi từ Thị trấn Đô Lương đến điểm dừng cuối là Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và ngược lại. 
.
Các đại biểu dự lễ khai trương tuyến xe buýt số 30.
Chuyến đầu trong ngày cùng xuất phát lúc 4 giờ 30 phút sáng tại Thị trấn Đô Lương và Bệnh viện Đa khoa Nghệ An và chuyến cuối cùng vào lúc 18 giờ hàng ngày. Tần suất 30 phút/1 chuyến, 60 chuyến/ngày.
Cùng với 6 tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, tuyến xe buýt Khanh Quỳnh đi vào hoạt sẽ góp phần tạo điều kiện cho nhân dân các địa phương đi lại thuận lợi, nhanh chóng; đồng thời góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động.
.
Ông Nguyễn Sỹ Thắng  - đại diện Sở Giao thông Vận tải đọc Quyết định thành lập và trao Giấy phép kinh doanh tuyến xe buýt số 30 cho doanh nghiệp Khanh Quỳnh.
.
Ông Lê Văn Khanh - Chủ doanh nghiệp tư nhân Khanh Quỳnh cam kết sẽ điều hành tuyến xe buýt hoạt động trách nhiệm, nhiệt tình, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật.
.
Cắt băng khai trương tuyến xe buýt số 30 Vinh - Đô Lương.
 
.
Các xe buýt được trang bị đầy đủ các thiết bị theo quy định. Đội ngũ lái xe và nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, là con em người địa phương được doanh nghiệp tạo điều kiện làm việc với các chế độ đầy đủ theo quy định.
Lịch trình tuyến xe buýt số 30: Nội TP.Vinh (Bệnh viện Đa khoa Nghệ An - Đại lộ Lênin - Nguyễn Sỹ Sách - Nguyễn Phong Sắc - Nguyễn Duy Trinh - Nguyễn Viết Xuân - Đại học Sư phạm Kỹ thuật 3 - Phong Định Cảng - Đại học Vinh - chợ Vinh - Phan Đình Phùng - Trần Hưng Đạo - Ga Vinh - Phan Bội Châu - Mai Hắc Đế - Nguyễn Trãi) - Quốc lộ 1 - Tỉnh lộ 534 (Thị trấn Quán Hành - Nghi Kiều) - Thị trấn Đô Lương (đi qua cầu Khuôn - Đại Sơn - Tràng Minh - Yên Sơn - Đà Sơn - Quốc lộ 15 - Thị trấn Đô Lương.
Hoài Thu

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.