Ủy ban nhân dân xã Nghi Ân (TP. Vinh) thông tin về việc xây dựng nhà điều trị - khu cách ly chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bản chất của công trình chính là xây dựng thêm các phòng điều trị ở trạm y tế xã để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân. Khi dịch bệnh xảy ra, các phòng này sẽ có chức năng cách ly, phòng chống dịch cộng đồng.

Mới đây, một văn bản của Ủy ban nhân dân xã Nghi Ân (thành phố Vinh) được đưa lên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận. Đó là Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 của Ủy ban nhân dân xã Nghi Ân về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng nhà điều trị - khu cách ly chống dịch Covid-19…

Trong bối cảnh dịch đã lắng, Covid-19 chính thức thành bệnh truyền nhiễm nhóm B, nhiều người dân cho rằng: Việc Ủy ban nhân dân xã Nghi Ân (thành phố Vinh) xây dựng nhà điều trị - khu cách ly chống dịch Covid-19, trị giá hơn 2 tỷ đồng là không cần thiết, gây lãng phí nguồn lực…

bna_Ảnh Thành Chung (1).JPG
Địa điểm xây dựng nhà điều trị - khu cách ly chống dịch nằm ở Trạm y tế xã Nghi Ân. Ảnh: Thành Chung

Trao đổi về vấn đề này, ông Chu Văn Mai – Chủ tịch UBND xã Nghi Ân cho biết: Quyết định được đăng tải trên mạng xã hội là thật. Tuy nhiên, bản chất vấn đề thì không phải vậy, tên công trình “nhà điều trị - khu cách ly chống dịch Covid-19” đã khiến mọi người hiểu nhầm.

Theo ông Chu Văn Mai: Năm 2021, khi dịch bệnh bùng phát, Chính phủ có chủ trương xây dựng trạm y tế lưu động, khu cách ly chống dịch Covid -19. Tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh đã chỉ đạo các địa phương có biện pháp, giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân.

Tại thời điểm này Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã đã họp thống nhất chủ trương Xây dựng nhà điều trị - Khu cách ly phòng chống dịch (Covid-19...), trên tinh thần huy động nguồn hợp pháp và một phần ngân sách địa phương. Nhà điều trị - Khu cách ly phòng chống dịch (Covid-19...) nằm trong khuôn viên và là một phần cơ sở vật chất của Trạm Y tế xã Nghi Ân.

bna_Ảnh Thành Chung (2).jpg
Trạm Y tế xã Nghi Ân sau 39 năm sử dụng và 3 lần sửa chữa chắp vá đã xuống cấp nặng nề, không đáp ứng công năng sử dụng. Ảnh: Thành Chung

Cần phải nói thêm, Trạm Y tế xã Nghi Ân được xây dựng từ những năm 1980 nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Yêu cầu thực tiễn là cần phải đầu tư xây dựng mới trạm y tế nhằm đảm bảo an toàn, bảo đảm chất lượng góp phần điều trị và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tuy nhiên, nguồn ngân sách của xã hiện đang khó khăn nên chưa thể xây dựng được trạm mới.

Như vậy, bản chất của công trình chính là xây dựng thêm các phòng điều trị ở Trạm Y tế xã để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân. Khi dịch bệnh xảy ra, các phòng này sẽ có chức năng cách ly, phòng chống dịch cộng đồng.

Sau khi thống nhất chủ trương xây dựng, Đảng uỷ xã Nghi Ân đã giao Ủy ban nhân dân xã triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng; giao Mặt trận Tổ quốc xã kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ. Kết quả đã huy động được 2 tỷ đồng để xây dựng công trình.

bna_Ảnh Thành Chung (3).jpg
Phòng điều trị không đủ diện tích, tường bị ẩm mốc, bong tróc. Ảnh: Thành Chung

Đến tháng 8/2023, Ủy ban nhân dân xã Nghi Ân đã hoàn thành việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, sau đó tổ chức đấu thầu công khai qua mạng theo đúng trình tự, thủ tục. Ngày 12/10/2023, Ủy ban nhân dân xã ban hành Quyết định số 230/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Phần xây dựng công trình “Xây dựng nhà điều trị - Khu cách ly phòng chống dịch Covid - 19".

“Sở dĩ tên công trình “nhà điều trị - Khu cách ly phòng chống dịch Covid-19” đã không được điều chỉnh vì do liên quan đến Hồ sơ ban đầu khi xin nguồn vận động và các thủ tục tài chính. Chúng tôi nhận thức đây là sự sơ suất, chưa đúng với tên gọi được UBND thành phố phê duyệt Quy hoạch và văn bản thẩm định của Phòng Quản lý đô thị: Xây dựng nhà điều trị - khu cách ly phòng chống dịch (Covid -19...).

Tiếp thu những ý kiến phản hồi từ dư luận xã hội, Uỷ ban nhân dân xã Nghi Ân sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để nghiên cứu điều chỉnh tên gọi của công trình cho phù hợp với tình hình hiện nay” – Ông Chu Văn Mai cho biết.

bna_Ảnh Thành Chung (4).jpg
Cơ sở vật chất xuống cấp, nhiều phòng bị thấm dột. Ảnh: Thành Chung

Tìm hiểu thực trạng của Trạm Y tế xã Nghi Ân hiện nay thì quả thật cơ sở vật chất đã xuống cấp nặng nề. Được xây dựng từ năm 1984, sau 39 năm sử dụng và qua 3 lần sửa chữa chắp vá, các phòng chức năng của Trạm không đủ diện tích theo quy định; trần đã bị thấm dột, tường ẩm mốc, không đảm bảo công năng cũng như điều kiện vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nghi Ân Nguyễn Thị Liệu bày tỏ: “Cán bộ, nhân viên y tế của Trạm rất vui mừng khi công trình được khởi công xây dựng. Khi công trình được hoàn thành, trạm sẽ có thêm 7 phòng chức năng mới. Trạm sẽ bố trí các phòng chức năng, phòng điều trị như phòng dược, phòng khám, các giường bệnh để đảm bảo tốt công tác điều trị, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân”./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.