Xuống Nam Đàn đánh cá trong mưa lũ, 2 người dân Thanh Chương gặp nạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Rạng sáng 29/9, hai người dân xã Thanh Yên xuống huyện Nam Đàn để đánh cá thì bị lật thuyền, một người bơi được vào bờ, người còn lại đang mất tích.

Lãnh đạo UBND xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương cho biết, vào khoảng 4h30 phút ngày 29/9, anh Bùi Văn Thanh (SN 1964) và Nguyễn Cảnh Cao (SN 1970), cùng trú tại xóm Mỹ Sơn, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương sử dụng thuyền đi đánh cá.

Nhiều xã ở Thanh Chương đang bị chia cắt.

Nhiều xã ở Thanh Chương đang bị chia cắt.

Trời mưa to, nước lũ dâng cao, hai người chèo thuyền xuống khu vực đồng ruộng thuộc khối Trung Đông, thị trấn Nam Đàn thì bị thuyền lật. Anh Nguyễn Cảnh Cao bơi được vào bờ còn Bùi Văn Thanh bị mất tích.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Trước đó, vào lúc 3h30 sáng 29/9, anh Nguyễn Hữu Hoàng sinh năm 1983, trú ở xóm Lam Hồng đi đánh cá cũng bị nước cuốn trôi. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Hoàng.

Hiện nay, cơ quan chức năng của huyện Thanh Chương đang tuyên truyền, vận động người dân không tham gia đánh bắt cá, vớt củi dọc 2 bên bờ sông, khe suối, hồ đập , tràn... đề phòng tai nạn đuối nước. Đồng thời, cử lực lượng trực chốt, cắm biển báo cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực ngập lụt nguy hiểm.

Lực lượng chức năng huyện Thanh Chương giúp dân chạy lụt.

Lực lượng chức năng huyện Thanh Chương giúp dân chạy lụt.

Thanh Chương là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề bởi đợt mưa lũ do hoàn lưu của bão Noru. Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Thanh Chương, đến 9h sáng 29/9, toàn huyện có 509 nhà bị ngập, 2 điểm trường ở Thanh Ngọc và Thanh Nho ngập sâu, 5 nhà dân bị sạt lở, 1 nhà bị đổ sập, gần 500 mét bờ rào của nhà dân và cơ quan, đơn vị bị sập, hơn 4km đường bê tông và 800 mét kênh mương bị sạt lở; 95 ha ngô và rau màu, 10ha cây công nghiệp bị thiệt hại, 150,8ha ao cá bị trôi...

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.