Yên Thành nâng cấp độ dịch tại nhiều xóm, xã

(Baonghean.vn) - Do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện, nên UBND huyện Yên Thành vừa xác định cấp độ dịch tại các địa phương, trong đó có 4 xóm cấp độ 3 và 2 xã cấp độ 2, 37 xã còn lại là cấp độ 1.
Công ty may An Hưng... Ảnh: Xuân Hoàng
Trong những ngày qua, một số công nhân may ở huyện Yên Thành dương tính với dịch Covid-19. Ảnh: XH
Những ngày qua, trên địa bàn huyện Yên Thành xảy ra nhiều ca dương tính với dịch Covid-19 trong cộng đồng, đặc biệt là tại 2 xã: Nam Thành và Mỹ Thành. Trong đó nhiều ca là công nhân của Nhà máy may An Hưng trên địa bàn xã Công Thành. Theo đó, các địa phương đã tích cực truy vết F1, tiến hành các biện pháp cách ly tập trung theo quy định. Nguy cơ dịch đang tiếp tục lây lan tại các địa phương này, cũng như nhiều địa phương khác.
Ông Hoàng Văn Sâm - Chủ tịch UBND xã Nam Thành cho biết, từ ngày 26/11 đến nay, liên quan đến các ca dương tính tại 2 xóm Tây Hồ và Hợp Thành, địa phương đã truy vết được hơn 160 F1, hiện đang cách ly tập trung. "Qua truy vết cho thấy, các ca F0 trên địa bàn xã vừa qua chủ yếu lây lan trong gia đình, tuy nhiên vẫn có nguy cơ lây lan ra diện rộng, do vậy xã thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch theo chỉ đạo của ngành Y tế", ông Hoàng văn Sâm cho hay.
Xã Nam Thành sử dụng Trường Mầm non làm điểm cách ly tập trung đối với các trường hợp F1. Ảnh: XH
Xã Nam Thành sử dụng Trường Mầm non làm điểm cách ly tập trung đối với các trường hợp F1. Ảnh: XH

Vì vậy, UBND huyện Yên Thành vừa xác định cấp độ dịch của huyện theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ, cụ thể: Nâng cấp độ 2 đối với 2 xã: Nam Thành và Mỹ Thành; cấp độ 3 đối với 2 xóm: Bắc Đình, Nam Đình (xã Mỹ Thành) và 2 xóm Tây Hồ, Hợp Thành (Nam Thành); 37 xã, thị trấn còn lại áp dụng cấp độ 1.

Trong ngày 30/11, trên địa bàn Yên Thành có 10 ca dương tính với dịch Covid-19, nâng tổng số người nhiễm trên địa bàn huyện lên 387 ca.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.