Xã Tăng Thành kỷ niệm 70 năm thành lập và đón bằng công nhận nông thôn mới nâng cao

Hồng Nhung - Đăng Trí

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tối 15/10, xã Tăng Thành (Yên Thành) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (1953-2023) và đón bằng công nhận xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Viết Hưng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Ngô Đức Kiên- Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Nguyễn Quý Linh – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Võ Thị Nhung – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Văn Hằng – Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND-UBND- Ủy ban MTTQ huyện Yên Thành, xã Tăng Thành.

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, xã Tăng Thành đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, cùng với việc thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

A 10 Lãnh đạo huyện Yên Thành trao tặng xã Bức trướng “Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân xã Tăng Thành 70 năm xây dựng và phát triển (1953-2023.jpg
Lãnh đạo huyện Yên Thành trao tặng bức trướng cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Tăng Thành. Ảnh: CTV

Tròn 70 năm với 30 kỳ Đại hội Chi bộ, Đảng bộ đến nay Đảng bộ xã có 305 đảng viên, 11 tổ chức chi bộ. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ, Chính quyền xã đã đề ra nhiều nghị quyết, giải pháp phù hợp với tiềm năng, lợi thế; tranh thủ sự giúp đỡ của tỉnh, của huyện, để phát triển toàn diện. Tăng Thành từ một xã nằm tốp trung bình, từng bước phát triển và vươn lên tốp đầu của huyện nhà.

Đặc biệt, trong giai đoạn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nhất trí, không ngừng đổi mới, vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện một cách linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong xây dựng nông thôn mới phù hợp thực tiễn tại địa phương.

Đó là, huy động, thu hút vốn đầu tư lồng ghép với các chương trình, đề án, đặc biệt là nguồn vốn nhân dân đóng góp. Là một trong những xã đầu tiên của huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong giai đoạn 2015-2021, xã Tăng Thành đã tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực được trên 408 tỷ đồng. Đặc biệt nhân dân toàn xã đã đóng góp 236,5 tỷ đồng, chiếm 57,8%. Trong năm 2021, 2022 thực hiện 12 dự án và 18 công trình tổng kinh phí hơn 66 tỷ đồng.

A7 Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Võ Thị Nhung trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tặng 01 công trình phúc lợi trị giá 600 triệu đồng và tặng Cờ thi đua cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã T.jpg
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Võ Thị Nhung trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tặng công trình phúc lợi trị giá 600 triệu đồng và tặng Cờ thi đua cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tăng Thành. Ảnh: CTV

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành quả trong xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tăng Thành. Đồng chí cũng nhấn mạnh, để giữ vững những kết quả đã đạt được đồng thời phấn đấu hướng đến xây dựng xã Tăng Thành thành xã nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Yên Thành và tỉnh Nghệ An, đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tăng Thành tiếp tục thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, huy động lồng ghép các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới nhằm tạo nguồn lực đủ mạnh, đồng bộ để xây dựng và nâng cao các tiêu chí. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế; đưa các sản phẩm chủ lực của địa phương vào Chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số. Xã cần bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương, của dân tộc.

A8 đại diện lãnh đạo Sở NN& PT NT trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xs trong phong trào xây dựng NTM nâng cao ở địa phương.jpg
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM nâng cao ở địa phương. Ảnh: CTV
A11 Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Tuyên trao Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại xã Tăng Thành.jpg
Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Tuyên trao Giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại xã Tăng Thành. Ảnh: CTV

Dịp này, đại diện lãnh đạo tỉnh, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Võ Thị Nhung và Bí thư Huyện ủy Lê Thị Hoài Chung trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tặng 1 công trình phúc lợi trị giá 600 triệu đồng và tặng Cờ thi đua cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tăng Thành.

Đại diện lãnh đạo Sở NN & PTNT cũng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 3 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội xã Tăng Thành và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Lãnh đạo huyện Yên Thành trao tặng xã Bức trướng “Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Tăng Thành 70 năm xây dựng và phát triển (1953-2023)”. Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Tuyên trao Giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại xã Tăng Thành. Lãnh đạo xã Tăng Thành cũng đã trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM nâng cao ở địa phương.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.