UBND TP. Vinh giải quyết vụ ‘Bỏ tiền tỷ mua đất đấu giá ở thành phố Vinh: 5 năm ròng… 'chờ tý'!’

(Baonghean.vn) - Tại Văn bản số 4428/UBND-TNMT ngày 6/8/2020 gửi Báo Nghệ An, UBND TP. Vinh thông tin đã đề ra hướng xử lý vụ việc báo nêu tại bài viết ‘’Bỏ tiền tỷ mua đất đấu giá ở thành phố Vinh: 5 năm ròng… "chờ tý"!’’.
Ông Phan Văn Chỉnh, người có đơn kiến nghị về việc chậm được giao đất ở khu quy hoạch chia lô đất ở K 9, P. Quán Bàu. Ảnh: Nhật Lân
Ông Phan Văn Tân - người được em trai Phan Văn Chỉnh ủy quyền gửi đơn kiến nghị về việc chậm được giao đất ở khu quy hoạch chia lô đất ở khối 9, phường Quán Bàu. Ảnh: Nhật Lân

Văn bản số 4428/UBND-TNMT, UBND TP. Vinh thông tin:

“Báo Nghệ An ngày 2/7/2020, có bài: “Bỏ tiền tỷ mua đất đấu giá ở thành phố Vinh 5 năm ròng… "chờ tý”!": Những vướng mắc cần giải quyết". Phản ánh về việc ông Phan Văn Chỉnh trú tại huyện Thanh Chương năm 2016 trúng đấu giá quyền sử dụng đất lô đất C – 19, thuộc khu quy hoạch chia lô đất ở khối 9, phường Quán Bàu. Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính 5 năm trôi qua ông vẫn chưa được giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì mặt bằng vẫn vướng đất ở của 23 hộ dân chưa thống nhất di dời. Đã nhiều lần ông Chỉnh đòi hỏi quyền lợi được giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng nhiều người ở UBND thành phố Vinh trả lời “Bác chờ tý”.

Bìa bài viết ‘Bỏ tiền tỉ mua đất đấu giá ở thành phố Vinh 5 năm ròng… chờ tý!’ đăng trên Báo Nghệ An điện tử. Ảnh: Nhật Lân
Bìa bài viết ‘Bỏ tiền tỷ mua đất đấu giá ở thành phố Vinh 5 năm ròng… chờ tý!’ đăng trên Báo Nghệ An điện tử. Ảnh: Nhật Lân

Sau khi xem xét, UBND thành phố Vinh có ý kiến như sau:

Ông Phan Văn Chỉnh là người trúng đấu giá lô đất C – 19, diện tích 135,0 m2, thuộc khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư khối 9, phường Quán Bàu (khu 9,0 ha) vào năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa được giao đất do có 1 phần diện tích chưa giải phóng được mặt bằng.

Do đó, ngày 23/7/2020, UBND TP. Vinh đã tổ chức buổi làm việc với ông Phan Văn Chỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch lô đất LK C – 13 để giao cho ông Phan Văn Chỉnh lô đất có diện tích 135,0m2. Ngày 3/8/2020, UBND TP. Vinh đã có chủ trương thống nhất điều chỉnh quy hoạch lô đất LK C – 13 để cấp đổi vị trí tương đương cho hộ ông Phan Văn Chỉnh.

Sau khi có kết quả điều chỉnh quy hoạch, UBND TP. Vinh sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo để giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phan Văn Chỉnh theo đúng quy định…”.

Liên quan đến kiến nghị của ông Phan Văn Chỉnh, qua xác minh, cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2020, Báo Nghệ An đã đăng tải 2 bài viết với tiêu đề: ‘’Bỏ tiền tỷ mua đất đấu giá ở thành phố Vinh 5 năm ròng… "chờ tý"!’’; “Về bài viết “Bỏ tiền tỷ mua đất đấu giá ở thành phố Vinh 5 năm ròng… "chờ tý”!": Những vướng mắc cần giải quyết”.

Văn bản số 4428/UBND-TNMT ngày 6/8/2020 của UBND TP. Vinh gửi Báo Nghệ An. Ảnh: Nhật Lân
Văn bản số 4428/UBND-TNMT ngày 6/8/2020 của UBND TP. Vinh gửi Báo Nghệ An. Ảnh: Nhật Lân

Về diễn tiến của vụ việc sau khi báo đăng, vừa qua, ông Phan Văn Tân - anh trai ông Phan Văn Chỉnh, người được ông Chỉnh ủy quyền việc giải quyết các thủ tục liên quan đến thửa đất này cũng thông tin đến Báo Nghệ An là vào ngày 23/7/2020 được UBND TP. Vinh mời lên làm việc để giải quyết kiến nghị; đến ngày 3/8/2020 thì nhận hồi đáp bằng văn bản của UBND TP. Vinh, trong đó thông báo về hướng giải quyết với nội dung tương tự như tại Văn bản số 4428/UBND-TNMT gửi đến Báo Nghệ An.

Ông Phan Văn Tân cho biết là em trai ông và gia đình "thống nhất với hướng giải quyết của UBND TP. Vinh". Và thông tin thêm, trong văn bản gửi đến ông nêu rõ ngày 10/8/2020 là thời hạn UBND TP. Vinh giao cho các đơn vị, phòng liên quan và Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn thành việc lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, trình Phòng QLĐT thẩm định để lãnh đạo UBND TP. Vinh phê duyệt.

"Gia đình chúng tôi mong muốn thành phố Vinh nhanh chóng giải quyết, hoàn thiện các thủ tục, sớm bàn giao đất, cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho chúng tôi bởi đã phải chờ đợi quá lâu rồi", ông Tân cho biết.

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.