Yên Thành ghi nhận thêm 3 xã có dịch tả lợn châu Phi

(Baonghean.vn) - Hiện nay, huyện Yên Thành ghi nhận thêm 3 ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Liên Thành, Phú Thành và Hồng Thành.
Ngày 4/6, ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thành cho biết, trên địa bàn huyện Yên Thành ghi nhận thêm 3 xã có dịch tả lợn châu Phi, gồm: Liên Thành, Hồng Thành và Phú Thành.
Một trong 4 chốt chặn dịch tả lợn châu phi được lập trên địa bàn xã Liên Thành. ảnh: Xuân Hoàng
1 trong 4 chốt chặn dịch tả lợn châu Phi được lập trên địa bàn xã Liên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng
Hiện tại, huyện Yên Thành đang chỉ đạo các địa phương này thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, đặc biệt là việc lập chốt chặn và cắt cử lực lượng trực chốt; tuyệt đối không để người dân vận chuyển lợn ra vào khu vực đang có dịch.
Tại xã Liên Thành, ổ dịch xảy ra tại gia đình bà Nguyễn Thị Kiều ở xóm 2, với 2 con lợn nái bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Ngay sau khi có kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi, địa phương đã tiến hành tiêu hủy 2 con lợn bị dịch của gia đình bà Nguyễn Thị Kiều; đồng thời thành lập các tổ phòng, chống dịch theo kịch bản của huyện. Xã đã lập 4 chốt chặn dịch trên các trục đường chính ra vào địa bàn, cắt cử lực lượng công an và quân sự chốt chặn 24/24 giờ trong ngày.

Ông Đặng Ngọc Công - Chủ tịch UBND xã Liên Thành 

Ngày 3/6, trên địa bàn huyện Yên Thành ghi nhận thêm 3 xã có dịch tả lợn châu Phi: Liên Thành, Hồng Thành và Phú Thành. Ảnh Google Maps
3 xã có dịch tả lợn châu Phi: Liên Thành, Hồng Thành và Phú Thành. Ảnh Google Maps
Như vậy, đến ngày 3/6, trên địa bàn huyện Yên Thành đã có 6 xã ghi nhận dương tính với dịch tả lợn châu Phi gồm: Thọ Thành, Lý Thành, Đồng Thành, Liên Thành, Hồng Thành và Phú Thành.

Huyện Yên Thành là địa phương có tổng đàn lợn khá nhiều, với gần 100 nghìn con, do vậy công tác phòng, chống dịch sẽ khó khăn. Tuy nhiên, huyện đã chủ động cấp nguồn kinh phí 311 triệu đồng để mua 80 tấn vôi bột, hóa chất và trang thiết bị khác, cung ứng cho các địa phương phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.