Venezuela bắt 32 đối tượng bán vũ trang "đầu sỏ" buôn lậu

Binh sỹ
Binh sỹ Venezuela làm nhiệm vụ tại La Fria, bang Tachira, giáp ranh Colombia ngày 31/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong các chiến dịch truy quét tại bang miền Tây Tachira giáp ranh với Colombia, các lực lượng an ninh Venezuela đã bắt giữ 32 đối tượng bán vũ trang cầm đầu các đường dây buôn lậu sau hơn một tuần nước này đóng cửa khẩu biên giới tại nhiều thị trấn của bang nhằm thiết lập trật tự trị an.

Trả lời báo giới ngày 1/9, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Diosdado Cabello cho biết những đối tượng này bị cáo buộc cầm đầu các đường dây buôn lậu hàng hóa, chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu, ảnh hưởng đến kinh tế Venezuela vốn đang gặp khó khăn. 

Lực lượng tình báo nước này đã theo dõi và tiến hành mai phục, tóm gọn những đối tượng đứng đầu.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban thường trực về Chính sách đối ngoại, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Quốc hội Venezuela, ông Saul Ortega đã chỉ trích thái độ bất hợp tác của chính quyền Colombia trong tháo gỡ căng thẳng tại khu vực biên giới chung. 

Cụ thể, ông cho biết từ thời cố Tổng thống Hugo Chavez, hai nước đã nhất trí thúc đẩy kinh tế vùng biên và triển khai các chương trình phát triển các khu vực liên kết biên giới nhằm kiểm soát hoạt động thương mại tại đây và ngăn chặn tình trạng buôn lậu. Tuy nhiên, trên thực tế, Chính phủ Colombia hiện nay không hợp tác để thúc đẩy các chương trình này. 

Ngoài ra, trên phần lãnh thổ Colombia giáp giới Venezuela tồn tại hơn 3.000 điểm thu đổi ngoại tệ, được thành lập theo sắc lệnh của chính phủ năm 2000. 

Theo Caracas, các điểm này thực chất là nhằm tác động vào giá trị đồng nội tệ bolivar của Venezuela và có mối quan hệ với các lực lượng bán vũ trang Colombia tìm cách xâm nhập và gây thiệt hại cho nền kinh tế Venezuela. 

Khu vực biên giới Colombia và Venezuela trở nên căng thẳng sau vụ 3 binh sỹ thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia Venezuela bị các phần tử bán vũ trang tấn công tại Cucuta của bang Tachira. 

Ngay lập tức, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại sáu thị trấn và ra sắc lệnh đóng cửa biên giới tại nhiều thị trấn thuộc Tachira. Bên cạnh đó, Caracas còn triển khai khoảng 3.000 binh sỹ nhằm đảm bảo trật tự ở khu vực này. 

Theo Tổng thống Maduro, những biện pháp này nhằm mục đích nhổ tật gốc các nhóm bán quân sự hoạt động phi pháp trên lãnh thổ Venezuela, đồng thời ngăn chặn các vụ buôn lậu hàng hóa thiết yếu từ nước này sang Colombia như thực phẩm, thuốc men và xăng./.

Theo VN+

tin mới

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

(Baonghean.vn) - Fox News cho rằng, Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi. Theo đó, Nga đang tạo ra sức ảnh hưởng về mặt chính trị, còn Trung Quốc thâm nhập về kinh tế. Đây không chỉ là lời cáo buộc từ các đối thủ chính trị của Tổng thống Mỹ Joe Biden, mà là thực tế. 

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Belousov mang lại gì cho Nga?

Thay chỉ huy cao nhất của quân đội, Tổng thống Putin tính toán gì?

(Baonghean.vn) - Giới phân tích quân sự cho rằng, việc bổ nhiệm ông Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng là một quyết định “đặc biệt thành công”, bởi ông có tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận phi tiêu chuẩn để giải quyết một loạt các vấn đề phức tạp và cấp bách nhất, nếu muốn giành chiến thắng.

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

(Baonghean.vn) - Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Putin sau khi tái đắc cử tổng thống Nga, và như Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nói trước đó, sẽ là "bước đi tương ứng với chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra vào năm ngoái sau khi ông tái đắc cử".

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

(Baonghean.vn) - CNN nhận định, chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cùng với thông điệp nêu bật sự chia rẽ trong lòng "lục địa già", rằng: bất chấp những mâu thuẫn với phần lớn lục địa, Trung Quốc vẫn thiện cảm ở một số quốc gia châu Âu.